Syria bác đề nghị điều tra về vũ khí hóa học của LHQ

(VOV) - Syria tuyên bố không chấp nhận nhóm thanh sát viên của Liên Hợp Quốc điều tra, cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.

Ngày 8/4, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon tuyên bố, tất cả cáo buộc liên quan đến việc dùng vũ khí hóa học ở Syria sẽ bị điều tra, gồm cả cáo buộc của phía chính quyền lẫn phe đối lập.

Tuy nhiên, lời đề nghị của ông Ban Ki-moon đã vấp phải sự phản đối của chính quyền Damas. Điều này cho thấy tình hình Syria sẽ chưa thể có lối thoát trong thời gian tới. 

Một binh sĩ Syria bị thương do vũ khí hóa học tại Aleppo ngày 19/3/2013 (Ảnh Reuters)


Phát biểu tại cuộc họp của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) ở The Hague, ông Ban Ki-moon cho biết, một phái bộ điều tra của Liên Hợp Quốc đã có mặt tại Cộng hòa Síp và sẵn sàng tới Syria để điều tra về việc sử dụng vũ khí hóa học trong một cuộc tấn công tại Aleppo hôm 19/3 vừa qua.

Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh: “Tôi có thể thông báo rằng, Phái bộ điều tra của Liên Hợp Quốc hiện đang sẵn sàng để triển khai tại Syria trong vòng chưa đầy 24 giờ. Tất cả các thỏa thuận về kỹ thuật và hậu cần đã được chuẩn bị. Điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ của tôi về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria . Bây giờ chúng ta chỉ còn chờ đợi sự chấp thuận của Chính phủ Syria cho việc điều tra để xác định xem vũ khí hóa học đã được sử dụng tại các địa điểm nào ở Syria”.

Trước đó, ngày 20/3, Chính phủ Syria đã đề nghị Liên Hợp Quốc thành lập một nhóm chuyên trách hoạt động độc lập và mang tính trung lập, điều tra việc "các nhóm khủng bố" tại Syria sử dụng vũ khí hóa học chống dân thường.

Trong khi đó, Liên minh Dân tộc Syria (phe đối lập) cũng kêu gọi mở một cuộc "điều tra quốc tế đầy đủ" về vụ tấn công nói trên, và khẳng định: "Chính phủ của Tổng thống Syria  al-Assad đang sử dụng vũ khí hóa học để chống lại người dân của mình".

Tuy nhiên, trong phản ứng mới nhất, ngày 8/4, Bộ Ngoại giao Syria cho biết, nước này sẽ không chấp nhận nhóm thanh sát viên do Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đề xuất để điều tra cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xung đột ở Syria.

Trong một diễn biến khác, truyền thông Syria đưa tin ít nhất 15 người đã thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong một vụ đánh bom xe liều chết xảy ra tại trung tâm Damas vào ngày 8/4. Theo Kênh truyền hình quốc gia Syria, những kẻ đánh bom đã cho nổ tung khối thuốc nổ được cài sẵn trên một chiếc ô tô tại Quảng trường Sabaa Bahrat, gần trụ sở Ngân hàng Trung ương Syria ở Damas.

 Một người dân Syria lên án vụ đánh bom kinh hoàng này: “Hãy nhìn vào những người dân bị giết. Họ là những người vô tội. Không còn còn từ ngữ nào để lên án hành động này. Đây hoàn toàn là một hành động tàn ác và đó là chủ nghĩa khủng bố”.

Trong khi đó, Đài phát thanh Sham cho hay, hiện trường vụ đánh bom gần một trường học nên đã gây nhiều thương vong, trong đó có cả trẻ em./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ICRC: Tình hình nhân đạo tại Syria ngày một xấu đi
ICRC: Tình hình nhân đạo tại Syria ngày một xấu đi

(VOV) -Các cuộc đụng độ đã khiến người dân không thể tiếp cận được với các dịch vụ thiết yếu nhất của cuộc sống.

ICRC: Tình hình nhân đạo tại Syria ngày một xấu đi

ICRC: Tình hình nhân đạo tại Syria ngày một xấu đi

(VOV) -Các cuộc đụng độ đã khiến người dân không thể tiếp cận được với các dịch vụ thiết yếu nhất của cuộc sống.

Nga chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho người tỵ nạn Syria
Nga chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho người tỵ nạn Syria

(VOV) - Số hàng viện trợ sẽ được phân phát cho hàng chục nghìn người tỵ nạn Syria đang ở Lebanon.

Nga chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho người tỵ nạn Syria

Nga chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho người tỵ nạn Syria

(VOV) - Số hàng viện trợ sẽ được phân phát cho hàng chục nghìn người tỵ nạn Syria đang ở Lebanon.

Iran kêu gọi ngăn chặn nguồn cung cấp vũ khí vào Syria
Iran kêu gọi ngăn chặn nguồn cung cấp vũ khí vào Syria

(VOV) - Việc kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu vũ khí vào quốc gia đầy bất ổn này.

Iran kêu gọi ngăn chặn nguồn cung cấp vũ khí vào Syria

Iran kêu gọi ngăn chặn nguồn cung cấp vũ khí vào Syria

(VOV) - Việc kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu vũ khí vào quốc gia đầy bất ổn này.

Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ cáo buộc bắt tay với Israel làm loạn Syria
Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ cáo buộc bắt tay với Israel làm loạn Syria

(VOV) -Tổng thống Syria al Assad cũng cảnh báo, sự sụp đổ của chính quyền Syria sẽ gây ra “hiệu ứng domino” tại Trung Đông.

Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ cáo buộc bắt tay với Israel làm loạn Syria

Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ cáo buộc bắt tay với Israel làm loạn Syria

(VOV) -Tổng thống Syria al Assad cũng cảnh báo, sự sụp đổ của chính quyền Syria sẽ gây ra “hiệu ứng domino” tại Trung Đông.

Nga chỉ trích LHQ khi điều tra vũ khí hóa học ở Syria
Nga chỉ trích LHQ khi điều tra vũ khí hóa học ở Syria

(VOV) - Bộ Ngoại giao Nga chỉ ra rằng, chính sách của Ban Thư ký LHQ “dựa trên những số liệu bị làm sai lệch”.

Nga chỉ trích LHQ khi điều tra vũ khí hóa học ở Syria

Nga chỉ trích LHQ khi điều tra vũ khí hóa học ở Syria

(VOV) - Bộ Ngoại giao Nga chỉ ra rằng, chính sách của Ban Thư ký LHQ “dựa trên những số liệu bị làm sai lệch”.