Taliban tuyên bố không đàm phán cho đến khi sạch bóng quân đội nước ngoài tại Afghanistan

VOV.VN - Taliban tuyên bố sẽ không tham gia tất cả các hội nghị hòa bình về Afghanistan cho đến khi các lực lượng quân sự nước ngoài rút hết khỏi quốc gia này.

Người phát ngôn của lực lượng Taliban Mohammad Naeem Wardak ngày 13/4 cho biết, phong trào Hồi giáo này sẽ tẩy chay tất cả các hội nghị hòa bình về Afghanistan cho đến khi các lực lượng quân sự nước ngoài rút hết khỏi quốc gia này.

Trước đó cùng ngày, Liên Hợp Quốc thông báo Hội nghị Hòa bình về Afghanistan sẽ diễn ra tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 24/4 tới 4/5. Chính phủ Afghanistan đã xác nhận việc tham dự sự kiện này.

Còn Văn phòng Chính trị của Taliban tại Qatar cho biết lực lượng này sẽ không tham gia Hội nghị nếu được tổ chức vào ngày 16/4. Tuy nhiên, một nguồn tin khác lại cho biết Taliban có thể sẽ tham dự cuộc đối thoại nếu được tổ chức sau đó 4 ngày. Ý tưởng tổ chức một hội nghị quốc tế gồm có các bên liên quan tới hòa bình tại Afghanistan như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Pakistan được Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhắc đến trong bức thư gửi Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani hồi tháng 3/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Afghanistan: Số vụ tấn công của Taliban tăng 24% kể từ sau Thỏa thuận hòa bình với Mỹ
Afghanistan: Số vụ tấn công của Taliban tăng 24% kể từ sau Thỏa thuận hòa bình với Mỹ

VOV.VN - Số liệu của cơ quan tình báo Afghanistan cho biết nhóm khủng bố này đã tổ chức khoảng 20.600 vụ tấn công có mục tiêu và đánh bom các loại kể từ thời điểm tháng 3/2020.

Afghanistan: Số vụ tấn công của Taliban tăng 24% kể từ sau Thỏa thuận hòa bình với Mỹ

Afghanistan: Số vụ tấn công của Taliban tăng 24% kể từ sau Thỏa thuận hòa bình với Mỹ

VOV.VN - Số liệu của cơ quan tình báo Afghanistan cho biết nhóm khủng bố này đã tổ chức khoảng 20.600 vụ tấn công có mục tiêu và đánh bom các loại kể từ thời điểm tháng 3/2020.

Afghanistan: 68 phần tử khủng bố Taliban bị tiêu diệt trong 1 ngày
Afghanistan: 68 phần tử khủng bố Taliban bị tiêu diệt trong 1 ngày

VOV.VN - Ít nhất 68 phần tử khủng bố Taliban đã bị tiêu diệt và 74 tên khác bị thương trong các chiến dịch phản công của Chính phủ Afghanistan trong ngày 7/4.

Afghanistan: 68 phần tử khủng bố Taliban bị tiêu diệt trong 1 ngày

Afghanistan: 68 phần tử khủng bố Taliban bị tiêu diệt trong 1 ngày

VOV.VN - Ít nhất 68 phần tử khủng bố Taliban đã bị tiêu diệt và 74 tên khác bị thương trong các chiến dịch phản công của Chính phủ Afghanistan trong ngày 7/4.

Nga đề xuất đưa Taliban vào thành phần chính phủ Afghanistan
Nga đề xuất đưa Taliban vào thành phần chính phủ Afghanistan

VOV.VN -  “Nên đưa Taliban vào Chính phủ lâm thời của Afghanistan nhằm mang lại một nền hòa bình ổn định và lâu dài tại quốc gia Tây Nam Á này” – đó là khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra hôm nay (12/3).

Nga đề xuất đưa Taliban vào thành phần chính phủ Afghanistan

Nga đề xuất đưa Taliban vào thành phần chính phủ Afghanistan

VOV.VN -  “Nên đưa Taliban vào Chính phủ lâm thời của Afghanistan nhằm mang lại một nền hòa bình ổn định và lâu dài tại quốc gia Tây Nam Á này” – đó là khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra hôm nay (12/3).