Slovakia ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm đối phó với người di cư từ Ukraine

VOV.VN - Việc ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm tạo điều kiện thực hiện các biện pháp cần thiết, nhằm ngăn chặn và giảm thiểu hậu quả liên quan đến dòng người nước ngoài ồ ạt vào nước này.

Do sự xuất hiện ồ ạt của những người chạy trốn khỏi Ukraine, chính phủ Slovakia đã ban bố tình trạng khẩn cấp từ trưa 26/2. Như vậy Slovakia sẽ thực hiện đồng thời hai tình trạng khẩn cấp, khi tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trước đó liên quan đến đại dịch COVID-19 vẫn có hiệu lực.

Quyết định được chính phủ Slovakia đưa ra sau phiên họp trước đó cùng ngày. Theo chính phủ, mục đích của việc ban bố tình trạng khẩn cấp là nhằm tạo điều kiện thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn và giảm thiểu hậu quả liên quan đến dòng người nước ngoài ồ ạt vào nước này.

Việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép Slovakia áp dụng các biện pháp huy động kinh tế, bao gồm việc chuẩn bị các nguồn lực để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp quốc gia, bằng cách thực hiện các thay đổi trong tổ chức của nền kinh tế quốc gia.

Điều này bao gồm việc đảm bảo chỗ ở cho người nước ngoài, tổ chức đưa đón hoặc điều trị y tế cho những người di cư và xác định các công việc liên quan.

Luật cũng cho phép chính phủ cung cấp sự bảo vệ tạm thời cho những người mới nhập cư, ngay cả khi không có quyết định của Hội đồng Liên minh châu Âu.

Trong tình trạng khẩn cấp, người nước ngoài đến Slovakia sẽ được đảm bảo chỗ ở sau khi yêu cầu tạm trú mà không phải đến các trại tị nạn.

Tại phiên họp, chính phủ cũng đã quyết định sẽ gửi cho Ukraine 10 triệu lít dầu diesel, 2,4 triệu lít nhiên liệu hàng không và 12.000 viên đạn 120mm tổng trị giá khoảng 11 triệu EURO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyến tàu đầu tiên đưa người tị nạn Ukraine đến Cộng hòa Séc
Chuyến tàu đầu tiên đưa người tị nạn Ukraine đến Cộng hòa Séc

VOV.VN - Theo báo cáo, hiện đã có hơn 120.000 người đã rời khỏi Ukraine do cuộc tấn công của Nga vào nước này.

Chuyến tàu đầu tiên đưa người tị nạn Ukraine đến Cộng hòa Séc

Chuyến tàu đầu tiên đưa người tị nạn Ukraine đến Cộng hòa Séc

VOV.VN - Theo báo cáo, hiện đã có hơn 120.000 người đã rời khỏi Ukraine do cuộc tấn công của Nga vào nước này.

Nga khép vòng vây quanh Kiev, 150.000 người Ukraine di tản
Nga khép vòng vây quanh Kiev, 150.000 người Ukraine di tản

VOV.VN - Đến ngày 26/2, quân đội Nga đã khép vòng vây quanh thủ đô Kiev và giao tranh đã nổ ra ở ngoại ô thành phố này. Người dân ẩn nấp trong nhà và trong hệ thống tàu điện ngầm. Ukraine ban bố lệnh giới nghiêm 36 tiếng đồng hồ nhằm ngăn người dân đi lại trên phố.

Nga khép vòng vây quanh Kiev, 150.000 người Ukraine di tản

Nga khép vòng vây quanh Kiev, 150.000 người Ukraine di tản

VOV.VN - Đến ngày 26/2, quân đội Nga đã khép vòng vây quanh thủ đô Kiev và giao tranh đã nổ ra ở ngoại ô thành phố này. Người dân ẩn nấp trong nhà và trong hệ thống tàu điện ngầm. Ukraine ban bố lệnh giới nghiêm 36 tiếng đồng hồ nhằm ngăn người dân đi lại trên phố.

Nga bị loại ra khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT
Nga bị loại ra khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT

VOV.VN - Các nước phương Tây cũng khẳng định sẵn sàng thực hiện các bước đi tiếp theo nếu Nga không chấm dứt điều mà những nước này cho là cuộc tấn công vào Ukraine và trật tự hòa bình châu Âu.

Nga bị loại ra khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT

Nga bị loại ra khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT

VOV.VN - Các nước phương Tây cũng khẳng định sẵn sàng thực hiện các bước đi tiếp theo nếu Nga không chấm dứt điều mà những nước này cho là cuộc tấn công vào Ukraine và trật tự hòa bình châu Âu.