Mỹ tấn công thành trì của tổ chức IS tại Syria bằng tên lửa Tomahawk

VOV.VN - Chiến dịch chống khủng bố mà Tổng thống Mỹ Barack Obama phát động trong lễ kỷ niệm 13 năm vụ 11/9 chính thức bắt đầu.

CNN đưa tin, sáng 23/9, chiến cơ Mỹ đã bắt đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở thành phố Raqqa của Syria, đánh dấu sự bắt đầu của chiến dịch chống khủng bố mà Tổng thống Mỹ Barack Obama phát động hồi đầu tháng 9.

Máy bay Mỹ không kích IS tại Iraq (Ảnh Jpupdates)

Các quốc gia tham gia không kích lần này đều là các quốc gia Arab, bao gồm: Bahrain, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Jordan.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, Mỹ và quân đội các quốc gia đồng minh đã sử dụng máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và tên lửa Tomahawk trong cuộc không kích nhằm vào phiến quân IS nhưng không cho biết địa điểm tiến hành các cuộc tấn công này.

Một quan chức quân sự cấp cao Mỹ cho biết, loạt tên lửa Tomahawk đã được phóng từ biển vào, khởi đầu cuộc tấn công, sau đó máy bay chiến đấu và máy bay ném bom thực hiện các cuộc không kích.

Vị quan chức này cho biết, mục tiêu của cuộc tấn công lần này là thực hiện “đòn phủ đầu” một cách quyết liệt, tốc độ và dữ dội.

Như vậy, với cuộc không kích này, Mỹ đã tham gia cuộc xung đột ở Syria ở một cấp độ cao hơn. Trước đó, ông Obama đã phản đối việc tiến hành các chiến dịch quân sự tại Syria. Tuy nhiên, bối cảnh lực lượng Nhà nước Hồi giáo đang phát triển mạnh mẽ tại Syria và Iraq đòi hỏi ông Obama phải có động thái quyết liệt hơn.

Ngày 10/9, trong một diễn văn, Tổng thống Obama tuyên bố: “Tôi muốn nói rõ rằng, chúng ta sẽ săn tìm những kẻ khủng bố đang đe dọa đất nước chúng ta, cho dù chúng ở bất cứ đâu. Điều đó cũng có nghĩa là tôi sẽ không ngần ngại tiến hành các chiến dịch quân sự chống IS tại Syria cũng như Iraq. Nguyên tắc cốt lõi trong nhiệm kỳ Tổng thống của tôi là: nếu các người đe dọa nước Mỹ, các người sẽ không thể ẩn náu an toàn”.

Trong nhiều tuần qua, lực lương tình báo và các chuyên gia quân sự Mỹ đã làm việc suốt ngày đêm để xác định các mục tiêu tấn công cũng như phân tích về những rủi ro trong các vụ ném bom tại Syria.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel phát biểu tại Ủy ban Quân sự của Hạ viện cho biết, ông và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Tướng Martin Dempsey đã nhất trí về kế hoạch tấn công IS tại Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản ứng của Liên Hợp Quốc về kế hoạch không kích của Mỹ tại Syria
Phản ứng của Liên Hợp Quốc về kế hoạch không kích của Mỹ tại Syria

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc mong muốn các nước tham gia chiến dịch quân sự có biện pháp bảo vệ dân thường một cách tối đa. 

Phản ứng của Liên Hợp Quốc về kế hoạch không kích của Mỹ tại Syria

Phản ứng của Liên Hợp Quốc về kế hoạch không kích của Mỹ tại Syria

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc mong muốn các nước tham gia chiến dịch quân sự có biện pháp bảo vệ dân thường một cách tối đa. 

Chiến dịch không kích của Mỹ sẽ tập trung tiêu diệt thủ lĩnh IS
Chiến dịch không kích của Mỹ sẽ tập trung tiêu diệt thủ lĩnh IS

VOV.VN - Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cũng thừa nhận nhóm phiến quân dày dặn kinh nghiệm chiến đấu này sẽ khó có thể sớm sụp đổ.

Chiến dịch không kích của Mỹ sẽ tập trung tiêu diệt thủ lĩnh IS

Chiến dịch không kích của Mỹ sẽ tập trung tiêu diệt thủ lĩnh IS

VOV.VN - Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cũng thừa nhận nhóm phiến quân dày dặn kinh nghiệm chiến đấu này sẽ khó có thể sớm sụp đổ.

Mỹ lần đầu tiên không kích IS gần Baghdad, Iraq
Mỹ lần đầu tiên không kích IS gần Baghdad, Iraq

VOV.VN - Đây được cho là quyết tâm làm gia tăng các hoạt động chống lại IS tại Iraq của Mỹ.

Mỹ lần đầu tiên không kích IS gần Baghdad, Iraq

Mỹ lần đầu tiên không kích IS gần Baghdad, Iraq

VOV.VN - Đây được cho là quyết tâm làm gia tăng các hoạt động chống lại IS tại Iraq của Mỹ.

Pháp tiến hành cuộc không kích đầu tiên ở Iraq nhằm vào nhóm IS
Pháp tiến hành cuộc không kích đầu tiên ở Iraq nhằm vào nhóm IS

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, cuộc không kích được tiến hành lúc 9h40' sáng 19/9 theo giờ Iraq và phá hủy thành công toàn bộ mục tiêu.

Pháp tiến hành cuộc không kích đầu tiên ở Iraq nhằm vào nhóm IS

Pháp tiến hành cuộc không kích đầu tiên ở Iraq nhằm vào nhóm IS

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, cuộc không kích được tiến hành lúc 9h40' sáng 19/9 theo giờ Iraq và phá hủy thành công toàn bộ mục tiêu.

Mỹ: 40 nước cam kết không kích chống Nhà nước Hồi giáo IS
Mỹ: 40 nước cam kết không kích chống Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Mỹ cho biết nhiều nước đã sẵn sàng cam kết sử dụng vũ lực để chống lại phiến quân tự xưng Nhà nước Hồi giáo ở Syria.

Mỹ: 40 nước cam kết không kích chống Nhà nước Hồi giáo IS

Mỹ: 40 nước cam kết không kích chống Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Mỹ cho biết nhiều nước đã sẵn sàng cam kết sử dụng vũ lực để chống lại phiến quân tự xưng Nhà nước Hồi giáo ở Syria.

Nga: Việc Mỹ không kích Syria là vi phạm luật quốc tế
Nga: Việc Mỹ không kích Syria là vi phạm luật quốc tế

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Lukashevich cho rằng việc Mỹ không kích Syria là vi phạm luật quốc tế.

Nga: Việc Mỹ không kích Syria là vi phạm luật quốc tế

Nga: Việc Mỹ không kích Syria là vi phạm luật quốc tế

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Lukashevich cho rằng việc Mỹ không kích Syria là vi phạm luật quốc tế.

Pháp khẳng định tiếp tục không kích phiến quân IS tại Iraq
Pháp khẳng định tiếp tục không kích phiến quân IS tại Iraq

VOV.VN - Động thái trên của Pháp là một phần trong liên minh quân sự, tài chính do Mỹ dẫn đầu nhằm đẩy lùi mối hiểm họa từ lực lượng Nhà nước Hồi giáo.

Pháp khẳng định tiếp tục không kích phiến quân IS tại Iraq

Pháp khẳng định tiếp tục không kích phiến quân IS tại Iraq

VOV.VN - Động thái trên của Pháp là một phần trong liên minh quân sự, tài chính do Mỹ dẫn đầu nhằm đẩy lùi mối hiểm họa từ lực lượng Nhà nước Hồi giáo.

Tổng thống Iran: Không kích không thể xóa sổ khủng bố ở Trung Đông
Tổng thống Iran: Không kích không thể xóa sổ khủng bố ở Trung Đông

VOV.VN - Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang phát động cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) và thông qua kế hoạch không kích cả Iraq và Syria.

Tổng thống Iran: Không kích không thể xóa sổ khủng bố ở Trung Đông

Tổng thống Iran: Không kích không thể xóa sổ khủng bố ở Trung Đông

VOV.VN - Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang phát động cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) và thông qua kế hoạch không kích cả Iraq và Syria.