Taliban yêu cầu LHQ không so sánh Afghanistan với các xã hội phi Hồi giáo

VOV.VN - Lực lượng Taliban hiện đang cầm quyền tại Afghanistan mới đây lên tiếng thúc giục Phái bộ Hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan (UNAMA) không “so sánh đất nước này với các lý thuyết phương Tây và các xã hội phi Hồi giáo”.

Taliban đồng thời cho biết sẽ không bao giờ hợp tác với UNAMA nữa do những gì họ mô tả là “việc tuyên truyền sai lệch” của tổ chức này. 

Hamidullah Fetrat, Phó phát ngôn viên của chính quyền Taliban cũng tuyên bố rằng hợp tác là giải pháp duy nhất cho các thách thức và các quốc gia và các tổ chức nước ngoài nên hợp tác với Tiểu vương quốc Hồi giáo – tên gọi mà Taliban tự đặt cho chính quyền của mình.

Phản ứng của Taliban được đưa ra sau khi nhóm này hứng chỉ trích của Liên Hợp Quốc vì ban hành một bộ luật luật mới về “Truyền bá đức hành và Ngăn ngừa tệ nạn” hôm 21/8. Luật mới này ra lệnh cho phụ nữ Afghanistan phải che kín toàn bộ cơ thể và khuôn mặt và không được nói hoặc hát đủ to để những người không phải là thành viên gia đình nghe thấy, cùng nhiều hạn chế khác.

Đáp lại những tuyên bố của Taliban, hôm 31/8, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với tất cả các nhóm và quốc gia có liên quan đến Afghanistan, bao gồm cả chính phủ lâm thời do Taliban dựng lên.

Trong khi đó, người phát ngôn của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc  Ravina Shamdasani cho biết, luật mới được thông qua “bởi các nhà chức trách trên thực tế ở Afghanistan củng cố các chính sách xóa bỏ hoàn toàn sự hiện diện của phụ nữ nơi công cộng, dập tắt tiếng nói của họ và tước đi quyền tự chủ cá nhân của họ”.

Còn UNAMA bày tỏ quan ngại về việc ban hành “Luật Đạo đức” của chính quyền Taliban. UNAMA cho biết đang nghiên cứu luật mới và những tác động của nó đối với người dân Afghanistan, cũng như tác động tiềm tàng của nó đối với Liên Hợp Quốc và các hoạt động hỗ trợ nhân đạo quan trọng khác cho đất nước này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban áp đặt hạn chế mới đối với phụ nữ Afghanistan
Taliban áp đặt hạn chế mới đối với phụ nữ Afghanistan

VOV.VN - Chính quyền Taliban ở Afghanistan mới đây đã thông qua một bộ luật mới liên quan đến "đạo đức và tệ nạn xã hội", trong đó có quy định cấm phụ nữ nước này phát ngôn và yêu cầu họ phải che kín mặt khi xuất hiện ở nơi công cộng.

Taliban áp đặt hạn chế mới đối với phụ nữ Afghanistan

Taliban áp đặt hạn chế mới đối với phụ nữ Afghanistan

VOV.VN - Chính quyền Taliban ở Afghanistan mới đây đã thông qua một bộ luật mới liên quan đến "đạo đức và tệ nạn xã hội", trong đó có quy định cấm phụ nữ nước này phát ngôn và yêu cầu họ phải che kín mặt khi xuất hiện ở nơi công cộng.

Pakistan yêu cầu Taliban giao nộp nghi phạm khủng bố sát hại công dân Trung Quốc
Pakistan yêu cầu Taliban giao nộp nghi phạm khủng bố sát hại công dân Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Pakistan vừa yêu cầu chính quyền Taliban tại nước láng giềng Afghanistan giao nộp những nghi can khủng bố thuộc tổ chức Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) - những người được cho là có liên quan tới vụ tấn công sát hại các kỹ sư Trung Quốc hồi tháng 3.

Pakistan yêu cầu Taliban giao nộp nghi phạm khủng bố sát hại công dân Trung Quốc

Pakistan yêu cầu Taliban giao nộp nghi phạm khủng bố sát hại công dân Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Pakistan vừa yêu cầu chính quyền Taliban tại nước láng giềng Afghanistan giao nộp những nghi can khủng bố thuộc tổ chức Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) - những người được cho là có liên quan tới vụ tấn công sát hại các kỹ sư Trung Quốc hồi tháng 3.

Nga mời Taliban tham dự diễn đàn kinh tế
Nga mời Taliban tham dự diễn đàn kinh tế

VOV.VN - Theo Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimor Putin tại Afghanistan Zamir Kabulov, Taliban đã được mời tới tham dự một diễn đàn kinh tế sắp được tổ chức tại Nga và cho biết chính quyền này có kế hoạch tham dự sự kiện.

Nga mời Taliban tham dự diễn đàn kinh tế

Nga mời Taliban tham dự diễn đàn kinh tế

VOV.VN - Theo Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimor Putin tại Afghanistan Zamir Kabulov, Taliban đã được mời tới tham dự một diễn đàn kinh tế sắp được tổ chức tại Nga và cho biết chính quyền này có kế hoạch tham dự sự kiện.