Số người chết do Covid-19 ở Mỹ cán mốc kỷ lục

VOV.VN - Tổng số người chết vì dịch Covid-19 tính từ đầu năm 2020 đến nay ở Mỹ đã vượt mốc 900.000, tức là tương đương dân số của một số bang ít dân ở Mỹ. Sống chung với dịch, Mỹ vẫn lựa chọn vaccine là giải pháp hàng đầu.

Số liệu ngày 4/2 của Đại học John Hopkins cho thấy, nước Mỹ ghi nhận hơn 900.000 ca tử vong do đại dịch Covid-19, chiếm 15,7% tổng số ca tử vong toàn cầu. Theo một số so sánh, số người tử vong do Covid-19 hiện cao hơn số người Mỹ chết vì bệnh tim hoặc ung thư trong năm 2020 và tương ứng với dân số của thành phố Columbus, bang Ohio và bang Nam Dakota, bang đứng thứ 7 về diện tích ở Mỹ.

Với con số này, Mỹ tiếp tục là nước có nhiều người chết vì dịch nhất thế giới, tiếp theo là Nga, Brazil và Ấn Độ với hơn 1,8 triệu ca tử vong cộng lại.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ ước tính rằng số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ cao hơn khoảng 32% so với báo cáo từ tháng 2/2020 đến tháng 9/2021.

Mặc dù đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát tại quốc gia này, với trung bình 415.000 ca dương tính, 2.300 ca tử vong mỗi ngày cùng 120.000 bệnh nhân đang phải điều trị tại viện, hiện vẫn còn khoảng 62 triệu người Mỹ đủ điều kiện chưa chủng ngừa, trong khi 84 triệu người khác vẫn chưa tiêm mũi vaccine nhắc lại.

Đối phó với dịch, Mỹ vẫn lựa chọn vaccine là giải pháp hàng đầu. Trong tuyên bố đưa ra hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục kêu gọi người dân Mỹ đi tiêm vaccine hoặc mũi tăng cường:

“Sau gần 2 năm, tôi biết rằng, đại dịch đã gây ra những tổn thương sâu sắc cả về tình cảm, tâm lý và thể chất khó có thể chịu đựng đối với mọi người. Tôi kêu gọi 250 triệu người Mỹ hãy tăng cường bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng bằng ít nhất 1 liều vaccine"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vaccine Covid-19 của Novavax trở thành loại thứ 5 được cấp phép sử dụng ở Anh
Vaccine Covid-19 của Novavax trở thành loại thứ 5 được cấp phép sử dụng ở Anh

VOV.VN - Các cơ quan quản lý của Anh vừa phê duyệt Nuvaxovid, vaccine ngừa Covid-19 do hãng Novavax có trụ sở tại Mỹ phát triển, để sử dụng cho người trưởng thành ở Anh.

Vaccine Covid-19 của Novavax trở thành loại thứ 5 được cấp phép sử dụng ở Anh

Vaccine Covid-19 của Novavax trở thành loại thứ 5 được cấp phép sử dụng ở Anh

VOV.VN - Các cơ quan quản lý của Anh vừa phê duyệt Nuvaxovid, vaccine ngừa Covid-19 do hãng Novavax có trụ sở tại Mỹ phát triển, để sử dụng cho người trưởng thành ở Anh.

Nga sử dụng vaccine ngừa Covid-19 ở dạng nhỏ mũi để tái chủng
Nga sử dụng vaccine ngừa Covid-19 ở dạng nhỏ mũi để tái chủng

VOV.VN - Theo thông báo của Bộ Y tế Nga, vaccine ngừa Covid-19 ở dạng nhỏ mũi, do Trung tâm Gamalei phát triển, sau khi hoàn thành các thử nghiệm lâm sàng và đăng ký, sẽ được sử dụng để tái chủng cho người dân.

Nga sử dụng vaccine ngừa Covid-19 ở dạng nhỏ mũi để tái chủng

Nga sử dụng vaccine ngừa Covid-19 ở dạng nhỏ mũi để tái chủng

VOV.VN - Theo thông báo của Bộ Y tế Nga, vaccine ngừa Covid-19 ở dạng nhỏ mũi, do Trung tâm Gamalei phát triển, sau khi hoàn thành các thử nghiệm lâm sàng và đăng ký, sẽ được sử dụng để tái chủng cho người dân.

  Lục quân Mỹ bắt đầu cho giải ngũ những binh sĩ từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19
Lục quân Mỹ bắt đầu cho giải ngũ những binh sĩ từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Lục quân Mỹ hôm qua (2/2) thông báo, các binh sĩ Mỹ từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19 sẽ được cho giải ngũ ngay lập tức và cho rằng hành động này là rất quan trọng để duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

  Lục quân Mỹ bắt đầu cho giải ngũ những binh sĩ từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19

Lục quân Mỹ bắt đầu cho giải ngũ những binh sĩ từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Lục quân Mỹ hôm qua (2/2) thông báo, các binh sĩ Mỹ từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19 sẽ được cho giải ngũ ngay lập tức và cho rằng hành động này là rất quan trọng để duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu.