Syria thu hồi hàng chục tấn vũ khí hóa học do phiến quân bỏ lại

VOV.VN - Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Syria vừa thu hồi hàng chục tấn vũ khí hóa học do lực lượng phiến quân bỏ lại khi tháo chạy khỏi Syria.

Phát biểu tại một cuộc họp báo tại thủ đô Moscow, ông Igor Kirillov, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ hạt nhân, sinh học và hóa học của Nga hôm 21/3 cho biết, Bộ Ngoại giao Syria xác nhận hơn 40 tấn chất độc đã được phát hiện ở những khu vực được giải phóng khỏi sự kiểm soát của lực lượng khủng bố.

Chiến trường Syria. Ảnh: EA World.

Vị quan chức này đồng thời lên tiếng chỉ trích các cơ quan quốc tế đã từ chối hợp tác với chính phủ Syria để điều tra những cáo buộc về các vụ tấn công vũ khí hóa học trên khắp đất nước này. 

Cuối tháng trước, Trung tâm Tái hòa giải Syria của Nga cho hay họ đã nhận được thông tin rằng lực lượng phiến quân ở Đông Ghouta, ngoại ô Damascus "chuẩn bị có hành động khiêu khích bằng việc sử dụng các loại chất độc sau đó đổ lỗi cho các lực lượng chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường”.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đầu tuần này cho biết, có khả năng những kẻ khủng bố sẽ dùng các chất độc để buộc tội quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học trong tương lai, nhấn mạnh thêm rằng trong tuần qua, 3 nỗ lực tấn công bằng chất hóa học của khủng bố đã được ngăn chặn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ quyết mở rộng chiến dịch quân sự tại Syria
Thổ Nhĩ Kỳ quyết mở rộng chiến dịch quân sự tại Syria

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sẽ tiếp tục tiến trình này cho đến khi xóa sổ hoàn toàn hành lang những khu vực do các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd.

Thổ Nhĩ Kỳ quyết mở rộng chiến dịch quân sự tại Syria

Thổ Nhĩ Kỳ quyết mở rộng chiến dịch quân sự tại Syria

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sẽ tiếp tục tiến trình này cho đến khi xóa sổ hoàn toàn hành lang những khu vực do các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd.

Phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã cướp bóc ở Afrin, Syria
Phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã cướp bóc ở Afrin, Syria

VOV.VN - Tin tức cho hay, lực lượng phiến quân Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, đã cướp bóc cửa hàng, các cơ sở quân sự và chính quyền ở Afrin.

Phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã cướp bóc ở Afrin, Syria

Phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã cướp bóc ở Afrin, Syria

VOV.VN - Tin tức cho hay, lực lượng phiến quân Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, đã cướp bóc cửa hàng, các cơ sở quân sự và chính quyền ở Afrin.

Israel: Vụ không kích nhằm vào Syria năm 2007 là để “dằn mặt” Iran
Israel: Vụ không kích nhằm vào Syria năm 2007 là để “dằn mặt” Iran

VOV.VN - Tuyên bố được đưa ra sau khi Israel lần đầu tiên chính thức thừa nhận đã tiến hành vụ không kích năm 2007 vào khu vực Al-Kubar của Syria.

Israel: Vụ không kích nhằm vào Syria năm 2007 là để “dằn mặt” Iran

Israel: Vụ không kích nhằm vào Syria năm 2007 là để “dằn mặt” Iran

VOV.VN - Tuyên bố được đưa ra sau khi Israel lần đầu tiên chính thức thừa nhận đã tiến hành vụ không kích năm 2007 vào khu vực Al-Kubar của Syria.

Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Mỹ tại Syria
Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Mỹ tại Syria

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Syria, việc thành lập một lực lượng biên phòng tại khu vực người Kurd là một sự tấn công nghiêm trọng nhằm vào chủ quyền của Syria.

Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Mỹ tại Syria

Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Mỹ tại Syria

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Syria, việc thành lập một lực lượng biên phòng tại khu vực người Kurd là một sự tấn công nghiêm trọng nhằm vào chủ quyền của Syria.

Lực lượng nổi dậy pháo kích khu dân cư phía Đông thủ đô của Syria
Lực lượng nổi dậy pháo kích khu dân cư phía Đông thủ đô của Syria

VOV.VN - Thông tin cho biết các đợt pháo kịch của lực lượng nổi dậy vào khu vực trên đã làm ít nhất 35 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Lực lượng nổi dậy pháo kích khu dân cư phía Đông thủ đô của Syria

Lực lượng nổi dậy pháo kích khu dân cư phía Đông thủ đô của Syria

VOV.VN - Thông tin cho biết các đợt pháo kịch của lực lượng nổi dậy vào khu vực trên đã làm ít nhất 35 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.