Tajikistan huy động 20.000 quân tăng cường biên giới với Afghanistan

VOV.VN - Ngày 5/7, cơ quan báo chí của Tổng thống Tajikistan cho biết, nước này sẽ có thêm 20.000 quân nhân được huy động từ lực lượng dự bị để tăng cường biên giới với Afghanistan.

Theo cơ quan báo chí của Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon, ông đã ra lệnh như vậy cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sherali Mirzo tại cuộc họp của Hội đồng an ninh.

“Xét đến tình hình chính trị ngày càng trầm trọng ở các khu vực ở biên giới Afghanistan và Tajikistan, người đứng đầu nhà nước đã chỉ thị cho các thành viên Hội đồng an ninh, người đứng đầu các cơ cấu quyền lực, các cơ quan hành pháp thực hiện các biện pháp cụ thể để đảm bảo an ninh nhà nước và quốc gia ở biên giới Tajikistan-Afghanistan”, thông báo cho biết.

Tổng thống Rahmon cũng chỉ thị ngăn chặn các trường hợp tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố và buôn bán ma túy tại biên giới quốc gia.

Tại Afghanistan, đang diễn ra cuộc đối đầu giữa lực lượng chính phủ và các tay súng của phong trào Taliban cực đoan – lực lượng đã chiếm giữ các vùng lãnh thổ quan trọng ở nông thôn và mở cuộc tấn công vào các thành phố lớn.

Theo trung tâm báo chí của quân đội biên phòng thuộc Ủy ban An ninh Quốc gia Tajikistan, trong những ngày gần đây, do các cuộc đụng độ với Taliban, hơn 1.000 quân nhân Afghanistan đã vượt biên qua giới với Tajikistan.

Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Afghanistan Hamdullah Mohib tuyên bố, tình hình ở miền bắc đất nước rất nghiêm trọng, nhưng Kabul hy vọng sẽ không vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Tình hình ở Afghanistan leo thang sau khi Mỹ và đồng minh rút một phần đáng lực lượng tại đây, đồng thời rời Bagram, căn cứ quân sự chính tại Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tìm cách tái định cư cho hàng nghìn người Afghanistan từng làm việc cho lực lượng Mỹ
Mỹ tìm cách tái định cư cho hàng nghìn người Afghanistan từng làm việc cho lực lượng Mỹ

VOV.VN - Mỹ đang thảo luận với 3 nước Trung Á nhằm tái định cư tạm thời cho hàng nghìn nhân viên người Afghanistan từng làm nhiệm vụ biên dịch, phiên dịch cho quân đội Mỹ tại nước này.

Mỹ tìm cách tái định cư cho hàng nghìn người Afghanistan từng làm việc cho lực lượng Mỹ

Mỹ tìm cách tái định cư cho hàng nghìn người Afghanistan từng làm việc cho lực lượng Mỹ

VOV.VN - Mỹ đang thảo luận với 3 nước Trung Á nhằm tái định cư tạm thời cho hàng nghìn nhân viên người Afghanistan từng làm nhiệm vụ biên dịch, phiên dịch cho quân đội Mỹ tại nước này.

Cuộc đua “lấp chỗ trống” ở Afghanistan sau khi Mỹ rút quân
Cuộc đua “lấp chỗ trống” ở Afghanistan sau khi Mỹ rút quân

VOV.VN - Từ Trung Quốc tới Thổ Nhĩ Kỳ, các nước đang ra sức giành ảnh hưởng ở Afghanistan nhằm “lấp chỗ trống” sau khi Mỹ rút quân khỏi quốc gia Nam Á này.

Cuộc đua “lấp chỗ trống” ở Afghanistan sau khi Mỹ rút quân

Cuộc đua “lấp chỗ trống” ở Afghanistan sau khi Mỹ rút quân

VOV.VN - Từ Trung Quốc tới Thổ Nhĩ Kỳ, các nước đang ra sức giành ảnh hưởng ở Afghanistan nhằm “lấp chỗ trống” sau khi Mỹ rút quân khỏi quốc gia Nam Á này.

Lập trường của những “người trong cuộc” sau khi Mỹ giao căn cứ lớn nhất cho Afghanistan
Lập trường của những “người trong cuộc” sau khi Mỹ giao căn cứ lớn nhất cho Afghanistan

VOV.VN - Việc Mỹ chuyển giao căn cứ quân sự lớn nhất cho Afghanistan là một dấu mốc quan trọng với Washington, trong khi với Taliban, đây là một bước tiến tích cực hướng tới hòa bình, còn người dân Afghanistan thì lạc quan thận trọng.

Lập trường của những “người trong cuộc” sau khi Mỹ giao căn cứ lớn nhất cho Afghanistan

Lập trường của những “người trong cuộc” sau khi Mỹ giao căn cứ lớn nhất cho Afghanistan

VOV.VN - Việc Mỹ chuyển giao căn cứ quân sự lớn nhất cho Afghanistan là một dấu mốc quan trọng với Washington, trong khi với Taliban, đây là một bước tiến tích cực hướng tới hòa bình, còn người dân Afghanistan thì lạc quan thận trọng.