Số ca mắc Covid-19 ở Lào tiếp tục tăng cao

VOV.VN - Bộ Y tế Lào ngày 23/7 cho biết trong 24h giờ qua, nước này ghi nhận 223 ca mắc Covid-19 mới. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Lào ghi nhận số ca mắc mới trên 200.

Theo Bộ Y tế Lào, trong số các ca mắc mới có tới 220 trường hợp là nhập cảnh, chủ yếu tại tỉnh Savannakhet với 117 ca.  Ngoài ra, tỉnh Luangnamtha ghi nhận 1 ca, Champasak thêm 2 ca lây nhiễm cộng đồng, được xác định có tiếp xúc với trường hợp dương tính trước đó. Hiện Lào đã ghi nhận tổng cộng 4.342 ca mắc Covid-19 và 5 trường hợp tử vong.

Đại diện Bộ Y tế nước này cũng nhắc lại lời kêu gọi của Thủ tướng Phankham Viphavanh đối với lao động Lào có nguyện vọng về nước cần khai báo với Đại sứ quán, các cơ quan chức năng để được hướng dẫn làm thủ tục nhập cảnh đúng theo qui định.

Trong một diễn biến khác, trước tình hình số ca mắc Covid-19 là người nhập cảnh tiếp tục tăng cao, tỉnh Savannakhet đã quyết định đặt giờ giới nghiêm, phạt nặng trường hợp vi phạm qui định phòng dịch.

Theo đó, tỉnh này qui định sau 23h đêm đến 4h sáng là giờ giới nghiêm không cho phép người dân đi lại, ngoại trừ các trường hợp được cấp phép.

Ngoài ra, những cơ sở kinh doanh không thiết yếu tại đây nếu vi phạm quy định phòng dịch và cố ý mở cửa sẽ phải đối mặt với mức xử phạt từ 10-30 triệu kíp (khoảng 20-60 triệu đồng) tùy thuộc vào mức độ vi phạm, thậm chí bị thu hồi giấy phép kinh doanh; còn đối với người cố ý sử dụng dịch vụ tại nơi này cũng sẽ bị xử phạt từ 100.000 – 300.000 kíp (khoảng 200.000 đến 600.000 đồng)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Lào kêu gọi người dân không chủ quan, cùng hợp tác chống Covid-19
Thủ tướng Lào kêu gọi người dân không chủ quan, cùng hợp tác chống Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Lào ngày 20/7 đã kêu gọi mọi thành phần trong xã hội nâng cao ý thức và tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, bất chấp tình hình dịch trong cộng đồng ở nước này đang có chiều hướng giảm.

Thủ tướng Lào kêu gọi người dân không chủ quan, cùng hợp tác chống Covid-19

Thủ tướng Lào kêu gọi người dân không chủ quan, cùng hợp tác chống Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Lào ngày 20/7 đã kêu gọi mọi thành phần trong xã hội nâng cao ý thức và tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, bất chấp tình hình dịch trong cộng đồng ở nước này đang có chiều hướng giảm.

Lào tiếp tục nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Lào tiếp tục nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi cả nước đến ngày 3/8, Lào cũng nới lỏng một số qui định để hỗ trợ phục hồi kinh tế cũng như khắc phục một phần khó khăn cho đời sống của người dân.

Lào tiếp tục nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Lào tiếp tục nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi cả nước đến ngày 3/8, Lào cũng nới lỏng một số qui định để hỗ trợ phục hồi kinh tế cũng như khắc phục một phần khó khăn cho đời sống của người dân.

Lào tiếp tục phong tỏa thủ đô Vientiane thêm 15 ngày để chống Covid-19
Lào tiếp tục phong tỏa thủ đô Vientiane thêm 15 ngày để chống Covid-19

VOV.VN - Lào vừa quyết định kéo dài phong tỏa thủ đô Vientiane đến hết ngày 3/8. Đây là lần thứ 6 liên tiếp, Lào quyết định gia hạn phong tỏa thủ đô, được thực hiện từ ngày 22/4 đến nay.

Lào tiếp tục phong tỏa thủ đô Vientiane thêm 15 ngày để chống Covid-19

Lào tiếp tục phong tỏa thủ đô Vientiane thêm 15 ngày để chống Covid-19

VOV.VN - Lào vừa quyết định kéo dài phong tỏa thủ đô Vientiane đến hết ngày 3/8. Đây là lần thứ 6 liên tiếp, Lào quyết định gia hạn phong tỏa thủ đô, được thực hiện từ ngày 22/4 đến nay.