Số người thiệt mạng do lở đất ở Indonesia tăng lên 46 người

VOV.VN - Số người thiệt mạng trong trận lở đất ở đảo Seransan, Natuna của Indonesia đã tăng lên 46 người khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm thấy thêm nhiều thi trong đống bùn đất. Các hoạt động cứu hộ và cứu trợ tiếp tục được khẩn trương tiến hành.

Trong tổng số 46 người thiệt mạng, có 24 nam giới và 22 nữ giới. Hiện vẫn còn 9 người mất tích. Theo người phát ngôn Cơ quan phòng chống thiên tai quốc gia, Bộ Công trình công cộng và Nhà ở Indonesia đã triển khai các thiết bị hạng nặng đến cùng với cảnh sát và quân đội để hỗ trợ hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Thời tiết đang dần cải thiện giúp ích cho quá trình tìm kiếm và sơ tán người dân.

Lở đất xảy ra trên đảo Serasan, cách bờ biển Kalimantan 80 km sau 6 ngày mưa lớn. Mưa lớn cũng làm hư hại cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc, cản trở nỗ lực sơ tán vốn đã rất phức tạp ở vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên đường dây liên lạc đã được khôi phục vào cuối tuần qua.

Hiện có khoảng 2.240 người bị ảnh hưởng phải đi sơ tán để đảm bảo an toàn. Các hỗ trợ hậu cần đang được triển khai đến khu vực người dân sơ tán. Cơ quan phòng chống thiên tai quốc gia cũng giải ngân một quỹ khẩn cấp (DSP) trị giá 1 tỷ IDR (64,773 USD) cho chính quyền địa phương Natuna để thực hiện các hoạt động hỗ trợ nhân đạo sau thảm họa lở đất.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý (BMKG) Indoneisa cảnh báo vẫn có khả năng tiếp tục xảy ra sạt lở đất nếu có mưa lớn trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia và Việt Nam có thể hợp tác thúc đẩy Hệ sinh thái xe điện ASEAN
Indonesia và Việt Nam có thể hợp tác thúc đẩy Hệ sinh thái xe điện ASEAN

VOV.VN - Indonesia và Việt Nam có tiềm năng lớn về xe điện và Indonesia mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp và chính phủ Việt Nam để thiết lập Hệ sinh thái xe điện khu vực ASEAN.

Indonesia và Việt Nam có thể hợp tác thúc đẩy Hệ sinh thái xe điện ASEAN

Indonesia và Việt Nam có thể hợp tác thúc đẩy Hệ sinh thái xe điện ASEAN

VOV.VN - Indonesia và Việt Nam có tiềm năng lớn về xe điện và Indonesia mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp và chính phủ Việt Nam để thiết lập Hệ sinh thái xe điện khu vực ASEAN.

Indonesia muốn hợp tác với Việt Nam để thiết lập hệ sinh thái xe điện khu vực ASEAN
Indonesia muốn hợp tác với Việt Nam để thiết lập hệ sinh thái xe điện khu vực ASEAN

VOV.VN - Chủ tịch KADIN Indonesia cũng nhấn mạnh, phía Indonesia mong muốn hợp tác với các DN và chính phủ Việt Nam để thiết lập hệ sinh thái xe điện khu vực ASEAN.

Indonesia muốn hợp tác với Việt Nam để thiết lập hệ sinh thái xe điện khu vực ASEAN

Indonesia muốn hợp tác với Việt Nam để thiết lập hệ sinh thái xe điện khu vực ASEAN

VOV.VN - Chủ tịch KADIN Indonesia cũng nhấn mạnh, phía Indonesia mong muốn hợp tác với các DN và chính phủ Việt Nam để thiết lập hệ sinh thái xe điện khu vực ASEAN.

Số người chết do lở đất ở Indonesia tăng lên gần 40 người
Số người chết do lở đất ở Indonesia tăng lên gần 40 người

VOV.VN - Giới chức Indonesia ngày 11/3 cho biết, tổng số người thiệt mạng trong thảm họa lở đất mới đây ở đảo Serasan của nước này đã tăng lên 36 người, sau khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm nhiều thi thể. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 18 người vẫn còn mất tích.

Số người chết do lở đất ở Indonesia tăng lên gần 40 người

Số người chết do lở đất ở Indonesia tăng lên gần 40 người

VOV.VN - Giới chức Indonesia ngày 11/3 cho biết, tổng số người thiệt mạng trong thảm họa lở đất mới đây ở đảo Serasan của nước này đã tăng lên 36 người, sau khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm nhiều thi thể. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 18 người vẫn còn mất tích.