Taliban cấm vô thời hạn phụ nữ Afghanistan theo học đại học

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan mới đây đã ban hành lệnh cấm phụ nữ nước này theo học đại học.

Hãng tin TOLO news dẫn nội dung bức thư của Bộ trưởng Giáo dục Đại học Afghanistan cho biết, Bộ này quyết định đình chỉ việc theo học đại học đối với sinh viên nữ cho tới khi có thông báo tiếp theo.

Đây là hạn chế mới nhất với các quyền của phụ nữ Afghanistan mà Taliban ban hành kể từ khi lực lượng này trở lại nắm quyền ở quốc gia Nam Á hồi tháng 8/2021.

Nhóm Hồi giáo vũ trang này đã loại bỏ phụ nữ khỏi tất cả các vị trí lãnh đạo trong khu vực dân sự, cấm trẻ em gái tại hầu hết các địa phương được tới trường từ cấp 2 trở lên. Ngoài ra, Taliban còn ban hành một số sắc lệnh cấm phụ nữ được đi lại nếu không có sự hộ tống của người thân là nam giới; yêu cầu phụ nữ che mặt nơi công cộng, bao gồm cả người dẫn chương trình truyền hình.

Hôm 19/12, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh sự cần thiết của việc tất cả các nhóm thiểu số tại Afghanistan tham gia vào cấu trúc quyền lực của đất nước. Người đứng đầu LHQ cũng khẳng định sự cần thiết đảm bảo quyền con người, đặc biệt là các quyền của phụ nữ và trẻ em gái, như quyền được làm việc và quyền được học tập ở mọi cấp học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban tiến hành vụ hành quyết công khai đầu tiên kể từ khi trở lại nắm quyền
Taliban tiến hành vụ hành quyết công khai đầu tiên kể từ khi trở lại nắm quyền

VOV.VN - Lực lượng Taliban ngày 7/12 đã tiến hành vụ xử tử hình công khai với một người đàn ông phạm tội giết người tại tỉnh miền Tây Farah. Đây là vụ hành quyết công khai đầu tiên mà Taliban tiến hành kể từ khi trở lại nắm quyền ở Afghanistan hồi tháng 8/2021.

Taliban tiến hành vụ hành quyết công khai đầu tiên kể từ khi trở lại nắm quyền

Taliban tiến hành vụ hành quyết công khai đầu tiên kể từ khi trở lại nắm quyền

VOV.VN - Lực lượng Taliban ngày 7/12 đã tiến hành vụ xử tử hình công khai với một người đàn ông phạm tội giết người tại tỉnh miền Tây Farah. Đây là vụ hành quyết công khai đầu tiên mà Taliban tiến hành kể từ khi trở lại nắm quyền ở Afghanistan hồi tháng 8/2021.

Liên Hợp Quốc kêu gọi Taliban chấm dứt bạo lực giới tại Afghanistan
Liên Hợp Quốc kêu gọi Taliban chấm dứt bạo lực giới tại Afghanistan

VOV.VN - Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Afghanistan vừa lên tiếng kêu gọi lực lượng Taliban đang cầm quyền tại nước này có các bước đi ngay lập tức nhằm chấm dứt bạo lực nhằm vào phụ nữ cũng như sự xuống cấp về quyền của phụ nữ.

Liên Hợp Quốc kêu gọi Taliban chấm dứt bạo lực giới tại Afghanistan

Liên Hợp Quốc kêu gọi Taliban chấm dứt bạo lực giới tại Afghanistan

VOV.VN - Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Afghanistan vừa lên tiếng kêu gọi lực lượng Taliban đang cầm quyền tại nước này có các bước đi ngay lập tức nhằm chấm dứt bạo lực nhằm vào phụ nữ cũng như sự xuống cấp về quyền của phụ nữ.

Chiến dịch mạng xã hội kêu gọi Taliban cho phép nữ sinh trở lại trường học
Chiến dịch mạng xã hội kêu gọi Taliban cho phép nữ sinh trở lại trường học

VOV.VN - Chiến dịch này nhằm mục đích kêu gọi lực lượng Taliban hiện đang cầm quyền tại Afghanistan mở cửa các trường trung học cơ sở và trung học dành cho nữ sinh trên khắp cả nước.

Chiến dịch mạng xã hội kêu gọi Taliban cho phép nữ sinh trở lại trường học

Chiến dịch mạng xã hội kêu gọi Taliban cho phép nữ sinh trở lại trường học

VOV.VN - Chiến dịch này nhằm mục đích kêu gọi lực lượng Taliban hiện đang cầm quyền tại Afghanistan mở cửa các trường trung học cơ sở và trung học dành cho nữ sinh trên khắp cả nước.

Khủng bố Hồi giáo IS-K nguy hiểm thế nào, khác và giống Taliban ra sao?
Khủng bố Hồi giáo IS-K nguy hiểm thế nào, khác và giống Taliban ra sao?

VOV.VN - Có bằng chứng cho thấy các chân rết của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan” (IS-K) bắt đầu lan rộng trên khắp Tây Á, Trung Á và Nam Á. IS-K vừa giống vừa khác Taliban.

Khủng bố Hồi giáo IS-K nguy hiểm thế nào, khác và giống Taliban ra sao?

Khủng bố Hồi giáo IS-K nguy hiểm thế nào, khác và giống Taliban ra sao?

VOV.VN - Có bằng chứng cho thấy các chân rết của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan” (IS-K) bắt đầu lan rộng trên khắp Tây Á, Trung Á và Nam Á. IS-K vừa giống vừa khác Taliban.