Taliban ra tranh cử tổng thống Afghanistan?

(VOV) - Một quan chức Afghanistan tuyên bố sẽ không có phân biệt nào đối với người của phe Taliban ra tranh cử.

AFP đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Độc lập (IEC) của Afghanistan Fazil Ahmad Manawi ngày 31/10 tuyên bố các thủ lĩnh Taliban và phiến quân có thể trở thành ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của nước này, dự kiến được tổ chức vào ngày 5/4/2014.

Chiến binh Taliban (ảnh: Topnews)

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Manawi nói: "Chúng tôi thậm chí sẵn sàng mở đường cho phe đối lập vũ trang như Taliban hoặc Hezb-i-Islami tham gia cuộc bầu cử tổng thống, trên cả hai cương vị cử tri hoặc ứng cử viên. Sẽ không có sự phân biệt nào."

Hezb-i-Islami là phe cánh của cựu Thủ tướng Gulbuddin Hekmatyar, nhóm cùng Taliban phát động cuộc nổi dậy chống lại Chính phủ do phương Tây hậu thuẫn của Tổng thống Hamid Karzai.

Cuộc bầu cử trên được xem là rất quan trọng đối với sự ổn định của Afghanistan sau khi NATO rút quân và vị Chủ tịch IEC này khẳng định ủy ban của ông sẽ hoạt động một cách một cách công tâm.

Theo Hiến pháp Afghanistan, Tổng thống Karzai, người đang đảm nhiệm vị trí lãnh đạo đất nước nhiệm kỳ thứ hai, không được phép tham gia tranh cử và hiện chưa có ứng cử viên sáng giá nào cho vị trí mà ông Karzai để lại./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiêu trò của Taliban
Chiêu trò của Taliban

(VOV) - Taliban đã lên kế hoạch dài hơi phá hoại nội bộ chính quyền và lực lượng vũ trang của Tổng thống Hamid Karzai.

Chiêu trò của Taliban

Chiêu trò của Taliban

(VOV) - Taliban đã lên kế hoạch dài hơi phá hoại nội bộ chính quyền và lực lượng vũ trang của Tổng thống Hamid Karzai.

Hàng chục nghìn người Pakistan biểu tình chống Taliban
Hàng chục nghìn người Pakistan biểu tình chống Taliban

(VOV) - Lực lượng Taliban trước đó tấn công một nữ sinh cùng 2 người bạn, làm dấy lên làn sóng phẫn nỗ từ cộng đồng người dân địa phương.

Hàng chục nghìn người Pakistan biểu tình chống Taliban

Hàng chục nghìn người Pakistan biểu tình chống Taliban

(VOV) - Lực lượng Taliban trước đó tấn công một nữ sinh cùng 2 người bạn, làm dấy lên làn sóng phẫn nỗ từ cộng đồng người dân địa phương.

Taliban hô hào tấn công nội bộ phe chính phủ
Taliban hô hào tấn công nội bộ phe chính phủ

(VOV) - Một thủ lĩnh Taliban dùng email kêu gọi người Afghanistan trong quân chính phủ quay súng tấn công lực lượng hải ngoại.

Taliban hô hào tấn công nội bộ phe chính phủ

Taliban hô hào tấn công nội bộ phe chính phủ

(VOV) - Một thủ lĩnh Taliban dùng email kêu gọi người Afghanistan trong quân chính phủ quay súng tấn công lực lượng hải ngoại.

Taliban muốn nối lại đàm phán với Mỹ
Taliban muốn nối lại đàm phán với Mỹ

(VOV) - Điều kiện đặt ra cho cuộc đàm phán này là Mỹ sẽ thả tự do cho các tù nhân đang giam giữ tại nhà tù Guantanamo.

Taliban muốn nối lại đàm phán với Mỹ

Taliban muốn nối lại đàm phán với Mỹ

(VOV) - Điều kiện đặt ra cho cuộc đàm phán này là Mỹ sẽ thả tự do cho các tù nhân đang giam giữ tại nhà tù Guantanamo.

Taliban chối bỏ gây nhiều thương vong cho dân thường
Taliban chối bỏ gây nhiều thương vong cho dân thường

(VOV) - Phát ngôn viên lực lượng này cho rằng họ chỉ nhằm vào quân đội nước ngoài và lực lượng an ninh Afghanistan.

Taliban chối bỏ gây nhiều thương vong cho dân thường

Taliban chối bỏ gây nhiều thương vong cho dân thường

(VOV) - Phát ngôn viên lực lượng này cho rằng họ chỉ nhằm vào quân đội nước ngoài và lực lượng an ninh Afghanistan.

Taliban sát hại 10 nhân viên an ninh Afghanistan
Taliban sát hại 10 nhân viên an ninh Afghanistan

(VOV) - Thương vong xảy ra khi lực lượng an ninh tiến vào quận Oba giải cứu con tin bị Taliban bắt cóc.

Taliban sát hại 10 nhân viên an ninh Afghanistan

Taliban sát hại 10 nhân viên an ninh Afghanistan

(VOV) - Thương vong xảy ra khi lực lượng an ninh tiến vào quận Oba giải cứu con tin bị Taliban bắt cóc.