Slovakia trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga

VOV.VN - Thủ tướng Slovakia Eduard Heger ngày 22/4 thông báo trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga và yêu cầu trong vòng 1 tuần họ phải rời khỏi nước này.

Theo Thủ tướng Heger, hành động của Slovakia nhằm thể hiện tình đoàn kết với Cộng hòa Séc.

Cùng ngày, Séc đã yêu cầu hầu hết các nhà ngoại giao Nga rời khỏi nước này trong bước đi leo thang căng thẳng nhất giữa 2 nước trong nhiều thập kỷ.

Nga trước đó thông báo trục xuất 20 nhân viên ngoại giao của Séc để đáp trả quyết định của Séc trục xuất 18 nhân viên ngoại giao Nga mà Praha nghi ngờ có liên quan tới một vụ nổ kho đạn năm 2014. Nga bác bỏ cáo buộc này và gọi hành động của Séc là vô lý. 

Trong thông báo đưa ra ngày 22/4, Ngoại trưởng CH Séc Jakub Kulhanek yêu cầu Nga duy trì số lượng nhà ngoại giao bằng với số lượng nhà ngoại giao của Séc tại Moscow, tức là Nga phải rút 63 nhà ngoại giao và các nhân viên khác khỏi Praha. CH Séc cho thời hạn đến cuối tháng 5 để thực hiện điều này.

Theo Bộ Ngoại giao Séc, hành động này không nhằm chống lại Nga, mà là phản ứng trước các hành động của cơ quan mật vụ Nga trên lãnh thổ Séc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU chỉ trích "phản ứng bất cân xứng" của Nga đối với việc Séc trục xuất các nhà ngoại giao
EU chỉ trích "phản ứng bất cân xứng" của Nga đối với việc Séc trục xuất các nhà ngoại giao

VOV.VN - EU cho rằng phản ứng của Nga trước quyết định của Séc về việc trục xuất các nhà ngoại giao của Nga ra khỏi nước này là bất cân xứng.

EU chỉ trích "phản ứng bất cân xứng" của Nga đối với việc Séc trục xuất các nhà ngoại giao

EU chỉ trích "phản ứng bất cân xứng" của Nga đối với việc Séc trục xuất các nhà ngoại giao

VOV.VN - EU cho rằng phản ứng của Nga trước quyết định của Séc về việc trục xuất các nhà ngoại giao của Nga ra khỏi nước này là bất cân xứng.

Séc ra tối hậu thư yêu cầu Nga nhận lại các nhà ngoại giao Séc vừa bị trục xuất
Séc ra tối hậu thư yêu cầu Nga nhận lại các nhà ngoại giao Séc vừa bị trục xuất

VOV.VN -Theo yêu cầu của Séc, trước 12 giờ thứ 5 ngày 22/4, nếu Nga không nhận lại tất cả 20 nhà ngoại giao Séc vừa mới bị Nga trục xuất, Séc sẽ cắt giảm số lượng nhà ngoại giao của Nga tại Séc xuống bằng với quân số của Đại sứ quán Séc tại Nga hiện nay.

Séc ra tối hậu thư yêu cầu Nga nhận lại các nhà ngoại giao Séc vừa bị trục xuất

Séc ra tối hậu thư yêu cầu Nga nhận lại các nhà ngoại giao Séc vừa bị trục xuất

VOV.VN -Theo yêu cầu của Séc, trước 12 giờ thứ 5 ngày 22/4, nếu Nga không nhận lại tất cả 20 nhà ngoại giao Séc vừa mới bị Nga trục xuất, Séc sẽ cắt giảm số lượng nhà ngoại giao của Nga tại Séc xuống bằng với quân số của Đại sứ quán Séc tại Nga hiện nay.

Séc tính loại nhà thầu Nga khỏi dự án hạt nhân, dừng xem xét mua vaccine Sputnik V
Séc tính loại nhà thầu Nga khỏi dự án hạt nhân, dừng xem xét mua vaccine Sputnik V

VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm quyền Ngoại trưởng Séc Hamacek hôm 19/4 đã kêu gọi các đối tác trong EU và NATO trục xuất các điệp viên Nga khỏi lãnh thổ châu Âu. Thủ tướng Séc Babis thì khẳng định tình báo Nga liên quan đến vụ nổ kho vũ khí ở Séc.

Séc tính loại nhà thầu Nga khỏi dự án hạt nhân, dừng xem xét mua vaccine Sputnik V

Séc tính loại nhà thầu Nga khỏi dự án hạt nhân, dừng xem xét mua vaccine Sputnik V

VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm quyền Ngoại trưởng Séc Hamacek hôm 19/4 đã kêu gọi các đối tác trong EU và NATO trục xuất các điệp viên Nga khỏi lãnh thổ châu Âu. Thủ tướng Séc Babis thì khẳng định tình báo Nga liên quan đến vụ nổ kho vũ khí ở Séc.