Taliban liên tiếp ra lệnh cấm mới đối với phụ nữ Afghanistan

VOV.VN - Chính quyền Taliban tại Afghanistan ngày 24/12 tiếp tục đưa ra lệnh cấm các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế hoạt động tại nước này không được sử dụng nhân viên nữ làm việc. Lệnh cấm được đưa ra sau vài ngày Taliban cấm phụ nữ nước này đi học Đại học.

Theo lệnh cấm mới, tất cả các tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Afghanistan không được phép cho nhân viên nữ làm việc cho đến khi có thông báo mới. Nếu không, họ sẽ bị thu hồi giấy phép hoạt động tại Afghanistan.

Quyết định được Taliban đưa ra với lý do họ đã nhận được “những lời phàn nàn nghiêm trọng” về trang phục của những phụ nữ làm việc tại các cơ quan này. Những người phụ nữ đã không tuân thủ các quy định về trang phục Hồi giáo dành cho phụ nữ do Taliban đề ra.

Lệnh cấm diễn ra vài ngày sau khi chính quyền Taliban ra lệnh cấm cho các trường Đại học “không được đón nhận” sinh viên nữ.

Cả hai lệnh cấm mới của Taliban đều khiến dư luận quốc tế “bất bình” vì nó chỉ nhằm vào quyền của người phụ nữ. Quốc tế lên án chính quyền Taliban và cho rằng những hạn chế mới này này càng làm cho chính quyền Taliban khó có được sự công nhận của quốc tế. Theo sau đó là những lệnh trừng phạt quốc tế đối với Afghanistan càng khó được dỡ bỏ, kinh tế Afghanistan sẽ càng khó khăn hơn và cuộc sống người dân quốc gia này càng thêm cực khổ.

Theo ông Ramiz Alakbarov, Phó đại diện đặc biệt của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan và điều phối viên nhân đạo, dù Liên Hợp Quốc chưa nhận được lệnh cấm của Taliban nhưng các tổ chức phi chính phủ đã ký hợp đồng với Liên Hợp Quốc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi quyết định. Nhiều chương trình của Liên Hợp Quốc sẽ bị ảnh hưởng vì họ cần nhân viên nữ để đánh giá nhu cầu nhân đạo. Điều này không nên xảy ra ở thời điểm “nhạy cảm” khi mùa đông khắc nghiệt đang diễn ra, với nhu cầu cần được giúp đỡ đang là lớn nhất. Liên Hợp Quốc sẽ tìm cách gặp chính quyền Taliban để tìm hướng giải quyết vấn đề này.

Sau lệnh cấm của Taliban, Cơ quan Viện trợ Quốc tế Afghanistan Aid đã ngay lập tức đình chỉ mọi hoạt động và dành thời gian lấy ý kiến tham khảo từ các đối tác. Họ cho rằng, các nhân viên cứu trợ là nữ là đặc biệt cần thiết tại Afghanistan bởi những rào cản văn hóa càng khó cho tổ chức này chuyển hỗ trợ được tới những người hưởng thụ là nữ giới.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, ông Josep Borrell cho biết, EU lên án mạnh mẽ quyết định của Taliban và cho biết đang đánh giá tình hình và tác động của nó đối với viện trợ của EU trên thực địa.

Trên trang Twitter, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng cho biết, ông “quan ngại sâu sắc” lệnh cấm mới của Taliban, bởi nó sẽ làm gián đoạn sự hỗ trợ quan trọng từ quốc tế vốn sẽ cứu sống hàng triệu người. Theo ông Blinken, phụ nữ là trung tâm của các hoạt động nhân đạo trên khắp thế giới, quyết định của Taliban có thể tàn phá đối với người Afghanistan. Ông cũng cảnh báo hậu quả nếu, Taliban không đảo ngược các lệnh cấm nhằm vào phụ nữ.

“Sẽ phải trả giá nếu điều này là không được đảo ngược, thay đổi. Chúng tôi sẽ phối hợp với các đồng minh và đối tác để buộc Taliban trả giá. Với chúng tôi, bất kỳ triển vọng nào mà Taliban tìm kiếm để cải thiện quan hệ với thế giới, - đó là điều mà họ muốn và chúng tôi biết rằng họ cần - điều đó sẽ không xảy ra nếu họ tiếp tục con đường này”, ông Blinken nhấn mạnh.

Không chỉ Liên Hợp Quốc, Mỹ, EU, các nước phương Tây lên án các lệnh cấm của Taliban mà các nước Arab, Hồi giáo có liên hệ gần gửi với Taliban như Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ cũng không đồng tình với lệnh cấm phụ nữ học Đại học trước đó. Họ cho rằng, điều này đi ngược lại với những giá trị tốt đẹp của đạo Hồi, không mang tính nhân văn. Bộ Ngoại giao Saudi Arabia bày tỏ “sự ngạc nhiên và tiếc nuối” với lệnh cấm của Taliban.

Còn tại Afghanistan, những nhóm nhỏ phụ nữ, sinh viên nữ cũng đã xuống đường biểu tình trước lệnh cấm đi học Đại học của chính quyền Taliban. Bất chấp những lời giải thích từ Bộ Giáo dục Afghanistan, rằng lệnh cấm phụ nữ học Đại học là cần thiết, nhằm ngăn chặn sự pha trộn giới tính trong các trường Đại học. Một số môn học cần phải xem xét lại do không phù hợp với phụ nữ theo các quy định của đạo Hồi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban cấm toàn bộ nữ giới Afghanistan tiếp cận giáo dục
Taliban cấm toàn bộ nữ giới Afghanistan tiếp cận giáo dục

VOV.VN - Ngày 21/12, chính quyền Taliban đã ban hành lệnh cấm trẻ em gái Afghanistan học tiểu học. Như vậy, cùng với lệnh cấm nữ giới theo học đại học được ban hành trước đó một ngày, Taliban đã thực hiện lệnh cấm hoàn toàn việc giáo dục cho nữ giới tại nước này.

Taliban cấm toàn bộ nữ giới Afghanistan tiếp cận giáo dục

Taliban cấm toàn bộ nữ giới Afghanistan tiếp cận giáo dục

VOV.VN - Ngày 21/12, chính quyền Taliban đã ban hành lệnh cấm trẻ em gái Afghanistan học tiểu học. Như vậy, cùng với lệnh cấm nữ giới theo học đại học được ban hành trước đó một ngày, Taliban đã thực hiện lệnh cấm hoàn toàn việc giáo dục cho nữ giới tại nước này.

Taliban cấm vô thời hạn phụ nữ Afghanistan theo học đại học
Taliban cấm vô thời hạn phụ nữ Afghanistan theo học đại học

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan mới đây đã ban hành lệnh cấm phụ nữ nước này theo học đại học.

Taliban cấm vô thời hạn phụ nữ Afghanistan theo học đại học

Taliban cấm vô thời hạn phụ nữ Afghanistan theo học đại học

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan mới đây đã ban hành lệnh cấm phụ nữ nước này theo học đại học.

Taliban tiến hành vụ hành quyết công khai đầu tiên kể từ khi trở lại nắm quyền
Taliban tiến hành vụ hành quyết công khai đầu tiên kể từ khi trở lại nắm quyền

VOV.VN - Lực lượng Taliban ngày 7/12 đã tiến hành vụ xử tử hình công khai với một người đàn ông phạm tội giết người tại tỉnh miền Tây Farah. Đây là vụ hành quyết công khai đầu tiên mà Taliban tiến hành kể từ khi trở lại nắm quyền ở Afghanistan hồi tháng 8/2021.

Taliban tiến hành vụ hành quyết công khai đầu tiên kể từ khi trở lại nắm quyền

Taliban tiến hành vụ hành quyết công khai đầu tiên kể từ khi trở lại nắm quyền

VOV.VN - Lực lượng Taliban ngày 7/12 đã tiến hành vụ xử tử hình công khai với một người đàn ông phạm tội giết người tại tỉnh miền Tây Farah. Đây là vụ hành quyết công khai đầu tiên mà Taliban tiến hành kể từ khi trở lại nắm quyền ở Afghanistan hồi tháng 8/2021.