Taliban muốn nối lại đàm phán với Mỹ

(VOV) - Điều kiện đặt ra cho cuộc đàm phán này là Mỹ sẽ thả tự do cho các tù nhân đang giam giữ tại nhà tù Guantanamo.

Ngày 24/10, thủ lĩnh Taliban tại Afghanistan Mohammad Omar tuyên bố, Taliban có nguyện vọng nối lại đối thoại chính trị với Mỹ thông qua văn phòng của tổ chức này tại Qatar.

Trong thông điệp đưa ra nhân dịp lễ Hiến sinh Eid-al-Adha linh thiêng của người Hồi giáo, kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ ngày mai (26/10), thủ lĩnh Omar cũng kêu gọi trả tự do cho những tù nhân mà Mỹ đang giam giữ tại nhà tù Guantanamo, điều kiện mà Taliban đặt ra để tiếp tục đàm phán với Washington.

Thủ lĩnh Taliban cũng kêu gọi các nước láng giềng của Afghanistan ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia Tây Nam Á này, lặp lại yêu cầu của Tổng thống Hamid Karzai.

Trong năm 2012, nhóm Taliban tại Afghanistan từng thông báo mở văn phòng chính trị tại Qatar để xúc tiến đối thoại với Mỹ. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán sơ bộ đã không thể tạo ra tiến triển vì Mỹ không đáp ứng điều kiện tiên quyết thả tù nhân Taliban ở Guantanamo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông tin trái ngược cái chết của thủ lĩnh Taliban ở Afghanistan
Thông tin trái ngược cái chết của thủ lĩnh Taliban ở Afghanistan

Khi truyền thông thế giới cho rằng thủ lĩnh Taliban tại Afghanistan bị tiêu diệt thì lực lượng này phản bác thông tin trên

Thông tin trái ngược cái chết của thủ lĩnh Taliban ở Afghanistan

Thông tin trái ngược cái chết của thủ lĩnh Taliban ở Afghanistan

Khi truyền thông thế giới cho rằng thủ lĩnh Taliban tại Afghanistan bị tiêu diệt thì lực lượng này phản bác thông tin trên

Mỹ trừng phạt các thủ lĩnh Taliban ở Afghanistan
Mỹ trừng phạt các thủ lĩnh Taliban ở Afghanistan

Ngày 23/7, Mỹ đã áp đặt một số biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các thủ lĩnh cấp cao của Taliban, động thái có thể gây trở ngại cho nỗ lực hòa giải với lực lượng phiến quân này của Chính phủ Afghanistan.

Mỹ trừng phạt các thủ lĩnh Taliban ở Afghanistan

Mỹ trừng phạt các thủ lĩnh Taliban ở Afghanistan

Ngày 23/7, Mỹ đã áp đặt một số biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các thủ lĩnh cấp cao của Taliban, động thái có thể gây trở ngại cho nỗ lực hòa giải với lực lượng phiến quân này của Chính phủ Afghanistan.

Afghanistan tiêu diệt thủ lĩnh Taliban
Afghanistan tiêu diệt thủ lĩnh Taliban

Cảnh sát đã tấn công nơi trú ẩn của lực lượng Taliban tại làng Akhundkhil

Afghanistan tiêu diệt thủ lĩnh Taliban

Afghanistan tiêu diệt thủ lĩnh Taliban

Cảnh sát đã tấn công nơi trú ẩn của lực lượng Taliban tại làng Akhundkhil

Thủ lĩnh Taliban ở Afghanistan bị tiêu diệt
Thủ lĩnh Taliban ở Afghanistan bị tiêu diệt

Liên quân tại Afghanistan do NATO đứng đầu ngày 22/9 cho biết đã tiêu diệt được Qari Tahir, một chỉ huy cấp cao của lực lượng Taliban.  

Thủ lĩnh Taliban ở Afghanistan bị tiêu diệt

Thủ lĩnh Taliban ở Afghanistan bị tiêu diệt

Liên quân tại Afghanistan do NATO đứng đầu ngày 22/9 cho biết đã tiêu diệt được Qari Tahir, một chỉ huy cấp cao của lực lượng Taliban.