Syria đề xuất thành lập chính phủ liên hiệp

(VOV) - Chính quyền ông Assad coi đây là giải pháp tối ưu hiện nay song họ cũng sẵn sàng cứng rắn nếu phe đối lập không biết điểm dừng.

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều tháng qua tại Syria tiếp tục lâm vào bế tắc, chính phủ nước này đã phát đi tín hiệu về việc tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Trong khi đó, cuộc xung đột tại Syria đang gây ra tình trạng thiếu hụt về nhiên liệu và lương thực, nhất là tại các điểm nóng về bạo lực, trong đó có thành phố lớn thứ hai Aleppo.

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày hôm qua, Phó tổng thống  Syria Farouk al-Sharaa đã lên tiếng thừa nhận quân đội chính phủ và cả lực lượng đối lập đều không thể giành “thắng lợi quyết định” trong cuộc xung đột hiện nay và kêu gọi đàm phán để cứu đất nước khỏi cảnh đổ nát.  Phó tổng thống Syria cho rằng, giải pháp tối ưu hiện nay là các nước trong khu vực và Liên Hợp Quốc cần giúp Syria chấm dứt bạo lực và tiến tới thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc, trong đó có sự tham gia rộng rãi của đại diện các phe phái.

Tuy nhiên, ông Farouk al-Sharaa khẳng định, Tổng thống Bashar al-Assad có đủ quyết tâm cho một giải pháp về quân sự và cảnh báo Syria sẽ rơi vào vòng xoáy bạo lực "không có điểm dừng" nếu phe đối lập tiếp tục kéo dài cuộc nội chiến hiện nay.

Ông Sharaa (ảnh: almanar)

Phó tổng thống Farouk al-Sharaa là một nhà ngoại giao lão luyện và là nhân vật trung thành với Tổng thống al-Assad. Ông cũng từng được giao nhiệm vụ đàm phán với phe đối lập và là ứng viên cho vị trí người đứng đầu chính phủ chuyển tiếp Syria. Các nhà phân tích nhận định việc ông Farouk al-Sharaa lên tiếng sau một thời gian dài im lặng cho thấy chính quyền Syria đã bật đèn xanh cho một giải pháp chính trị, vào thời điểm phe đối lập với sự hậu thuẫn của một số nước khu vực và phương Tây đã kiểm soát nhiều vị trí quan trọng và đang tiến sát thủ đô Damascus.

Trong khi đó, cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng qua giữa quân đội và lực lượng đối lập Syria đang gây nên tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về nhiên liệu và các nhu yếu phẩm tại các điểm nóng về bạo lực, nhất là tại thành phố Aleppo, thành phố lớn nhất và là mặt trận quan trọng đối với cả hai bên.

Thủ tướng Syria Wael al-Halqi hôm 17/12 đã có chuyến thăm “hiếm hoi” tới Aleppo và khẳng định chính quyền Tổng thống al-Assad vẫn kiểm soát thành phố. Thủ tướng Halqi cam kết sẽ dành gần 4 triệu USD cho Aleppo. Ông nói: “Aleppo đang đối mặt với những khó khăn lớn cả về nhu yếu phẩm lẫn những nhu cầu cơ bản. Có rất nhiều lương thực và nhiên liệu đã sẵn sàng cung cấp cho thành phố Aleppo nhưng vấn đề là rất khó tiếp cận với người dân ở đây vì những hành động quấy phá của các nhóm vũ trang khủng bố. Chúng đã phá hủy các cửa hàng ở Aleppo.”

Hiện nay viện trợ từ cộng đồng quốc tế cho các vùng chịu ảnh hưởng bởi nội chiến ở Syria còn rất hạn chế do Hội Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và Chương trình lương thực thế giới đều phải thống qua Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Arab ở Syria để phân phát viện trợ. Tuy nhiên, cơ quan này gần như không thể hoạt động vì giao tranh ác liệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc cân nhắc triển khai quân tại Syria
Liên Hợp Quốc cân nhắc triển khai quân tại Syria

(VOV) - Tuy nhiên, phe đối lập tại Syria phản đối ý tưởng triển khai lực lượng giữ gìn hoà bình quốc tế tại nước này.

Liên Hợp Quốc cân nhắc triển khai quân tại Syria

Liên Hợp Quốc cân nhắc triển khai quân tại Syria

(VOV) - Tuy nhiên, phe đối lập tại Syria phản đối ý tưởng triển khai lực lượng giữ gìn hoà bình quốc tế tại nước này.

LHQ yêu cầu Syria cho 10 tổ chức phi chính phủ vào hoạt động
LHQ yêu cầu Syria cho 10 tổ chức phi chính phủ vào hoạt động

(VOV) - Đại diện Liên Hợp Quốc phụ trách mảng nhân đạo bày tỏ lo ngại về việc thiếu hụt nhiên liệu tại Syria.

LHQ yêu cầu Syria cho 10 tổ chức phi chính phủ vào hoạt động

LHQ yêu cầu Syria cho 10 tổ chức phi chính phủ vào hoạt động

(VOV) - Đại diện Liên Hợp Quốc phụ trách mảng nhân đạo bày tỏ lo ngại về việc thiếu hụt nhiên liệu tại Syria.

Liên đoàn Arab bác bỏ khả năng NATO can thiệp vào Syria
Liên đoàn Arab bác bỏ khả năng NATO can thiệp vào Syria

(VOV) - Lãnh đạo khối này cho rằng mọi nỗ lực cần tập trung cho một giải pháp chính trị hơn là giải pháp quân sự.

Liên đoàn Arab bác bỏ khả năng NATO can thiệp vào Syria

Liên đoàn Arab bác bỏ khả năng NATO can thiệp vào Syria

(VOV) - Lãnh đạo khối này cho rằng mọi nỗ lực cần tập trung cho một giải pháp chính trị hơn là giải pháp quân sự.

Thủ tướng Syria thân chinh ra điểm nóng Aleppo
Thủ tướng Syria thân chinh ra điểm nóng Aleppo

(VOV) - Động thái này cho thấy chính quyền của ông Assad vẫn kiểm soát tình hình ở thành phố lớn nhất Syria.

Thủ tướng Syria thân chinh ra điểm nóng Aleppo

Thủ tướng Syria thân chinh ra điểm nóng Aleppo

(VOV) - Động thái này cho thấy chính quyền của ông Assad vẫn kiểm soát tình hình ở thành phố lớn nhất Syria.

Mỹ và đồng minh “ráo riết” chuẩn bị tổng lực can thiệp Syria
Mỹ và đồng minh “ráo riết” chuẩn bị tổng lực can thiệp Syria

(VOV)-Bí mật triển khai quân trở lại Iraq, công nhận Liên minh đối lập Syria cho thấy Mỹ và đồng minh sắp có sự can thiệp sâu rộng vào Syria.

Mỹ và đồng minh “ráo riết” chuẩn bị tổng lực can thiệp Syria

Mỹ và đồng minh “ráo riết” chuẩn bị tổng lực can thiệp Syria

(VOV)-Bí mật triển khai quân trở lại Iraq, công nhận Liên minh đối lập Syria cho thấy Mỹ và đồng minh sắp có sự can thiệp sâu rộng vào Syria.

"Không bên nào giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Syria"
"Không bên nào giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Syria"

(VOV) - Phó Tổng thống Syria Farouk al-Chareh: “Các bên cần đạt được một thỏa thuận “mang tính lịch sử”.

"Không bên nào giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Syria"

"Không bên nào giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Syria"

(VOV) - Phó Tổng thống Syria Farouk al-Chareh: “Các bên cần đạt được một thỏa thuận “mang tính lịch sử”.