Séc-Đài Loan (Trung Quốc) ký 3 biên bản ghi nhớ hợp tác song phương

VOV.VN -Cộng hòa Séc và Đài Loan (Trung Quốc) đã ký 3 biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm thúc đẩy hợp tác song phương về lĩnh vực công nghệ và thương mại.

Trong chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc) từ 30/8 đến 4/9 của Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil, ngày 31/8, Cộng hòa Séc và Đài Loan (Trung Quốc) đã ký 3 biên bản ghi nhớ (MoU) tại một diễn đàn thương mại nhằm thúc đẩy hợp tác song phương về lĩnh vực công nghệ và thương mại.

Tại Diễn đàn Kinh tế, Thương mại và Đầu tư diễn ra vào ngày thứ 2 chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc) của Chủ tịch Thương viện Séc Vystrcil, ba Biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa chính quyền Đài Loan với đại diện các công ty và các đối tác Séc. Theo Bộ Kinh tế Đài Loan (MOEA), các thỏa thuận bao gồm hợp tác song phương về phát triển công nghệ thành phố thông minh, trí tuệ nhân tạo và các loại máy móc hiện đại. Các biên bản này cũng khuyến khích việc trao đổi, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cộng đồng khởi nghiệp ở Đài Loan và Cộng hòa Séc.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Thượng viện Séc cho biết có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực giữa hai bên nhưng cũng cần sự nỗ lực thúc đẩy mạnh mẽ từ hai phía. Ông cũng tuyên bố, thế giới đang theo dõi chuyến thăm này và kêu gọi hai bên cùng hợp tác để tạo nên những thành công lớn. Về phía Đài Loan, Bộ trưởng Bộ kinh tế Đài Loan (MOEA) cho biết diễn đàn lần này là cơ hội trao đổi và hợp tác kinh doanh giữa đại diện đến từ hai bên. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác này trong bối cảnh thế giới đang chịu ảnh hưởng lớn do đại dịch Covid-19.

Phản ứng trước chuyến thăm này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu tập đại sứ cộng hòa Séc tại Trung Quốc Vladimir Tomsik để phản đối chuyến thăm Đài Loan của của Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil. Cơ quan này nhấn mạnh việc bỏ qua sự phản đối của Trung Quốc, chuyến thăm này vi phạm nguyên tắc “một Trung Quốc”, ảnh hưởng đến mối quan hệ nhiều năm giữa Trung Quốc - Cộng hòa Séc.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng lên tiếng về chuyến thăm của chủ tịch thượng viện Séc. Ông tuyến bố chính phủ Trung Quốc sẽ không làm ngơ và cảnh báo phía Séc sẽ phải trả giá cho việc làm này. Đáp trả lại động thái này, Bộ trưởng ngoại giao Séc, Tomas Petricek ngày 31/8 cho biết ông sẽ triệu tập Đại sứ Trung Quốc để phán ứng về việc Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đưa ra những lời “đe dọa” đối với quan chức Séc hiện đang thăm Đài Loan.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Cộng hòa Séc đã rạn nứt sau khi Praha đã chấm dứt thỏa thuận kết nghĩa với Bắc Kinh, Trung Quốc từ tháng 10 năm 2019./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc cảnh báo Séc sẽ phải “trả giá” về vấn đề Đài Loan
Trung Quốc cảnh báo Séc sẽ phải “trả giá” về vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil đang vấp phải những phản ứng gay gắt từ phía Trung Quốc.

Trung Quốc cảnh báo Séc sẽ phải “trả giá” về vấn đề Đài Loan

Trung Quốc cảnh báo Séc sẽ phải “trả giá” về vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil đang vấp phải những phản ứng gay gắt từ phía Trung Quốc.

Séc sẽ kiện các công ty Trung Quốc vì khẩu trang kém chất lượng
Séc sẽ kiện các công ty Trung Quốc vì khẩu trang kém chất lượng

VOV.VN - Hiện Bộ Y tế Séc đang phân tích mức độ thiệt hại của nước này sau khi nhận các sản phẩm chất lượng thấp từ phía các công ty Trung Quốc.

Séc sẽ kiện các công ty Trung Quốc vì khẩu trang kém chất lượng

Séc sẽ kiện các công ty Trung Quốc vì khẩu trang kém chất lượng

VOV.VN - Hiện Bộ Y tế Séc đang phân tích mức độ thiệt hại của nước này sau khi nhận các sản phẩm chất lượng thấp từ phía các công ty Trung Quốc.

Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Cộng hòa Séc
Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Thái Xuân Dũng đã tiếp nhận chức vụ Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại CH Séc đến cuối năm 2020.

Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Cộng hòa Séc

Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Thái Xuân Dũng đã tiếp nhận chức vụ Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại CH Séc đến cuối năm 2020.