Chuyến tàu đầu tiên đưa người tị nạn Ukraine đến Cộng hòa Séc

VOV.VN - Theo báo cáo, hiện đã có hơn 120.000 người đã rời khỏi Ukraine do cuộc tấn công của Nga vào nước này.

Chuyến tàu đầu tiên trong số 2 chuyến mà Công ty Đường sắt Séc điều động đến Přemyšl gần biên giới Ba Lan-Ukraine để chở người tị nạn Ukraine đã đến Cộng hòa Séc. Dự kiến chuyến còn lại sẽ quay trở lại Cộng hòa Séc trong ngày 27/2 (theo giờ địa phương).

Cơ quan Quản lý Cơ sở Tị nạn của Bộ Nội vụ (SUZ) cho biết sẽ hỗ trợ người tị nạn chỗ ở miễn phí. Theo báo cáo, hiện đã có hơn 120.000 người đã rời khỏi Ukraine do cuộc tấn công của Nga vào nước này. Nhiều gia đình người Ukraine sống ở Cộng hòa Séc đang lái xe đến biên giới để đón gia đình của mình ở đó.

Người phát ngôn của Công ty Đường sắt Séc (ČD) cho biết, chuyến tàu thứ hai được cử đi để giúp những người tị nạn Ukraine ở lại Přemyšl. Theo Phó Giám đốc Vận tải Hành khách của công ty này, Jiří Ješeta, hầu hết những người tị nạn chủ yếu muốn chuyển đến khu vực Krakow, Katowice và Warsaw. Do đó, Công ty Đường sắt Séc đã đồng ý với các đồng nghiệp trong ngành vận tải Ba Lan rằng, có thể sử dụng tàu Séc cho hành trình của những người tị nạn đến các ga của Ba Lan.

Hãng vận tải nhà nước Séc cho biết, ngoài các chuyến tàu đặc biệt đưa người tị nạn Ukraine đến khu vực khác, kể từ 26/2, hãng này cũng cho phép vận chuyển miễn phí cho các công dân Ukraine muốn trở về quê hương.

Chính phủ Séc thông báo nước này sẵn sàng giúp đỡ hàng nghìn người Ukraine tị nạn cũng như cứu chữa cho dân thường và binh sĩ bị thương. Praha dự kiến ​​sẽ tiếp nhận tới 5.000 người tị nạn trong đợt đầu tiên và chỗ ở đang được chuẩn bị sẵn sàng trong các khách sạn và cơ sở tư nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Năng lượng EU họp khẩn, tìm cách giảm phụ thuộc năng lượng vào Nga
Bộ trưởng Năng lượng EU họp khẩn, tìm cách giảm phụ thuộc năng lượng vào Nga

VOV.VN - Giá năng lượng tăng cao và xung đột Nga-Ukraine đã buộc các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) phải nhanh chóng tìm ra lời giải cho bài toán an ninh năng lượng, đặc biệt sau hàng thập kỷ phụ thuộc vào Nga về khí đốt tự nhiên.

Bộ trưởng Năng lượng EU họp khẩn, tìm cách giảm phụ thuộc năng lượng vào Nga

Bộ trưởng Năng lượng EU họp khẩn, tìm cách giảm phụ thuộc năng lượng vào Nga

VOV.VN - Giá năng lượng tăng cao và xung đột Nga-Ukraine đã buộc các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) phải nhanh chóng tìm ra lời giải cho bài toán an ninh năng lượng, đặc biệt sau hàng thập kỷ phụ thuộc vào Nga về khí đốt tự nhiên.

Ukraine phủ nhận từ chối đàm phán, nói Nga đưa tối hậu thư “không thể chấp nhận được”
Ukraine phủ nhận từ chối đàm phán, nói Nga đưa tối hậu thư “không thể chấp nhận được”

VOV.VN - Phản hồi trước việc Nga nối lại chiến dịch tấn công do Ukraine từ chối đàm phán, Ukraine đã phủ nhận điều này và cho rằng Nga đã đưa ra những yêu cầu “không thể chấp nhận được”.

Ukraine phủ nhận từ chối đàm phán, nói Nga đưa tối hậu thư “không thể chấp nhận được”

Ukraine phủ nhận từ chối đàm phán, nói Nga đưa tối hậu thư “không thể chấp nhận được”

VOV.VN - Phản hồi trước việc Nga nối lại chiến dịch tấn công do Ukraine từ chối đàm phán, Ukraine đã phủ nhận điều này và cho rằng Nga đã đưa ra những yêu cầu “không thể chấp nhận được”.

Nga sẽ hạn chế các chuyến bay Bulgaria, Ba Lan và CH Séc
Nga sẽ hạn chế các chuyến bay Bulgaria, Ba Lan và CH Séc

VOV.VN - Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga vừa thông báo sẽ hạn chế chuyến bay của các hãng hàng không Bulgaria, Ba Lan và Cộng hòa Séc, sau quyết định của chính quyền những nước này đối với vào Nga.

Nga sẽ hạn chế các chuyến bay Bulgaria, Ba Lan và CH Séc

Nga sẽ hạn chế các chuyến bay Bulgaria, Ba Lan và CH Séc

VOV.VN - Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga vừa thông báo sẽ hạn chế chuyến bay của các hãng hàng không Bulgaria, Ba Lan và Cộng hòa Séc, sau quyết định của chính quyền những nước này đối với vào Nga.