Syria lên án chính sách 2 mặt của Mỹ trong cuộc xung đột Trung Đông
VOV.VN - Giới phân tích Syria cho rằng, Mỹ đang một mặt chống lại Nhà nước Hồi giáo, mặt khác Mỹ lại hợp tác với “phe đối lập ôn hòa” tại Syria.
Một ngày sau khi Mỹ tiến hành đợt không kích đầu tiên nhằm vào các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên khắp cả nước Syria, các nhà phân tích Syria đã bày tỏ lo ngại và chỉ trích “tiêu chuẩn kép” của Mỹ.
Ông Bassam Abu Abdullah, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chiến lược Damacus cho rằng Mỹ đang một mặt chống lại Nhà nước Hồi giáo. Mặt khác Mỹ lại hợp tác với lực lượng mà họ gọi là “phe đối lập ôn hòa”, những lực lượng tương lai có thể giống như Nhà nước Hồi giáo hoặc đi theo nhóm cực đoan này. Ông Abdullah cũng cảnh báo xu hướng “tiêu chuẩn kép” cũng đang được một số nước khác áp dụng.
![](https://media.vov.vn/uploaded/tahien/2014_09_24/syria_crisis_sjoi.jpg)
Ông Abdullah cho biết: “Nếu Mỹ muốn tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố, vậy tại sao Mỹ không thảo luận với Syria?Sao Mỹ không hợp tác với Iran, Nga và Trung Quốc, những đối tác quan trọng và có ảnh hưởng tại khu vực này?Hay ít nhất là phải cần đến một Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tại sao Mỹ lại hành động đơn phương? Đằng sau đó là quyền lợi của nước Mỹ. Điều chúng tôi đang lo ngại lúc này cũng giống với việc thiết lập vùng cấm bay như trước đây. Hiện Israel và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang có kế hoạch hành động tương tự”.
Ngày 22/9, Mỹ mở màn chiến dịch tấn công Nhà nước Hồi giáo tại Syria bằng đợt không kích tại khu vực miền Bắc Raqqa.
Những đợt tấn công liên tiếp sau đó đã có thêm sự tham gia của các máy bay chiến đầu từ các nước Arab. Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận Mỹ đã tấn công mà không hề thông báo trước với chính quyền Syria. Mỹ trước đó cũng cảnh báo Syria không nên can thiệp vào các cuộc không kích này.
Trong khi đó, ngày 23/9, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tái khẳng định nỗ lực chống khủng bố của chính quyền Damacus. Ông nhấn mạnh, thành công của nỗ lực chống khủng bố không chỉ phụ thuộc vào các hành động quân sự, mà còn phụ thuộc vào cam kết đối với các nghị quyết quốc tế liên quan.
Tuyên bố của ông An-Assad đưa ra vài giờ sau khi Mỹ và 5 nước Arab tiến hành không kích Nhà nước Hồi giáo tại Syria.
Các cuộc tấn công đã tiêu diệt 120 phần tử Hồi giáo cực đoan, trong đó có 70 thành viên Nhà nước Hồi giáo và 50 tay súng al-Qaeda. Các cuộc tấn công cũng gây thương vong với dân thường Syria./.