Số người thiệt mạng do bão Haiyan tiếp tục tăng

VOV.VN - Số người thiệt mạng tại Philippines hiện đã tăng gần gấp đôi so với số liệu chính thức được đưa ra cách đây ít ngày.

Trong một thông báo chính thức, Bộ trưởng Nội vụ Philippines Mar Roxas hôm 15/11 cho biết, số người thiệt mạng tại nước này hiện đã tăng lên con số 3.422 người và có thể còn tiếp tục tăng thêm trong những ngày tới sau khi có thông tin tổng hợp từ các địa phương bị ảnh hưởng của bão.

Tính đến sáng 15/11, nhu cầu về nhiên liệu, thực phẩm, lương thực và nước uống  tại Tacloban, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề của trận bão đã phần nào được giảm tải.

Nhiều con đường tại Philippines vẫn tan hoang sau bão (Ảnh AFP)

Trong điều kiện an ninh được thắt chặt hơn tại Tacloban so với những ngày trước, sáng 15/11, một trạm xăng tại đây đã được mở cửa trở lại. Không có cảnh lộn xộn, chen lấn, dòng người xếp hàng dài đợi để được mua xăng, dưới sự cảnh giới của nhiều cảnh sát vũ trang. Tuy nhiên, cửa hàng xăng này chỉ hoạt động đến 3h chiều.

Chủ cửa hàng xăng mở cửa nêu trên cho biết: “Cảnh sát và các lực lượng vũ trang đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều. Có như vậy, chúng tôi mới có thể vận hành hệ thống bán xăng trở lại để cung cấp nhiên liệu cho hành khách”.

Đây là một tín hiệu đáng mừng, khích lệ các cửa hàng xăng khác tại Tacloban sớm hoạt động trở lại sau những ngày bị đóng cửa do lo sợ bị cướp bóc, trấn lột. Thiếu nhiên liệu đã trở thành một vấn đề lớn tại thành phố Tacloban, sau trận siêu bão.

Hoạt động cứu hộ, cứu nạn đã bị đình trệ khiến hàng cứu trợ nhiều song không đến được tay người dân.

Một người dân Tacloban nói: “Tôi muốn Tacloban sớm hồi phục trở lại để chúng tôi có thể quay trở lại cuộc sống bình thường. Con cái chúng tôi tiếp tục được học hành”.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm 14/11 đã có chuyến thăm tới các trung tâm cứu trợ nạn nhân bão tại thủ đô Manila. Trước những lời chỉ trích cho rằng, Chính phủ Philippines đang chậm trễ trong hoạt động ứng phó với siêu bão, Tổng thống Aquino cho biết Chính phủ Philippines đang chuẩn bị một kế hoạch cho hoạt động cứu trợ, cứu nạn trước mắt và trong dài hạn.

“Nhà ở cho người dân sẽ là khó khăn tiếp theo trong những ngày tới. Còn hiện tại nước uống và thực phẩm là những gì cần thiết đối với người dân lúc này. Hoạt động giao thông đã sẵn sàng. Nguồn tài chính cũng đã sẵn sàng. Mục tiêu tiêu hiện tại là phải làm sao để đảm bảo thông suốt quá trình vận hành hoạt động cứu trợ cứu nạn”, ông Aquino nhấn mạnh.

Ông cũng bày tỏ sự cảm ơn các quốc gia và cộng đồng thế giới đã hỗ trợ Chính phủ và người dân Philippines trong thời điểm khó khăn hiện nay.

Trong lúc này, cộng đồng quốc tế vẫn tiếp tục các hoạt động cứu trợ cứu nạn đối với Philippines.

Ngày 15/11, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết sẽ viện trợ bổ sung 40 triệu USD cho Philippines để khắc phục hậu quả thảm họa thiên tai Haiyan. Một nửa khoản viện trợ này sẽ được chuyển đến Malina qua Ngân hàng phát triển châu Á (ADB). Trước đó, Chính phủ Nhật Bản đã viện trợ khẩn cấp 10 triệu USD cho Philippines.

Sáng 15/11, một tàu cứu trợ của Nauy, chở theo hàng hóa của Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc gồm 40 tấn gạo, trang thiết bị y tế, 3.000 gói thực phẩm đóng sẵn gồm 5 kg gạo với cá hộp, 5l nước và thịt bò muối, cũng đã cập cảng Philippines. Ngoài ra, tàu còn chở theo hơn 6 nghìn quan tài và 750kg vôi để phục vụ cho hoạt động chôn cất người chết.

Ông Georan Norstyik, Phó Giám đốc trung tâm đào tạo Nauy có mặt trên tàu cho biết: “Chúng tôi mang theo 15 tấn thuốc, gạo, các đồ dung gia đình. Hy vọng là chúng tôi có thể hỗ trợ 10.000 người dân Philippines”.

Theo ước tính sơ bộ của hãng tin BBC, số tiền mặt hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đối với Philippines đến nay đã là hơn 600 triệu USD, trong đó riêng ngân hàng Phát triển châu Á là 500 triệu USD, chưa kể các hỗ trợ về vật chất và hàng hóa khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm viện trợ nước ngoài bắt đầu hoạt động tại Philippines
Nhóm viện trợ nước ngoài bắt đầu hoạt động tại Philippines

VOV.VN -  Các đội cứu trợ có kế hoạch thiết lập một bệnh viện dã chiến tại thành phố Tacloban, nơi chịu thiệt hại nặng nề của cơn bão.

Nhóm viện trợ nước ngoài bắt đầu hoạt động tại Philippines

Nhóm viện trợ nước ngoài bắt đầu hoạt động tại Philippines

VOV.VN -  Các đội cứu trợ có kế hoạch thiết lập một bệnh viện dã chiến tại thành phố Tacloban, nơi chịu thiệt hại nặng nề của cơn bão.

Dân Philippines muốn thoát khỏi "thành phố chết" Tacloban
Dân Philippines muốn thoát khỏi "thành phố chết" Tacloban

VOV.VN - Không khí chết chóc bao trùm toàn thành phố Tacloban, nơi gần như bị phá hủy hoàn toàn sau siêu bão.

Dân Philippines muốn thoát khỏi "thành phố chết" Tacloban

Dân Philippines muốn thoát khỏi "thành phố chết" Tacloban

VOV.VN - Không khí chết chóc bao trùm toàn thành phố Tacloban, nơi gần như bị phá hủy hoàn toàn sau siêu bão.

Philippines cần hỗ trợ lâu dài sau bão Haiyan
Philippines cần hỗ trợ lâu dài sau bão Haiyan

VOV.VN - Các nhóm cứu hộ nước ngoài ngày 14/11 đã bắt đầu dọn dẹp các tuyến đường tại thành phố Tacloban của Philippines.

Philippines cần hỗ trợ lâu dài sau bão Haiyan

Philippines cần hỗ trợ lâu dài sau bão Haiyan

VOV.VN - Các nhóm cứu hộ nước ngoài ngày 14/11 đã bắt đầu dọn dẹp các tuyến đường tại thành phố Tacloban của Philippines.

Mỹ điều thêm máy bay, binh sĩ đến cứu trợ tại Philippines
Mỹ điều thêm máy bay, binh sĩ đến cứu trợ tại Philippines

VOV.VN - Máy bay MV-22 Osprey, máy bay vận tải MC-130, tàu sân bay, tàu khu trục… đã có mặt tại Philippines.

Mỹ điều thêm máy bay, binh sĩ đến cứu trợ tại Philippines

Mỹ điều thêm máy bay, binh sĩ đến cứu trợ tại Philippines

VOV.VN - Máy bay MV-22 Osprey, máy bay vận tải MC-130, tàu sân bay, tàu khu trục… đã có mặt tại Philippines.

2 triệu người Philippines cần viện trợ lương thực gấp
2 triệu người Philippines cần viện trợ lương thực gấp

VOV.VN - Hàng viện trợ đổ về Philippines nhiều nhưng phần lớn chưa thể đến tay các nạn nhân do hạ tầng giao thông bị phá hủy.

2 triệu người Philippines cần viện trợ lương thực gấp

2 triệu người Philippines cần viện trợ lương thực gấp

VOV.VN - Hàng viện trợ đổ về Philippines nhiều nhưng phần lớn chưa thể đến tay các nạn nhân do hạ tầng giao thông bị phá hủy.

Lớp học đầu tiên ở vùng thiên tai của Philippines sắp mở lại
Lớp học đầu tiên ở vùng thiên tai của Philippines sắp mở lại

VOV.VN - Đó là các lớp cao học tại khu vực miền Đông, Tây và Trung của quần đảo Vysayas đã bị bão Haiyan càn quét dữ dội trước đó.

Lớp học đầu tiên ở vùng thiên tai của Philippines sắp mở lại

Lớp học đầu tiên ở vùng thiên tai của Philippines sắp mở lại

VOV.VN - Đó là các lớp cao học tại khu vực miền Đông, Tây và Trung của quần đảo Vysayas đã bị bão Haiyan càn quét dữ dội trước đó.

Tacloban - thành phố hoang tàn, thành phố chết
Tacloban - thành phố hoang tàn, thành phố chết

VOV.VN - Thành phố như một bãi rác khổng lồ và đậm đặc mùi tử khí bốc ra từ những thi thể còn nằm vương vãi trên đường phố.

Tacloban - thành phố hoang tàn, thành phố chết

Tacloban - thành phố hoang tàn, thành phố chết

VOV.VN - Thành phố như một bãi rác khổng lồ và đậm đặc mùi tử khí bốc ra từ những thi thể còn nằm vương vãi trên đường phố.

Bản đồ MapAction hỗ trợ công tác cứu hộ Philippines
Bản đồ MapAction hỗ trợ công tác cứu hộ Philippines

VOV.VN - Bản đồ này giúp các đội tình nguyện viên biết chính xác địa điểm cần đến và cứu trợ tại Philippines.

Bản đồ MapAction hỗ trợ công tác cứu hộ Philippines

Bản đồ MapAction hỗ trợ công tác cứu hộ Philippines

VOV.VN - Bản đồ này giúp các đội tình nguyện viên biết chính xác địa điểm cần đến và cứu trợ tại Philippines.

Siêu bão Haiyan “kéo tụt” tăng trưởng kinh tế Philippines
Siêu bão Haiyan “kéo tụt” tăng trưởng kinh tế Philippines

VOV.VN - Thiệt hại do siêu bão Haiyan gây ra có thể khiến tăng trưởng kinh tế nước này giảm dưới 7% trong năm nay.

Siêu bão Haiyan “kéo tụt” tăng trưởng kinh tế Philippines

Siêu bão Haiyan “kéo tụt” tăng trưởng kinh tế Philippines

VOV.VN - Thiệt hại do siêu bão Haiyan gây ra có thể khiến tăng trưởng kinh tế nước này giảm dưới 7% trong năm nay.

Philippines có đủ gạo cho người dân vùng bão
Philippines có đủ gạo cho người dân vùng bão

VOV.VN - Chính vì vậy, những nạn nhân của siêu bão Haiyan tại nước này không nên hoảng loạn và thực hiện những hành động phi pháp.

Philippines có đủ gạo cho người dân vùng bão

Philippines có đủ gạo cho người dân vùng bão

VOV.VN - Chính vì vậy, những nạn nhân của siêu bão Haiyan tại nước này không nên hoảng loạn và thực hiện những hành động phi pháp.