Số thương vong vụ sập tòa nhà 7 tầng tại Campuchia tiếp tục tăng

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ Campuchia đang chạy đua với thời gian để cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà do nhà thầu Trung Quốc xây.

Số nạn nhân bị thương vong trong vụ sập tòa nhà 7 tầng tại thành phố Sihanoukville, Campuchia đã tăng lên 42 người, trong khi đó lực lượng cứu hộ đang tiếp tục làm việc hết công suất để chạy đua với thời gian nhằm kịp thời cứu những nạn nhân còn mắc kẹt.

Hiện trường vụ sập nhà.

Tính đến 12h trưa nay, số nạn nhân của vụ tai nạn này tổng cộng đã lên tới 18 người chết, 24 người bị thương, lực lượng chức năng nghi ngờ vẫn còn nạn nhân đang bị vùi lấp trong trong đống đổ nát và tích cực chỉ đạo công tác cứu hộ.

Nhờ nỗ lực triển khai công tác cứu hộ suốt cả ngày lẫn đêm, đội cứu nạn Campuchia đã cứu được một số nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống gạch đá, trong đó điển hình là trường hợp cứu sống được một cô bé 16 tuổi vào khoảng 24h đêm 22/6.

Đầu giờ chiều 23/6, ngay sau khi trở về từ Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Thái Lan, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã gửi thông điệp chia sẻ trên trang Facebook cá nhân và cho biết ông sẽ tiếp tục thúc đẩy công tác cứu hộ các nạn nhân của vụ tai nạn.

Trước đó, Thủ tướng Hun Sen đã công bố khoản ngân sách hỗ trợ cho các nạn nhân của vụ sập tòa nhà và điều trị miễn phí cho những người bị thương.

Vào sáng sớm hôm 22/6, một công trình cao 7 tầng đang thi công tại tỉnh Sihanoukville, phía Nam Campuchia đã bất ngờ bị đổ sập hoàn toàn.

Khi vụ tai nạn xảy ra, có hơn 50 người, phần lớn là công nhân xây dựng đang ở trong tòa nhà. Công trình này do một công ty của Trung Quốc làm chủ đầu tư xây dựng trên diện tích khoảng 450m2. Trước khi bị sập, tòa nhà này đã thi công được khoảng 80% khối lượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sập tòa nhà 7 tầng: Bắt giam 1 người Campuchia, 3 người Trung Quốc
Sập tòa nhà 7 tầng: Bắt giam 1 người Campuchia, 3 người Trung Quốc

VOV.VN - Cảnh sát Campuchia đã bắt tạm giam 4 người gồm 1 người Campuchia và 3 người Trung Quốc để phục vụ điều tra vụ việc.

Sập tòa nhà 7 tầng: Bắt giam 1 người Campuchia, 3 người Trung Quốc

Sập tòa nhà 7 tầng: Bắt giam 1 người Campuchia, 3 người Trung Quốc

VOV.VN - Cảnh sát Campuchia đã bắt tạm giam 4 người gồm 1 người Campuchia và 3 người Trung Quốc để phục vụ điều tra vụ việc.

Vụ sập nhà do nhà thầu Trung Quốc xây ở Campuchia: 17 người thiệt mạng
Vụ sập nhà do nhà thầu Trung Quốc xây ở Campuchia: 17 người thiệt mạng

VOV.VN - Số người chết trong vụ sập tòa nhà 7 tầng do nhà thầu Trung Quốc xây ở Preah Sihanouk, Campuchia tăng lên 17. Ngoài ra, còn có 24 người khác bị thương.

Vụ sập nhà do nhà thầu Trung Quốc xây ở Campuchia: 17 người thiệt mạng

Vụ sập nhà do nhà thầu Trung Quốc xây ở Campuchia: 17 người thiệt mạng

VOV.VN - Số người chết trong vụ sập tòa nhà 7 tầng do nhà thầu Trung Quốc xây ở Preah Sihanouk, Campuchia tăng lên 17. Ngoài ra, còn có 24 người khác bị thương.

Vụ sập nhà máy ở Thượng Hải, Trung Quốc: Số người chết tăng lên 10
Vụ sập nhà máy ở Thượng Hải, Trung Quốc: Số người chết tăng lên 10

VOV.VN - Chính quyền thành phố Thượng Hải, Trung Quốc cho biết, đến nay đã có 10 người thiệt mạng sau vụ sập nhà máy đang thi công ở thành phố này.

Vụ sập nhà máy ở Thượng Hải, Trung Quốc: Số người chết tăng lên 10

Vụ sập nhà máy ở Thượng Hải, Trung Quốc: Số người chết tăng lên 10

VOV.VN - Chính quyền thành phố Thượng Hải, Trung Quốc cho biết, đến nay đã có 10 người thiệt mạng sau vụ sập nhà máy đang thi công ở thành phố này.

Sập công trình Trung Quốc đang xây ở Campuchia, nhiều người mắc kẹt
Sập công trình Trung Quốc đang xây ở Campuchia, nhiều người mắc kẹt

VOV.VN - Sáng 22/6, một tòa nhà cao 7 tầng đang thi công tại tỉnh Sihanoukville, phía Nam Campuchia đã bất ngờ bị đổ sập hoàn toàn, làm 13 người thương vong.

Sập công trình Trung Quốc đang xây ở Campuchia, nhiều người mắc kẹt

Sập công trình Trung Quốc đang xây ở Campuchia, nhiều người mắc kẹt

VOV.VN - Sáng 22/6, một tòa nhà cao 7 tầng đang thi công tại tỉnh Sihanoukville, phía Nam Campuchia đã bất ngờ bị đổ sập hoàn toàn, làm 13 người thương vong.

Campuchia kỷ niệm 42 năm ngày Thủ tướng Hun Sen ra đi tìm đường cứu nước
Campuchia kỷ niệm 42 năm ngày Thủ tướng Hun Sen ra đi tìm đường cứu nước

VOV.VN - Buổi lễ kỷ niệm do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Tea Banh chủ trì tại tỉnh Tbong Khmum, giáp biên giới Việt Nam.

Campuchia kỷ niệm 42 năm ngày Thủ tướng Hun Sen ra đi tìm đường cứu nước

Campuchia kỷ niệm 42 năm ngày Thủ tướng Hun Sen ra đi tìm đường cứu nước

VOV.VN - Buổi lễ kỷ niệm do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Tea Banh chủ trì tại tỉnh Tbong Khmum, giáp biên giới Việt Nam.

Ảnh: Bom mìn và các vật liệu nổ từng gieo rắc đau thương ở Campuchia
Ảnh: Bom mìn và các vật liệu nổ từng gieo rắc đau thương ở Campuchia

VOV.VN - Thế kỷ 20, mảnh đất Campuchia vướng vào nhiều cuộc chiến tranh kéo dài với hậu quả là tình trạng ô nhiễm bom mìn nặng nề đến tận ngày nay.

Ảnh: Bom mìn và các vật liệu nổ từng gieo rắc đau thương ở Campuchia

Ảnh: Bom mìn và các vật liệu nổ từng gieo rắc đau thương ở Campuchia

VOV.VN - Thế kỷ 20, mảnh đất Campuchia vướng vào nhiều cuộc chiến tranh kéo dài với hậu quả là tình trạng ô nhiễm bom mìn nặng nề đến tận ngày nay.