Taliban tuyên bố ân xá cho cựu Tổng thống Ashraf Ghani

VOV.VN - Lực lượng Taliban ngày 22/8 tuyên bố ân xá cho cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cùng các lãnh đạo chính quyền cũ. 

Trả lời hãng tin Geo News, Khalil Ur-Rahman Haqqani, một lãnh đạo của Mạng lưới Haqqani – một nhánh của Taliban cho biết, nhóm Hồi giáo vũ trang này sẽ ân xá cho ông Ashraf Ghani cùng cựu phó Tổng thống thứ nhất Amrullah Saleh và cựu Cố vấn An ninh của Tổng thống Afghanistan Hamdullah Mohib.

Trong tuyên bố, Khalil Ur-Rahman Haqqani – người đang phụ trách an ninh của thủ đô Kabul cho biết: “Chúng tôi tha thứ cho Ashraf Ghani, Amrullah Saleh và Hamdullah Mohib. Chúng tôi tha thứ cho mọi người, từ viên tướng từng chiến đấu chống lại chúng tôi cho tới người dân bình thường”. Đại diện Taliban tuyên bố họ có thể trở về đất nước.

Lãnh đạo của Mạng lưới Haqqani cho rằng sự thù địch giữa Taliban và 3 quan chức của chính quyền cũ chỉ dựa trên cơ sở tôn giáo và ‘bị thúc đẩy bởi tham vọng thay đổi hệ thống’. Và giờ ‘hệ thống đã thay đổi’.

Cựu Tổng thống bị phế truất Ashraf Ghani rời khỏi Afghanistan sau khi lực lượng Taliban tiến vào thủ đô Kabul. Ông Ghani hiện đang ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Cấp phó của ông Ghani – Amrullah Saleh tự phong mình là ‘Tổng thống lâm thời hợp pháp’ của Afghanistan và được cho là đang ẩn náu ở tỉnh Panjshir, phía Tây Bắc thủ đô Kabul.

Ngày 15/8, lực lượng Taliban tiến vào thủ đô Kabul và giành quyền kiểm soát Phủ Tổng thống Afghanistan. Nhóm Hồi giáo vũ trang này tuyên bố giành chiến thắng trước Chính phủ sau nhiều tháng giao tranh và bạo lực ở Afghanistan. Vài ngày sau khi kiểm soát thành phố, Taliban thông báo ‘tổng ân xá’ cho tất cả các quan chức, nhân viên Chính phủ Afghanistan; thúc giục họ (bao gồm cả phụ nữ) trở lại làm việc.

Khalil Ur-Rahman Haqqani người hiện được chỉ định phụ trách an ninh của thủ đô Kabul bị Bộ Tài chính Mỹ xếp vào danh sách phần từ khủng bố từ tháng 2/2011. Cơ quan này treo thưởng 5 triệu USD cho ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ Haqqani. Khalil Ur-Rahman Haqqani cũng nằm trong danh sách khủng bố của Liên Hợp Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 1996, Taliban cũng từng hứa hẹn hòa bình, ân xá và không trả thù ở Afghanistan
Năm 1996, Taliban cũng từng hứa hẹn hòa bình, ân xá và không trả thù ở Afghanistan

VOV.VN - Nhân việc Taliban vừa hứa hẹn sẽ theo đuổi hòa bình, ân xá, và không trả thù, chúng ta cùng ngược dòng thời gian xem họ đã hứa hẹn những gì vào năm 1996 khi họ lần đầu lên nắm quyền ở Afghanistan.

Năm 1996, Taliban cũng từng hứa hẹn hòa bình, ân xá và không trả thù ở Afghanistan

Năm 1996, Taliban cũng từng hứa hẹn hòa bình, ân xá và không trả thù ở Afghanistan

VOV.VN - Nhân việc Taliban vừa hứa hẹn sẽ theo đuổi hòa bình, ân xá, và không trả thù, chúng ta cùng ngược dòng thời gian xem họ đã hứa hẹn những gì vào năm 1996 khi họ lần đầu lên nắm quyền ở Afghanistan.

Taliban cam kết Tổng thống Ghani có thể trở về Afghanistan mà không bị “ngược đãi”
Taliban cam kết Tổng thống Ghani có thể trở về Afghanistan mà không bị “ngược đãi”

VOV.VN - “Chúng tôi tha thứ cho tất cả mọi người, từ các tướng lĩnh -những người từng chiến đấu trong cuộc chiến chống lại chúng tôi- cho tới dân thường”, lãnh đạo cấp cao của Taliban Khalil Ur-Rahman Haqqani nói.

Taliban cam kết Tổng thống Ghani có thể trở về Afghanistan mà không bị “ngược đãi”

Taliban cam kết Tổng thống Ghani có thể trở về Afghanistan mà không bị “ngược đãi”

VOV.VN - “Chúng tôi tha thứ cho tất cả mọi người, từ các tướng lĩnh -những người từng chiến đấu trong cuộc chiến chống lại chúng tôi- cho tới dân thường”, lãnh đạo cấp cao của Taliban Khalil Ur-Rahman Haqqani nói.

Những câu hỏi phổ biến nhất về Taliban và Afghanistan được tìm kiếm trên Google
Những câu hỏi phổ biến nhất về Taliban và Afghanistan được tìm kiếm trên Google

VOV.VN - Trong số các câu hỏi hàng đầu trên Google về cuộc khủng hoảng ở Afghanistan có câu hỏi “Taliban là ai”, “luật Sharia là gì” và “vì sao Mỹ rút quân khỏi Afghanistan”.

Những câu hỏi phổ biến nhất về Taliban và Afghanistan được tìm kiếm trên Google

Những câu hỏi phổ biến nhất về Taliban và Afghanistan được tìm kiếm trên Google

VOV.VN - Trong số các câu hỏi hàng đầu trên Google về cuộc khủng hoảng ở Afghanistan có câu hỏi “Taliban là ai”, “luật Sharia là gì” và “vì sao Mỹ rút quân khỏi Afghanistan”.