Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Hàn Quốc và Nhật Bản giữa làn sóng biến thể Omicron

VOV.VN - Trong ngày hôm qua (29/12), Hàn Quốc ghi nhận tới 109 ca nhiễm biến thể Omicron, lần đầu tiên ở ngưỡng ba chữ số, trong khi số ca mắc Covid-19 cũng đang gia tăng trở lại ở Nhật Bản

Kể từ sau khi Hàn Quốc ghi nhận ca mắc biến thể Omicron đầu tiên vào ngày 1/12, chỉ trong vòng 13 ngày, số ca nhiễm biến thể này đã vượt mốc 100 ca. Số ca nhiễm sau 4 tuần hiện đang là 558 ca. Cứ 10 ca nhiễm biến thể mới lại có 6 ca là người nhập cảnh, số quốc gia nhập cảnh ngày một đa dạng hơn.

Hiện tại, tỷ lệ ca mắc biến thể Omicron mới dừng ở ngưỡng 1,8% tổng số ca nhiễm COVID-19 trong nước. Trước đó, biến thể Delta mất khoảng ba tháng để trở thành chủng virus chính trong nước.

Chính phủ Hàn Quốc đã gia hạn lệnh cấm nhập cảnh với người đến từ 11 quốc gia châu Phi cho tới hết ngày 3/2 năm sau. Các chuyến bay xuất phát từ Singapore, nơi được chỉ định là "Khu vực an toàn du lịch", cũng tạm dừng bán vé.

Trong buổi họp báo ngày 30/12 về công tác phòng dịch COVID-19 năm 2022, Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ bố trí thêm khoảng 6.900 giường bệnh điều trị cho bệnh nhân COVID-19 đến tháng 1 năm sau. Chính phủ đặt mục tiêu đảm bảo hơn 24.000 giường bệnh trên cả nước, đủ để đáp ứng khi phát sinh 10.000 ca nhiễm mới/ngày.

Bộ Y tế và phúc lợi cho biết Chính phủ sẽ nâng số giường bệnh cho bệnh nhân nặng và có nguy cơ diễn biến nặng tại các bệnh viện đa khoa tuyến đầu như bệnh viện tại các đại học quốc gia, huy động toàn bộ nguồn giường bệnh sẵn có. 

Tuy nhiên, về nguyên tắc, các bệnh nhân mắc COVID-19 sẽ được điều trị tại nhà. Chính phủ sẽ bố trí 300 bệnh viện quy mô nhỏ dưới 30 giường bệnh ở mỗi khu vực cư trú, để phụ trách theo dõi các bệnh nhân điều trị tại nhà. Ngoài ra, Chính phủ cũng lập ra các trung tâm khám ngoại trú tại 70 địa điểm trên toàn quốc, phụ trách bệnh nhân điều trị tại nhà trong trường hợp cần được khám và chẩn đoán trực tiếp.

Bệnh nhân điều trị tại nhà sẽ được Nhà nước hỗ trợ chi phí sinh hoạt. Nếu là người đã hoàn thành tiêm phòng vaccine COVID-19 thì sẽ có thể nhận thêm từ 200.000 won (168 USD) đến tối đa 480.000 won (405 USD) mỗi hộ gia đình.

Chính phủ Hàn Quốc ước tính phần lớn người dân sẽ hoàn tất tiêm mũi ba trong quý I năm sau. Trong năm 2022, Seoul sẽ nhập thêm 90 triệu liều vaccine COVID-19. Chính phủ sẽ chi trả tiền bồi thường cho các trường hợp phản ứng bất thường hoặc tử vong sau khi tiêm.

Mặt khác, Seoul đang xúc tiến sửa đổi hệ thống giãn cách xã hội hiện hành, nhằm từng bước khôi phục đời sống thường nhật, như dần xóa bỏ nghĩa vụ áp dụng "thẻ thông hành phòng dịch", bắt đầu từ các cơ sở có rủi ro phòng dịch ở mức thấp.

Chính phủ cũng xem xét nới lỏng hạn chế về số người tham gia sự kiện, biểu tình chỉ áp dụng cho những người đã tiêm phòng xong. Trong ngày 31/12, Hàn Quốc sẽ công bố quyết định có gia hạn các biện pháp giãn cách xã hội hiện hành tới ngày 2/1 năm sau hay không.

Từ ngày 30/12, cơ quan phòng dịch Hàn Quốc bắt đầu áp dụng xét nghiệm bằng loại thuốc thử khuếch đại gen PCR mới, giúp xác định nhanh biến thể Omicron trong khoảng 3-4 tiếng.

Trong khi đó, số ca mắc Covid-19 cũng đang gia tăng trở lại ở Nhật Bản. Trong ngày 29/12, nước này đã ghi nhận hơn 500 ca nhiễm mới lần đầu tiên tăng sau 2 tháng.

Tokyo ghi nhận 76 ca nhiễm mới, lần đầu tiên vượt 50 ca kể từ giữa tháng 10. Đây cũng là ngày thứ 12 liên tiếp số ca nhiễm mới tính theo ngày tăng so với 1 tuần trước đó.

Đại diện Căn cứ Không quân Iwakuni của Thủy quân lục chiến Mỹ ở tỉnh Yamaguchi, miền Tây Nhật Bản, cho biết 80 nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Đó là số ca nhiễm cao nhất ghi nhận trong 1 ngày ở căn cứ này.

Tại Trại Hansen của Thủy quân lục chiến Mỹ ở tỉnh Okinawa, phía Nam Nhật Bản, cho đến nay đã xác nhận được gần 300 ca mắc Covid-19.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho rằng 47% các mẫu xét nghiệm là biến thể Omicron.

Hiện tại chỉ có công dân Nhật và người nước ngoài có tư cách lưu trú được nhập cảnh vào Nhật Bản. Từ ngày 17 đến 25/12, giới chức thuộc Bộ Y tế Nhật Bản đã xác nhận 113 ca nhiễm biến thể Omicron trong số những người nhập cảnh.

Trước tình hình trên, trong thông điệp video trước kỳ nghỉ lễ năm mới, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio kêu gọi thực hiện triệt để các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Ông Kishida Fumio nhấn mạnh rằng trong bối cảnh biến thể Omicron đang lan rộng trên toàn cầu, Nhật Bản đã thắt chặt các hạn chế nhập cảnh trong khi chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất là biến thể này lây lan trong nước. Ông cho biết Nhật Bản đã rút ngắn khoảng cách giữa mũi 2 và mũi 3 vaccine ngừa COVID-19, mở rộng xét nghiệm miễn phí virus, đồng thời phổ biến thuốc điều trị dạng uống và củng cố hệ thống y tế.

Ông đề nghị mọi người tuân thủ các biện pháp phòng dịch cơ bản, bao gồm rửa tay, đeo khẩu trang và tránh những nơi có 3 yếu tố là không gian kín, tập trung đông người và có tiếp xúc gần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc phát triển thuốc phát hiện nhanh biến thể Omicron
Hàn Quốc phát triển thuốc phát hiện nhanh biến thể Omicron

VOV.VN - Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) vừa qua đã công bố đã phát triển được thuốc thử khuếch đại gen (PCR) dùng để phát hiện nhanh biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2.

Hàn Quốc phát triển thuốc phát hiện nhanh biến thể Omicron

Hàn Quốc phát triển thuốc phát hiện nhanh biến thể Omicron

VOV.VN - Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) vừa qua đã công bố đã phát triển được thuốc thử khuếch đại gen (PCR) dùng để phát hiện nhanh biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2.

Hàn Quốc: Tiêm vaccine mũi 3 vẫn nhiễm Omicron, ca bệnh nhân nặng tăng kỷ lục
Hàn Quốc: Tiêm vaccine mũi 3 vẫn nhiễm Omicron, ca bệnh nhân nặng tăng kỷ lục

VOV.VN - Tính đến 0 giờ ngày 19/12, số ca nhiễm COVID-19 nặng tại Hàn Quốc là 1.025 ca, tăng 9 ca so với một ngày trước, và là con số cao kỷ lục. Tỷ lệ ca bệnh nặng tăng cao khiến giường bệnh hoạt động hết công suất.

Hàn Quốc: Tiêm vaccine mũi 3 vẫn nhiễm Omicron, ca bệnh nhân nặng tăng kỷ lục

Hàn Quốc: Tiêm vaccine mũi 3 vẫn nhiễm Omicron, ca bệnh nhân nặng tăng kỷ lục

VOV.VN - Tính đến 0 giờ ngày 19/12, số ca nhiễm COVID-19 nặng tại Hàn Quốc là 1.025 ca, tăng 9 ca so với một ngày trước, và là con số cao kỷ lục. Tỷ lệ ca bệnh nặng tăng cao khiến giường bệnh hoạt động hết công suất.

Hàng loạt quốc gia châu Âu thắt chặt hạn chế để kiểm soát biến thể Omicron
Hàng loạt quốc gia châu Âu thắt chặt hạn chế để kiểm soát biến thể Omicron

VOV.VN - Các quốc gia châu Âu đang thắt chặt hạn chế để giảm sự lây lan của biến thể Omicron sau khi Hà Lan tái áp đăt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt trên toàn quốc vào ngày 18/12.

Hàng loạt quốc gia châu Âu thắt chặt hạn chế để kiểm soát biến thể Omicron

Hàng loạt quốc gia châu Âu thắt chặt hạn chế để kiểm soát biến thể Omicron

VOV.VN - Các quốc gia châu Âu đang thắt chặt hạn chế để giảm sự lây lan của biến thể Omicron sau khi Hà Lan tái áp đăt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt trên toàn quốc vào ngày 18/12.