Sudan lo ngại khủng hoảng di dời khiến nạn đói gia tăng

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng di dời đang diễn ra ở Sudan khiến ít nhất 25 triệu người đang phải đối mặt với nạn đói và suy dinh dưỡng ngày càng gia tăng.

Chương trình lương thực thế giới (WFP) hôm 19/2 cảnh báo, cuộc khủng hoảng di dời đang diễn ra ở Sudan đã khiến hàng nghìn gia đình phải đến Cộng hòa Chad và Nam Sudan hàng tuần, với ít nhất 25 triệu người đang phải đối mặt với nạn đói và suy dinh dưỡng ngày càng gia tăng.

Xung đột kéo dài 10 tháng giữa quân đội Sdan và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) đã tàn phá đáng kể cơ sở hạ tầng của đất nước, dẫn tới gia tăng cảnh báo về nạn đói cũng như khiến hàng triệu người phải di dời. Nạn đói và tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính tăng vọt ở Sudan kể từ khi xung đột nổ ra.

Theo WFP, có 18 triệu người dân nước này đang bị mất an ninh lương thực nghiêm trọng và khoảng 3,8 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng.

“Tỷ lệ suy dinh dưỡng rất cao. Chúng tôi nhận thấy đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất là phụ nữ và trẻ em. Đó là lý do tại sao có nhiều dịch vụ được cung cấp ngay lập tức tại biên giới, khi họ vừa qua biên giới cũng như khi họ di chuyển đến trung tâm trung chuyển”, Chuyên gia dinh dưỡng của WFP - Aachal Chand cho biết.

Theo WFP, hầu hết mọi người bị mắc kẹt trong các khu vực đang có giao tranh, nơi các cơ quan viện trợ cũng đang phải vật lộn để duy trì khả năng tiếp cận với những người bị ảnh hưởng.

Giám đốc WFP khu vực Đông Phi Michael Dunford bày tỏ lo ngại, mọi người đang rời khỏi Sudan, chạy trốn khỏi Sudan vì xung đột và cuối cùng họ đã tới đây, nơi WFP và các cơ quan khác đang tăng cường nỗ lực cung cấp những hỗ trợ cơ bản. Song hiện tại tình hình được đánh giá là cực kỳ khó khăn và nhiều thách thức.

Trong một báo cáo mới đây, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp quốc (OCHA) cũng vừa bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về quy mô di dời ở Sudan do xung đột lan rộng, vốn đã gây ra cuộc khủng hoảng di dời ở quy mô lớn nhất thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có nhiều hành vi phạm tội ác chống loài người trong xung đột tại Sudan
Có nhiều hành vi phạm tội ác chống loài người trong xung đột tại Sudan

VOV.VN - Nhiều hành động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng được ghi nhận kể từ đầu cuộc xung đột vũ trang tại Sudan (ngày 15/4) đến nay.

Có nhiều hành vi phạm tội ác chống loài người trong xung đột tại Sudan

Có nhiều hành vi phạm tội ác chống loài người trong xung đột tại Sudan

VOV.VN - Nhiều hành động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng được ghi nhận kể từ đầu cuộc xung đột vũ trang tại Sudan (ngày 15/4) đến nay.

Campuchia cử 73 binh sỹ tham gia lực lượng mũ nồi xanh ở Nam Sudan
Campuchia cử 73 binh sỹ tham gia lực lượng mũ nồi xanh ở Nam Sudan

VOV.VN - 73 binh sỹ thuộc lực lượng 278 của quân đội Hoàng gia Campuchia đã lên đường sang Nam Sudan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, thay thế cho lực lượng “mũ nồi xanh” nước này đã hoàn thành nhiệm vụ.

Campuchia cử 73 binh sỹ tham gia lực lượng mũ nồi xanh ở Nam Sudan

Campuchia cử 73 binh sỹ tham gia lực lượng mũ nồi xanh ở Nam Sudan

VOV.VN - 73 binh sỹ thuộc lực lượng 278 của quân đội Hoàng gia Campuchia đã lên đường sang Nam Sudan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, thay thế cho lực lượng “mũ nồi xanh” nước này đã hoàn thành nhiệm vụ.

Liên Hợp Quốc gây sức ép để các bên chấm dứt xung đột ở “chảo lửa” Sudan
Liên Hợp Quốc gây sức ép để các bên chấm dứt xung đột ở “chảo lửa” Sudan

VOV.VN - Các cơ quan, tổ chức quốc tế về điều phối người tị nạn ở Sudan đang thúc giục Liên Hợp Quốc gây thêm áp lực đối với các bên tham chiến để sớm chấm dứt cuộc chiến tàn khốc tại quốc gia Đông Phi nghèo khó này.

Liên Hợp Quốc gây sức ép để các bên chấm dứt xung đột ở “chảo lửa” Sudan

Liên Hợp Quốc gây sức ép để các bên chấm dứt xung đột ở “chảo lửa” Sudan

VOV.VN - Các cơ quan, tổ chức quốc tế về điều phối người tị nạn ở Sudan đang thúc giục Liên Hợp Quốc gây thêm áp lực đối với các bên tham chiến để sớm chấm dứt cuộc chiến tàn khốc tại quốc gia Đông Phi nghèo khó này.

Xung đột tại Sudan: 70% số bệnh viện bị hư hại, nguy cơ bùng phát nhiều ổ dịch
Xung đột tại Sudan: 70% số bệnh viện bị hư hại, nguy cơ bùng phát nhiều ổ dịch

VOV.VN - Từ 29/9, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bắt đầu triển khai các đội phản ứng nhanh nhằm ứng phó với dịch tả đang bùng phát một cách đáng lo ngại tại Sudan - quốc gia châu Phi đang chìm sâu trong xung đột vũ trang từ nhiều tháng qua.

Xung đột tại Sudan: 70% số bệnh viện bị hư hại, nguy cơ bùng phát nhiều ổ dịch

Xung đột tại Sudan: 70% số bệnh viện bị hư hại, nguy cơ bùng phát nhiều ổ dịch

VOV.VN - Từ 29/9, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bắt đầu triển khai các đội phản ứng nhanh nhằm ứng phó với dịch tả đang bùng phát một cách đáng lo ngại tại Sudan - quốc gia châu Phi đang chìm sâu trong xung đột vũ trang từ nhiều tháng qua.