Syria pháo kích: Nga kêu gọi HĐBA khách quan

(VOV) - Nga phản đối bản dự thảo tuyên bố của Hội đồng Bảo an lên án vụ pháo kích của Syria vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Liên quan đến vụ nã pháo của quân đội Syria vào một thị trấn của Thổ Nhĩ Kỳ khiến 5 người thiệt mạng, ngày 4/10, các nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí ra Tuyên bố chung lên án vụ nã pháo và  kêu gọi hai nước này thể hiện kiềm chế tránh để căng thẳng leo thang.

Trong khi đó, Syria tuyên bố, nước này không muốn căng thẳng với các nước láng giềng.

Thay mặt 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Gert Rosenthal, Đại sứ Guatemala - nước đang giữ cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an tháng này, đã đọc tuyên bố chung, lên án bằng "ngôn từ mạnh mẽ" về vụ pháo kích của Syria vào Thổ Nhĩ Kỳ khiến 5 thường dân thiệt mạng, trong đó toàn bộ là phụ nữ và trẻ em, cũng như khiến nhiều người khác bị thương.  

Tuyên bố chung nêu rõ: “Các thành viên Hội đồng Bảo an nhấn mạnh rằng vụ việc này đã cho thấy tác động nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng tại Syria đối với các nước láng giềng cũng như hòa bình và ổn định trong khu vực. Những hành động vi phạm luật pháp quốc tế như vậy cần phải chấm dứt ngay lập tức và không được tái diễn. Các thành viên Hội đồng Bảo an kêu gọi Chính phủ Syria tôn trọng đầy đủ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước láng giềng. Các thành viên Hội đồng Bảo an cũng kêu gọi các bên kiềm chế”.

Tuyên bố cũng bày tỏ sự chia buồn chân thành tới thân nhân các gia đình nạn nhân và tới chính phủ cũng như nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Liên quan đến vụ việc này, cùng ngày, Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc, ông Bashar Ja'afari khẳng định, chính phủ nước này đang tiến hành điều tra nghiêm túc nguyên nhân dẫn tới vụ pháo kích sang lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ hôm 3/10, đồng thời bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân những người thiệt mạng. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng chính phủ hai nước cần có những hành động "đúng đắn, chừng mực và trách nhiệm" khi xảy ra những sự việc như vậy.

Theo Đại sứ Ja'afari, chính phủ Xyri không muốn leo thang căng thẳng với bất kỳ quốc gia láng giềng nào: “Chính phủ Syria không muốn căng thẳng nào đối với các nước láng giềng trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng như chính phủ các nước láng giềng của Syria, thể hiện trách nhiệm và giúp chúng tôi chống lại những hành động khủng bố và các nhóm vũ trang đang xâm nhập vào Syria qua biên giới với các nước láng giềng”.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra "hành động cần thiết" để đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này phải được tôn trọng sau khi xảy ra vụ nã pháo vào thị trấn Akcakale phía  Đông Nam nước này, khiến 5 công dân thiệt mạng.

Tuy nhiên, cùng ngày, Nga - ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã phản đối bản dự thảo tuyên bố của Hội đồng Bảo an, do sử dụng những ngôn từ mạnh mẽ nhất để lên án vụ nã pháo của Syria. Nga đã đề nghị một văn bản khác, theo đó kêu gọi các bên "kiềm chế" tại khu vực biên giới, đồng thời cho rằng Hội đồng Bảo an cần có cách tiếp cận cân bằng và dựa trên sự thật khách quan đối với vụ việc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng Thổ Nhĩ Kỳ-Syria đe dọa an ninh khu vực
Căng thẳng Thổ Nhĩ Kỳ-Syria đe dọa an ninh khu vực

(VOV) - Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua kiến nghị của Chính phủ nước này về việc triển khai quân qua biên giới.

Căng thẳng Thổ Nhĩ Kỳ-Syria đe dọa an ninh khu vực

Căng thẳng Thổ Nhĩ Kỳ-Syria đe dọa an ninh khu vực

(VOV) - Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua kiến nghị của Chính phủ nước này về việc triển khai quân qua biên giới.