Syria tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ núp bóng liên minh chống IS để xâm lược

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad hôm 4/10 chỉ trích quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ tham gia liên minh chống IS và coi đây là sự dối trá.

Hãng thông tấn chính thức SANA của Syria dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad cho rằng, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ mới là “cha đẻ thật sự của chủ nghĩa khủng bố”. Tuyên bố đưa ra 2 ngày, sau khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua 1 kiến nghị cho phép các hành động quân sự xuyên biên giới với Syria và Iraq, tham gia liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu, trong đó có sứ mệnh chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Syria và các nhóm có liên quan. 

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad (ảnh: Youtube/Channel4News)

Quyết định này trao cho Chính phủ Thổ Nhĩ quyền hạn trong 1 năm có thể quyết định gửi binh sỹ tham gia các chiến dịch can thiệp xuyên biên giới với nước ngoài cũng như cho phép quân đội nước ngoài triển khai tại Thổ Nhĩ Kỳ vì cùng một mục đích chống khủng bố.

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Mekdad cho rằng, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách xâm lược Syria dưới chiêu bài chống khủng bố. Theo ông Mekdad, quyết định của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ mở đường cho các hành động quân sự xuyên biên giới là vi phạm tất cả các hiến chương và luật pháp quốc tế.

Thứ trướng Ngoại giao Syria cũng lên án những nhóm lưu vong đối lập với chính quyền ở Damacus, trong đó nêu rõ, tất cả đều được thành lập ở Thổ Nhĩ Kỳ và một số có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al Qaeda như nhóm Mặt trận Al Nusra hay tổ chức Nhà nước Hồi giáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên minh chống IS ngày càng lớn nhưng chiến thắng còn xa
Liên minh chống IS ngày càng lớn nhưng chiến thắng còn xa

VOV.VN - Mặt trận Al Nusra thân Al-Qaeda tại Syria lên án các cuộc không kích tại Syria là "cuộc chiến chống lại đạo Hồi".

Liên minh chống IS ngày càng lớn nhưng chiến thắng còn xa

Liên minh chống IS ngày càng lớn nhưng chiến thắng còn xa

VOV.VN - Mặt trận Al Nusra thân Al-Qaeda tại Syria lên án các cuộc không kích tại Syria là "cuộc chiến chống lại đạo Hồi".

Bất đồng có thể làm suy yếu liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu
Bất đồng có thể làm suy yếu liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu

VOV.VN - Liên minh do Mỹ đứng đầu tiến hành các cuộc không kích các mục tiêu của IS đã có thêm một số thành viên mới.

Bất đồng có thể làm suy yếu liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu

Bất đồng có thể làm suy yếu liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu

VOV.VN - Liên minh do Mỹ đứng đầu tiến hành các cuộc không kích các mục tiêu của IS đã có thêm một số thành viên mới.

Thổ Nhĩ Kỳ ở thế khó khi tham gia liên minh quốc tế chống IS
Thổ Nhĩ Kỳ ở thế khó khi tham gia liên minh quốc tế chống IS

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại, hành động quân sự tại Syria sẽ tạo cơ hội gia tăng sức mạnh cho lực lượng người Kurd, gây bất lợi cho việc đàm phán hòa bình.

Thổ Nhĩ Kỳ ở thế khó khi tham gia liên minh quốc tế chống IS

Thổ Nhĩ Kỳ ở thế khó khi tham gia liên minh quốc tế chống IS

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại, hành động quân sự tại Syria sẽ tạo cơ hội gia tăng sức mạnh cho lực lượng người Kurd, gây bất lợi cho việc đàm phán hòa bình.

Syria hoan nghênh liên minh quốc tế chống IS
Syria hoan nghênh liên minh quốc tế chống IS

VOV.VN- Tuy nhiên, phía Syria yêu cầu các nỗ lực chống IS phải đảm bảo tính mạng cho dân thường, tôn trọng chủ quyền Syria và tuân thủ Hiến chương quốc tế.

Syria hoan nghênh liên minh quốc tế chống IS

Syria hoan nghênh liên minh quốc tế chống IS

VOV.VN- Tuy nhiên, phía Syria yêu cầu các nỗ lực chống IS phải đảm bảo tính mạng cho dân thường, tôn trọng chủ quyền Syria và tuân thủ Hiến chương quốc tế.

Liên minh chống Nhà nước Hồi giáo IS “thêm vây thêm cánh”
Liên minh chống Nhà nước Hồi giáo IS “thêm vây thêm cánh”

VOV.VN - Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 1/10 cho biết, máy bay chiến đấu của nước này sẽ tham gia liên minh chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Liên minh chống Nhà nước Hồi giáo IS “thêm vây thêm cánh”

Liên minh chống Nhà nước Hồi giáo IS “thêm vây thêm cánh”

VOV.VN - Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 1/10 cho biết, máy bay chiến đấu của nước này sẽ tham gia liên minh chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thổ Nhĩ Kỳ lưỡng lự trước sức ép gia nhập liên minh chống IS
Thổ Nhĩ Kỳ lưỡng lự trước sức ép gia nhập liên minh chống IS

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho rằng, các cuộc oanh kích do Mỹ dẫn đầu nhằm vào IS không đủ ngăn chặn các mối đe dọa từ IS.

Thổ Nhĩ Kỳ lưỡng lự trước sức ép gia nhập liên minh chống IS

Thổ Nhĩ Kỳ lưỡng lự trước sức ép gia nhập liên minh chống IS

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho rằng, các cuộc oanh kích do Mỹ dẫn đầu nhằm vào IS không đủ ngăn chặn các mối đe dọa từ IS.