Số ca mắc Covid-19 ở trẻ em tại Indonesia tăng gấp 10 lần

VOV.VN - Theo Hiệp hội Bác sĩ Nhi khoa Indonesia, số ca mắc Covid-19 ở trẻ em Indonesia tuần đầu tiên của tháng 2 đã tăng gấp 10 lần so với tháng 1/2022.

Số liệu từ Hiệp hội bác sĩ Indonesia cho thấy, vào ngày 24/01/2022, các ca mắc Covid-19 mới ở trẻ em Indonesia là 676 ca, đến ngày 7/2/2022, con số này đã đạt 7.190 trường hợp. Chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ Nhi khoa Indonesia, Piprim Basarah Yanuarso cho biết, cộng đồng và các bậc cha mẹ không được coi nhẹ vấn đề này. Hơn nữa, Indonesia đang trải qua sự gia tăng các ca mắc Covid-19 trong làn sóng thứ ba với các ca bệnh có xu hướng lây lan nhanh hơn do biến thể Omicron.

Ông cũng lưu ý hầu hết trẻ em mắc Covid-19, đặc biệt là biến thể mới sẽ có triệu chứng từ đường hô hấp như đau họng, ho và sổ mũi. Tuy nhiên, cũng có một số trẻ bị nhiễm Covid-19 mà không có triệu chứng. Các trẻ em có bệnh đi kèm và chưa từng được tiêm chủng vaccine Covid-19 sẽ có các triệu chứng từ trung bình đến nặng.

Do đó, Hiệp hội bác sĩ Indonesia khuyến cáo những trẻ em không gặp trở ngại hoặc vấn đề với các yêu cầu về việc nhận vaccine Covid-19 cần được tiêm chủng ngay lập tức. Ngoài việc tiêm vaccine Covid-19, các bậc phụ huynh cố gắng đảm bảo trẻ em cũng được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine bắt buộc hoặc một cách thường xuyên.

Tính đến ngày 10/2, Indonesia đã đạt 73,55% mục tiêu tiêm chủng cho hơn 26,7 triệu thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi. Ngoài ra có hơn 5,5 triệu trẻ em từ 6-11 tuổi đã được tiêm đủ hai liều vaccine Covid-19.

Số ca mắc Covid-19 tại Indonesia đang có xu hướng gia tăng đột biến do biến thể Omicron, đặc biệt trên đảo Java và Bali chỉ trong thời gian ngắn. Bộ Y tế nước này dự đoán đỉnh của làn sóng Covid-19 thứ 3 này sẽ rơi vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3/2022 với số ca mắc được dự đoán cao hơn từ 3 lần đến 6 lần so với làn sóng thứ 2 do biến thể Delta gây ra hồi tháng 7 năm ngoái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều nước mở cửa biên giới: Bước chuyển lớn trong đại dịch Covid-19
Nhiều nước mở cửa biên giới: Bước chuyển lớn trong đại dịch Covid-19

VOV.VN - Trong hai tuần qua, một loạt quốc gia đã công bố kế hoạch mở cửa trở lại hoặc nới lỏng các hạn chế biên giới. Điều này diễn ra cả ở những nơi đã duy trì một số biện pháp hạn chế biên giới nghiêm ngặt nhất.

Nhiều nước mở cửa biên giới: Bước chuyển lớn trong đại dịch Covid-19

Nhiều nước mở cửa biên giới: Bước chuyển lớn trong đại dịch Covid-19

VOV.VN - Trong hai tuần qua, một loạt quốc gia đã công bố kế hoạch mở cửa trở lại hoặc nới lỏng các hạn chế biên giới. Điều này diễn ra cả ở những nơi đã duy trì một số biện pháp hạn chế biên giới nghiêm ngặt nhất.

Số ca mắc Covid-19 trong ngày tại Hàn Quốc lần đầu vượt ngưỡng 50.000
Số ca mắc Covid-19 trong ngày tại Hàn Quốc lần đầu vượt ngưỡng 50.000

VOV.VN - Theo Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), tính đến 0h ngày 10/2, Hàn Quốc ghi nhận 54.122 ca mắc mới, tăng 4.555 ca chỉ trong một ngày, và gấp đôi so với một tuần trước. 

Số ca mắc Covid-19 trong ngày tại Hàn Quốc lần đầu vượt ngưỡng 50.000

Số ca mắc Covid-19 trong ngày tại Hàn Quốc lần đầu vượt ngưỡng 50.000

VOV.VN - Theo Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), tính đến 0h ngày 10/2, Hàn Quốc ghi nhận 54.122 ca mắc mới, tăng 4.555 ca chỉ trong một ngày, và gấp đôi so với một tuần trước. 

Nhiều nước châu Á đẩy mạnh tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi
Nhiều nước châu Á đẩy mạnh tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi

VOV.VN - Sau châu Âu và Mỹ, nhiều quốc gia châu Á đã bắt đầu mở rộng diện tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ ở độ tuổi từ 5-11.

Nhiều nước châu Á đẩy mạnh tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi

Nhiều nước châu Á đẩy mạnh tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi

VOV.VN - Sau châu Âu và Mỹ, nhiều quốc gia châu Á đã bắt đầu mở rộng diện tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ ở độ tuổi từ 5-11.