Số ca mắc Covid-19 nhập cảnh vào Lào tiếp tục tăng cao

VOV.VN - Tại cuộc họp báo diễn ra vào sáng nay (15/07), đại diện Bộ Y tế Lào cho biết, số ca mắc Covid-19 của Lào trong 24 giờ qua là 116 trường hợp và có thêm một bệnh nhân nữa tử vong.

Trường hợp tử vong ngày 15/7 được xác định là nam giới 67 tuổi, thông tin chi tiết về bệnh nhân này vẫn chưa được công bố. Như vậy tính đến nay, tổng số ca tử vong tại Lào do mắc Covid-19 là 4 người. Bộ Y tế Lào khuyến cáo người dân cần hết sức đề phòng với dịch bệnh, đặc biệt là chủng mới Delta. Có những trường hợp mặc dù tiêm đủ hai mũi vaccine song vẫn bị lây nhiễm như trường hợp của một nhân viên ngân hàng tại thủ đô Vientiane.

Số ca mắc Covid-19 của Lào trong những ngày qua liên tục tăng khi con số của ngày hôm nay là 116 trường hợp, trong đó chủ yếu là lao động Lào nhập cảnh. Theo thống kê có tới 15% số lao động Lào trở về từ Thái Lan mắc Covid-19. Hiện có khoảng 100.000 người lao động Lào đang mắc kẹt tại Thái Lan, nhiều người không có việc làm và muốn được trở về nước.

Các quốc gia và tổ chức y tế cũng tăng cường các hoạt động hỗ trợ Lào. Trong một tuyên bố đưa ra mới đây, ngày 13/7, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu cho biết, sẽ ủng hộ Lào 600.000 liều vaccine Astrazenca. Trước đó, Nhật Bản đã từng hỗ trợ cho Lào nhiều trang thiết bị y tế và trang phục bảo hộ.

Trước tình hình diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp, Chính phủ Lào đã huy động mọi nguồn lực vaccine để khẩn trương tiêm phòng cho người dân, phấn đấu đến cuối năm nay sẽ tiêm phòng cho 50% dân số. Ngoài ra, chỉ đạo các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ các bản, quận huyện có ca lây nhiễm; tiếp tục thực hiện giãn cách thủ đô Vientiane theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo 462 của Văn phòng Thủ tướng về việc duy trì lệnh phong tỏa thủ đô Viêng-chăn đến hết ngày 19/7.

Hiện, chính phủ Lào đang tăng cường lực lượng biên phòng tại các khu vực biên giới, cửa khẩu, đặc biệt là biên giới đường sông tiếp giáp với Thái Lan và Myanmar nhằm ngăn chặn những trường hợp nhập cảnh trái phép.

Kế hoạch thúc đẩy mở của khẩu thông thương, phục hồi kinh tế với một số quốc gia láng giềng của Lào có thể bị chậm lại do tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào không xử phạt công dân xuất cảnh trái phép khi trở về nước
Lào không xử phạt công dân xuất cảnh trái phép khi trở về nước

VOV.VN - Mới đây, cơ quan chức năng Lào thông báo sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân nhập cảnh, không xử phạt những đối tượng xuất cảnh trái phép khi trở về nước.

Lào không xử phạt công dân xuất cảnh trái phép khi trở về nước

Lào không xử phạt công dân xuất cảnh trái phép khi trở về nước

VOV.VN - Mới đây, cơ quan chức năng Lào thông báo sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân nhập cảnh, không xử phạt những đối tượng xuất cảnh trái phép khi trở về nước.

Lào có nguy cơ thiếu giường bệnh do ca mắc COVID-19 nhập cảnh tăng cao
Lào có nguy cơ thiếu giường bệnh do ca mắc COVID-19 nhập cảnh tăng cao

VOV.VN - Ngày 12/7, Bộ Y tế Lào thông báo trong 24h qua, nước này ghi nhận 106 ca mắc COVID-19, trong đó 104 ca nhập cảnh và chỉ có 2 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng ở tỉnh Vientiane.

Lào có nguy cơ thiếu giường bệnh do ca mắc COVID-19 nhập cảnh tăng cao

Lào có nguy cơ thiếu giường bệnh do ca mắc COVID-19 nhập cảnh tăng cao

VOV.VN - Ngày 12/7, Bộ Y tế Lào thông báo trong 24h qua, nước này ghi nhận 106 ca mắc COVID-19, trong đó 104 ca nhập cảnh và chỉ có 2 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng ở tỉnh Vientiane.

Campuchia tạm dừng cho lao động Việt Nam xuất - nhập cảnh
Campuchia tạm dừng cho lao động Việt Nam xuất - nhập cảnh

VOV.VN - Hôm nay (12/7), Bộ Nông - Lâm - Ngư nghiệp Campuchia đã ra văn bản gửi các công ty Việt Nam đang đầu tư làm ăn tại Campuchia về việc tạm dừng xuất-nhập cảnh đối với lao động Việt Nam.

Campuchia tạm dừng cho lao động Việt Nam xuất - nhập cảnh

Campuchia tạm dừng cho lao động Việt Nam xuất - nhập cảnh

VOV.VN - Hôm nay (12/7), Bộ Nông - Lâm - Ngư nghiệp Campuchia đã ra văn bản gửi các công ty Việt Nam đang đầu tư làm ăn tại Campuchia về việc tạm dừng xuất-nhập cảnh đối với lao động Việt Nam.