Số lượng người cao tuổi phải làm việc của Nhật Bản tăng cao kỷ lục

VOV.VN - Theo số liệu thống kê do Bộ Tổng vụ Nhật Bản vừa công bố chiều nay (15/9) nhân kỷ niệm “Ngày kính lão” (16/9), số lượng người cao tuổi và số lượng người cao tuổi phải làm việc của nước này tăng cao kỷ lục.

Bộ Tổng vụ Nhật Bản cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, số người từ 65 tuổi trở lên của này là 36.250.000 người, tăng so với cùng kỳ năm trước 20.000 người và là mức cao nhất từ trước đến nay. Theo đó, tỷ lệ người cao tuổi trong cơ cấu dân số của Nhật Bản cũng tăng lên mức kỷ lục là 29,3%. Số liệu này cũng cho thấy, số người từ 65 tuổi trở lên vẫn phải làm việc cũng đạt mức cao chưa từng có với 9.140.000 người, trong đó số lao động nữ cao tuổi tăng thêm 50.000 người, lên mức 3.800.000 người. Đáng chú ý là trong số đó, có cả những lao động trên 80 tuổi và cao hơn nữa.

Ông Nishijima Kiyoshi – Chuyên gia tư vấn của Trung tâm hỗ trợ việc làm người cao tuổi cho biết: “Người cao tuổi nhất đăng ký việc làm qua trung tâm của chúng tôi là một cụ ông 91 tuổi còn khỏe mạnh. Trước đây, cụ là cán bộ quản lý của một doanh nghiệp lớn. Hiện nay, theo giới thiệu của chúng tôi, cụ đang làm nhiệm vụ giữ vệ sinh một bãi trông xe đạp ở nội thành. Còn các cụ trên 80 tuổi hiện đang đăng ký làm việc qua Trung tâm của chúng tôi, 10 năm trước, mỗi năm chỉ khoảng 100 người, còn hiện nay là 400 người. Điều này chỉ ra sự thay đổi lớn trong cơ cấu lao động hiện nay”.

Bộ Tổng vụ Nhật Bản còn cho biết, trong tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực ngày một trầm trọng, số lượng các cơ quan, doanh nghiệp tận dụng sức lao động người cao tuổi đang tăng nhanh, và tỷ lệ người cao tuổi có việc làm là 25,2%, tức là cứ 4 người cao tuổi thì có hơn một người có việc làm, đồng thời dự báo, tới đây số lao động người cao tuổi sẽ tiếp tục tăng nhanh.

Bên cạnh đó, các chuyên gia xã hội học nhận định, với tình hình hiện nay, vị thế, vai trò của người cao tuổi trong xã hội sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa, và bằng sức lực của chính mình, người cao tuổi Nhật Bản đang góp phần làm giảm áp lực cho các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội của nước này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản dự định niêm cất các thiết bị quân sự cũ
Nhật Bản dự định niêm cất các thiết bị quân sự cũ

VOV.VN - Nhật Bản đang có kế hoạch bảo trì và niêm cất những “thiết bị đã ngừng sử dụng” dài hạn để duy trì khả năng tự vệ.

Nhật Bản dự định niêm cất các thiết bị quân sự cũ

Nhật Bản dự định niêm cất các thiết bị quân sự cũ

VOV.VN - Nhật Bản đang có kế hoạch bảo trì và niêm cất những “thiết bị đã ngừng sử dụng” dài hạn để duy trì khả năng tự vệ.

Nhật Bản bắt đầu xây dựng siêu máy tính 'zeta-class' đầu tiên vào năm 2025
Nhật Bản bắt đầu xây dựng siêu máy tính 'zeta-class' đầu tiên vào năm 2025

Nhật Bản đã công bố kế hoạch bắt đầu xây dựng siêu máy tính "zeta-class" đầu tiên vào năm tới. Khi kế hoạch hoàn tất, nó sẽ nhanh hơn 1.000 lần so với các siêu máy tính mạnh nhất hiện nay.

Nhật Bản bắt đầu xây dựng siêu máy tính 'zeta-class' đầu tiên vào năm 2025

Nhật Bản bắt đầu xây dựng siêu máy tính 'zeta-class' đầu tiên vào năm 2025

Nhật Bản đã công bố kế hoạch bắt đầu xây dựng siêu máy tính "zeta-class" đầu tiên vào năm tới. Khi kế hoạch hoàn tất, nó sẽ nhanh hơn 1.000 lần so với các siêu máy tính mạnh nhất hiện nay.

Cuộc "luận chiến" chính sách trong bầu cử chủ tịch đảng cầm quyền Nhật Bản
Cuộc "luận chiến" chính sách trong bầu cử chủ tịch đảng cầm quyền Nhật Bản

VOV.VN - Hôm nay 14/9, tại Tokyo, cuộc tranh luận công khai lần đầu tiên trong khuôn khổ Bầu cử chủ tịch đảng cầm quyền Tự do dân chủ (LDP) đã được tiến hành đúng kế hoạch, với sự tham gia của 9 ứng cử viên. Tại đây, các ứng cử viên đã triển khai “luận chiến” về một vấn đề đang gây bức xúc hiện nay.

Cuộc "luận chiến" chính sách trong bầu cử chủ tịch đảng cầm quyền Nhật Bản

Cuộc "luận chiến" chính sách trong bầu cử chủ tịch đảng cầm quyền Nhật Bản

VOV.VN - Hôm nay 14/9, tại Tokyo, cuộc tranh luận công khai lần đầu tiên trong khuôn khổ Bầu cử chủ tịch đảng cầm quyền Tự do dân chủ (LDP) đã được tiến hành đúng kế hoạch, với sự tham gia của 9 ứng cử viên. Tại đây, các ứng cử viên đã triển khai “luận chiến” về một vấn đề đang gây bức xúc hiện nay.