Syria lỗi hẹn bàn giao vũ khí hóa học

VOV.VN - Mặc dù vậy, Thứ trưởng ngoại giao Syria Faisal al-Meqdad cho biết Syria đang cố thực hiện các cam kết với quốc tế.

Ngày 5/2 là thời hạn để Syria giao nộp toàn bộ số vũ khí hóa học cho cộng đồng thế giới, nhưng nước này đã trễ hạn và có thể sẽ phải mất một thời gian nữa mới có thể hoàn tất việc này. Sự chậm trễ này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến thời hạn 30/6 – thời hạn chót để tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học dự trữ của Syria.

Các chuyên gia vũ khí hóa học thu thập mẫu vật ở Ain Tamar, khu vực lân cận Damascus hôm 29/8/2013 (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, trước đó, hôm 4/2, Nga cho biết, chính quyền Damascus sẽ sớm bàn giao thêm nhiều loại hóa chất, nhưng các nhà ngoại giao phương Tây cho biết, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy, lô hàng tiếp theo sẽ được bàn giao.

Syria cam kết sẽ gửi một thời gian biểu bàn giao cho Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW). Mặc dù vậy, phát ngôn viên của OPCW, ông Michael Luhan cho biết, kể từ ngày 27/1 đến nay, chưa có thêm lô hàng nào được bàn giao và thời hạn bàn giao toàn bộ số vũ khí hóa học của Syria vào ngày 5/2 đã không thể đạt được.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên tiếng trấn an dư luận khi cho rằng, có những dấu hiệu cho thấy, dưới áp lực của quốc tế, việc bàn giao các lô hàng vũ khí hóa học đang được đẩy nhanh.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn với CNN, ông Kerry nói: “Chúng tôi đã nhận được một kế hoạch để đáp ứng thời hạn bàn giao và quá trình này đang được đẩy nhanh, họ (Chính phủ Syria) hiểu rằng thế giới đang theo dõi sát sao hành động của họ”.

Ngoại trưởng Kerry cũng phủ nhận những nhận xét cho rằng, Chính quyền Tổng thống Assad đã giành được những lợi thế trên chiến trường kể từ sau khi thỏa thuận về việc tiêu hủy vũ khí hạt nhân của Syria được ký kết.

Reuters dẫn lời ông Kerry: "Tôi sẽ mô tả tình hình hiện nay ở Syria. Đơn giản chỉ là ông Assad không thắng, nhưng ông ấy cũng không từ nhiệm. Đó là bế tắc tại thời điểm hiện tại”.

Ông Kerry cũng bác bỏ những lời chỉ trích của các nghị sỹ thuộc đảng Cộng hòa rằng, việc Syria liên tục lỡ hẹn trong quá trình tiêu hủy vũ khí hóa học cho thấy chính sách của Mỹ đối với Syria đã thất bại.

Ông Kerry nói: “Không, chính sách của Mỹ ở Syria chỉ là gặp rất nhiều khó khăn… Trước khi thỏa thuận được ký kết, ông Assad đã sử dụng vũ khí hóa học để chống lại người dân của mình, còn bây giờ ông ấy không thể làm như vậy”.

Ngày 5/2, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal al- Meqdad cho biết, Syria đã và đang cố gắng để thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của mình.

Hãng thông tấn quốc gia Syria SANA dẫn lời ông al- Meqdad: “Syria đang nỗ lực thực hiện công việc với tất cả quyết tâm để có thể đáp ứng đầy đủ các thỏa thuận đã ký”.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết, ông rất lo lắng về việc chuyển giao vũ khí hóa học ở Syria bị chậm tiến độ và nước Anh đã có kế hoạch sẽ nêu vấn đề này tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 6/2.

Phát biểu trước Quốc hội Anh ở London, ông Cameron nói: “Anh sẽ tiếp tục gây áp lực lên tất cả các bên liên quan để dảm bảo rằng số vũ khí hóa học của Syria sẽ bị tiêu hủy”./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán giữa các bên Syria không có đột phá
Đàm phán giữa các bên Syria không có đột phá

VOV.VN - Hiện vẫn chưa có quyết định nào về việc cho phép các đoàn cứu trợ nhân đạo tiếp cận Homs.

Đàm phán giữa các bên Syria không có đột phá

Đàm phán giữa các bên Syria không có đột phá

VOV.VN - Hiện vẫn chưa có quyết định nào về việc cho phép các đoàn cứu trợ nhân đạo tiếp cận Homs.

Geneva 2 – Chỉ là khúc dạo đầu cho hòa bình Syria?
Geneva 2 – Chỉ là khúc dạo đầu cho hòa bình Syria?

VOV.VN - Lần đầu tiên, Chính phủ Syria, phe đối lập và các cường quốc hàng đầu thế giới chịu ngồi lại với nhau tại Hội nghị Geneva 2.

Geneva 2 – Chỉ là khúc dạo đầu cho hòa bình Syria?

Geneva 2 – Chỉ là khúc dạo đầu cho hòa bình Syria?

VOV.VN - Lần đầu tiên, Chính phủ Syria, phe đối lập và các cường quốc hàng đầu thế giới chịu ngồi lại với nhau tại Hội nghị Geneva 2.

Anh lo ngại sự chậm trễ về tiêu huỷ vũ khí hoá học tại Syria
Anh lo ngại sự chậm trễ về tiêu huỷ vũ khí hoá học tại Syria

VOV.VN - Khoảng 500 tấn chất hóa học “loại hai” lẽ ra phải được chuyển khỏi Syria vào ngày 5/2.

Anh lo ngại sự chậm trễ về tiêu huỷ vũ khí hoá học tại Syria

Anh lo ngại sự chậm trễ về tiêu huỷ vũ khí hoá học tại Syria

VOV.VN - Khoảng 500 tấn chất hóa học “loại hai” lẽ ra phải được chuyển khỏi Syria vào ngày 5/2.

Syria từ chối đối thoại trực tiếp vì Mỹ không xin lỗi
Syria từ chối đối thoại trực tiếp vì Mỹ không xin lỗi

VOV.VN -Lý do mà Syria đưa ra là bởi vì Mỹ không xin lỗi về những tuyên bố trong bài phát biểu khai mạc hội nghị.

Syria từ chối đối thoại trực tiếp vì Mỹ không xin lỗi

Syria từ chối đối thoại trực tiếp vì Mỹ không xin lỗi

VOV.VN -Lý do mà Syria đưa ra là bởi vì Mỹ không xin lỗi về những tuyên bố trong bài phát biểu khai mạc hội nghị.

Trường học tại Syria bị tấn công, 3 học sinh thiệt mạng
Trường học tại Syria bị tấn công, 3 học sinh thiệt mạng

VOV.VN -Nhiều trường học tại Syria thường xuyên trở thành mục tiêu của các vụ tấn công

Trường học tại Syria bị tấn công, 3 học sinh thiệt mạng

Trường học tại Syria bị tấn công, 3 học sinh thiệt mạng

VOV.VN -Nhiều trường học tại Syria thường xuyên trở thành mục tiêu của các vụ tấn công

Thêm tàu chở vũ khí hóa học ra khỏi Syria
Thêm tàu chở vũ khí hóa học ra khỏi Syria

VOV.VN - Vũ khí hóa học của Syria đã được đưa lên 2 tàu của Đan Mạch và Na Uy để đi tiêu hủy.

Thêm tàu chở vũ khí hóa học ra khỏi Syria

Thêm tàu chở vũ khí hóa học ra khỏi Syria

VOV.VN - Vũ khí hóa học của Syria đã được đưa lên 2 tàu của Đan Mạch và Na Uy để đi tiêu hủy.

“Geneva 2 không thể giải quyết xung đột Syria”
“Geneva 2 không thể giải quyết xung đột Syria”

VOV.VN - Liên đoàn Arab kêu gọi thành lập một chính phủ chuyển tiếp với sự tham gia của tất cả các bên tại Syria.

“Geneva 2 không thể giải quyết xung đột Syria”

“Geneva 2 không thể giải quyết xung đột Syria”

VOV.VN - Liên đoàn Arab kêu gọi thành lập một chính phủ chuyển tiếp với sự tham gia của tất cả các bên tại Syria.

Tiến trình đàm phán hòa bình ở Syria không đạt được đột phá
Tiến trình đàm phán hòa bình ở Syria không đạt được đột phá

VOV.VN -Việc tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria, Nga và Mỹ vẫn bất đồng trên bàn đàm phán.

Tiến trình đàm phán hòa bình ở Syria không đạt được đột phá

Tiến trình đàm phán hòa bình ở Syria không đạt được đột phá

VOV.VN -Việc tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria, Nga và Mỹ vẫn bất đồng trên bàn đàm phán.

Mỹ đề xuất phương án thỏa hiệp với Nga về vấn đề Syria
Mỹ đề xuất phương án thỏa hiệp với Nga về vấn đề Syria

VOV.VN - Từ trước đến nay, Nga luôn cho rằng, các cuộc đàm phán cần có sự tham gia của Iran – một đồng minh thân cận của Chính phủ Syria.

Mỹ đề xuất phương án thỏa hiệp với Nga về vấn đề Syria

Mỹ đề xuất phương án thỏa hiệp với Nga về vấn đề Syria

VOV.VN - Từ trước đến nay, Nga luôn cho rằng, các cuộc đàm phán cần có sự tham gia của Iran – một đồng minh thân cận của Chính phủ Syria.

Thoả thuận tiêu huỷ vũ khí hoá học làm cho Syria mạnh lên
Thoả thuận tiêu huỷ vũ khí hoá học làm cho Syria mạnh lên

VOV.VN - "Thoả thuận giúp Tổng thống Bashar al-Assad nắm nhiều lợi thế và rất khó có khả năng phiến quân lật đổ được ông"

Thoả thuận tiêu huỷ vũ khí hoá học làm cho Syria mạnh lên

Thoả thuận tiêu huỷ vũ khí hoá học làm cho Syria mạnh lên

VOV.VN - "Thoả thuận giúp Tổng thống Bashar al-Assad nắm nhiều lợi thế và rất khó có khả năng phiến quân lật đổ được ông"