Taliban tính chuyển căn cứ quân sự nước ngoài ở Afghanistan thành đặc khu kinh tế

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan đang lên kế hoạch chuyển đổi các địa điểm từng là căn cứ quân sự nước ngoài ở nước này thành các đặc khu kinh tế nhằm thúc đẩy hoạt động kinh tế.

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế của chính quyền Taliban Abdul Ghani Baradar ngày 19/2 cho biết Bộ Công Thương Afghanistan sẽ nhận quyền kiểm soát các căn cứ quân sự của các lực lượng nước ngoài ‘với ý định chuyển đổi chúng thành các đặc khu kinh tế’.

Theo kế hoạch thí điểm, các căn cứ quân sự tại thủ đô Kabul và tỉnh miền Bắc Balkh sẽ được chọn thực hiện chủ trương này trước tiên. Kinh tế Afghanistan suy sụp nghiêm trọng kể từ khi Taliban lật đổ chính quyền thân phương Tây và trở lại nắm quyền hồi tháng 8/2021.  

Taliban cho biết chính quyền Afghanistan sẽ tập trung vào việc thúc đẩy năng lực tự cung tự cấp về kinh tế thông qua thương mại và đầu tư. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư nước ngoài bày tỏ quan ngại về rủi ro an ninh, sau vụ khủng bố nhằm vào khách sạn có các doanh nhân Trung Quốc lưu trú mới đây.

Ngoài việc chống đỡ cho nền kinh tế trước nguy cơ sụp đổ, Taliban còn phải giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo đang đến gần. Các tổ chức cứu trợ cảnh báo tình hình của dân Afghanistan còn có thể tồi tệ hơn trong bối cảnh chính quyền Taliban bị quốc tế cắt các khoản viện trợ phát triển, đóng băng các tài sản gửi ở nước ngoài, và cấm vận hệ thống ngân hàng của nước này. Các quyết định của Taliban hạn chế quyền của phụ nữ Afghanistan cũng khiến đất nước Nam Á này bị cô lập hơn nữa với thế giới bên ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi Taliban bỏ lệnh cấm nữ sinh Afghanistan đến trường
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi Taliban bỏ lệnh cấm nữ sinh Afghanistan đến trường

VOV.VN - Nhân ngày Quốc tế Giáo dục (24/1), Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa ra tuyên bố, kêu gọi lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan đảo ngược lệnh cấm nữ sinh Afghanistan được tiếp cận giáo dục trung học và đại học.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi Taliban bỏ lệnh cấm nữ sinh Afghanistan đến trường

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi Taliban bỏ lệnh cấm nữ sinh Afghanistan đến trường

VOV.VN - Nhân ngày Quốc tế Giáo dục (24/1), Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa ra tuyên bố, kêu gọi lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan đảo ngược lệnh cấm nữ sinh Afghanistan được tiếp cận giáo dục trung học và đại học.

OIC yêu cầu Taliban xem xét lại lệnh cấm phụ nữ làm việc cho tổ chức phi chính phủ
OIC yêu cầu Taliban xem xét lại lệnh cấm phụ nữ làm việc cho tổ chức phi chính phủ

VOV.VN - Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) mới đây đã kêu gọi chính quyền Taliban xem xét lại quyết định cấm phụ nữ làm việc cho các tổ chức phi chính phủ.

OIC yêu cầu Taliban xem xét lại lệnh cấm phụ nữ làm việc cho tổ chức phi chính phủ

OIC yêu cầu Taliban xem xét lại lệnh cấm phụ nữ làm việc cho tổ chức phi chính phủ

VOV.VN - Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) mới đây đã kêu gọi chính quyền Taliban xem xét lại quyết định cấm phụ nữ làm việc cho các tổ chức phi chính phủ.

Taliban ký thỏa thuận khai thác dầu với Trung Quốc
Taliban ký thỏa thuận khai thác dầu với Trung Quốc

VOV.VN - Lực lượng Taliban cầm quyền tại Afghanistan ngày 5/1 thông báo vừa ký một thỏa thuận khai thác dầu mỏ tại lưu vực Amu Darya ở miền Bắc với Công ty Xăng dầu và Khí đốt Trung Á Tân Cương của Trung Quốc (CAPEIC).

Taliban ký thỏa thuận khai thác dầu với Trung Quốc

Taliban ký thỏa thuận khai thác dầu với Trung Quốc

VOV.VN - Lực lượng Taliban cầm quyền tại Afghanistan ngày 5/1 thông báo vừa ký một thỏa thuận khai thác dầu mỏ tại lưu vực Amu Darya ở miền Bắc với Công ty Xăng dầu và Khí đốt Trung Á Tân Cương của Trung Quốc (CAPEIC).

Khủng bố Hồi giáo IS-K nguy hiểm thế nào, khác và giống Taliban ra sao?
Khủng bố Hồi giáo IS-K nguy hiểm thế nào, khác và giống Taliban ra sao?

VOV.VN - Có bằng chứng cho thấy các chân rết của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan” (IS-K) bắt đầu lan rộng trên khắp Tây Á, Trung Á và Nam Á. IS-K vừa giống vừa khác Taliban.

Khủng bố Hồi giáo IS-K nguy hiểm thế nào, khác và giống Taliban ra sao?

Khủng bố Hồi giáo IS-K nguy hiểm thế nào, khác và giống Taliban ra sao?

VOV.VN - Có bằng chứng cho thấy các chân rết của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan” (IS-K) bắt đầu lan rộng trên khắp Tây Á, Trung Á và Nam Á. IS-K vừa giống vừa khác Taliban.

Mỹ không thay đổi nổi Taliban ở Afghanistan?
Mỹ không thay đổi nổi Taliban ở Afghanistan?

VOV.VN - Dùng hết “roi vọt” đến lời thuyết phục ngon ngọt, Mỹ vẫn không thay đổi được bản chất của phong trào Hồi giáo cực đoan Taliban tại Afghanistan, sau bao nhiêu năm trời ròng rã, với bao tiền bạc, xương máu.

Mỹ không thay đổi nổi Taliban ở Afghanistan?

Mỹ không thay đổi nổi Taliban ở Afghanistan?

VOV.VN - Dùng hết “roi vọt” đến lời thuyết phục ngon ngọt, Mỹ vẫn không thay đổi được bản chất của phong trào Hồi giáo cực đoan Taliban tại Afghanistan, sau bao nhiêu năm trời ròng rã, với bao tiền bạc, xương máu.

Đại sứ quán Afghanistan ở Ấn Độ độc lập với Taliban và vẫn hoạt động bình thường
Đại sứ quán Afghanistan ở Ấn Độ độc lập với Taliban và vẫn hoạt động bình thường

VOV.VN - Sau khi Taliban lật đổ chế độ của Tổng thống Ghani, Đại sứ quán Afghanistan ở Ấn Độ vẫn trung thành với chế độ cũ, vẫn hoạt động bình thường (cung cấp thị thực, hộ chiếu…). Tất nhiên, họ gặp một số khó khăn về tài chính.

Đại sứ quán Afghanistan ở Ấn Độ độc lập với Taliban và vẫn hoạt động bình thường

Đại sứ quán Afghanistan ở Ấn Độ độc lập với Taliban và vẫn hoạt động bình thường

VOV.VN - Sau khi Taliban lật đổ chế độ của Tổng thống Ghani, Đại sứ quán Afghanistan ở Ấn Độ vẫn trung thành với chế độ cũ, vẫn hoạt động bình thường (cung cấp thị thực, hộ chiếu…). Tất nhiên, họ gặp một số khó khăn về tài chính.

Taliban đối mặt với hàng loạt đe dọa của khủng bố IS và lực lượng nổi dậy
Taliban đối mặt với hàng loạt đe dọa của khủng bố IS và lực lượng nổi dậy

VOV.VN - Một báo cáo mới của Liên Hợp Quốc cho hay, với việc thời tiết tốt trở lại, bạo lực ở Afghanistan sẽ gia tăng trong bối cảnh các nhóm chống Taliban, bao gồm tổ chức khủng bố IS và các lực lượng của chế độ cũ, gia tăng hoạt động.

Taliban đối mặt với hàng loạt đe dọa của khủng bố IS và lực lượng nổi dậy

Taliban đối mặt với hàng loạt đe dọa của khủng bố IS và lực lượng nổi dậy

VOV.VN - Một báo cáo mới của Liên Hợp Quốc cho hay, với việc thời tiết tốt trở lại, bạo lực ở Afghanistan sẽ gia tăng trong bối cảnh các nhóm chống Taliban, bao gồm tổ chức khủng bố IS và các lực lượng của chế độ cũ, gia tăng hoạt động.