Taliban yêu cầu Pakistan ‘tránh những phát ngôn vô căn cứ’

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan ngày 3/1 đã yêu cầu nước láng giềng Pakistan “tránh xa các phát biểu vô căn cứ và các ý tưởng mang tính khiêu khích”.

Taliban ra tuyên bố này 2 ngày sau khi Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rana Sanaullah cho biết nước này sẽ tấn công các mục tiêu của nhóm vũ trang Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP) nằm ẩn bên trong lãnh thổ Afghanistan.

“Tiểu vương quốc Hồi giáo (tên gọi của nhà nước do Taliban đứng đầu tại Afghanistan muốn thiết lập quan hệ hòa bình với tất cả các nước láng giềng, bao gồm cả Pakistan và tin vào mọi cách để đạt được mục tiêu này”, người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid đưa ra trong tuyên bố trên Twitter.

Trong phát biểu của mình, ông Mujahid tỏ ý lấy làm tiếc vì các quan chức Pakistan đã đưa ra các ‘tuyên bố sai lệch’ về Afghanistan. Người phát ngôn Taliban cho biết “Tiểu vương quốc Hồi giáo” đã cố gắng hết sức mình để lãnh thổ Afghanistan không trở thành nơi khủng bố dùng để chống lại Pakistan hay bất cứ quốc gia nào khác.

“Chúng tôi cam kết với mục tiêu này, nhưng phía Pakistan cũng phải có trách nhiệm giải quyết tình hình, tránh các phát ngôn vô căn cứ và các ý tưởng khiêu khích, bởi các tuyên bố và sự bất tín không mang lại lợi ích cho bất cứ bên nào”, người phát ngôn Taliban nói.

Taliban mới đây đã bác bỏ các bình luận của Bộ trưởng Nội vụ nước láng giềng đề cập về sự hiện diện của nhóm TTP- tổ chức bị Pakistan coi là khủng bố, ở Afghanistan. Phía Pakistan còn cho biết sẽ có thể tấn công các địa điểm của TTP bên trong lãnh thổ Afghanistan. Taliban tuyên bố lực lượng này đã chuẩn bị để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Afghanistan. Còn bộ Quốc phòng của chính quyền Taliban gọi các phát ngôn của Bộ trưởng Nội vụ Pakistan là ‘khiêu khích và vô căn cứ’. Taliban cho rằng các cáo buộc này đang phá hủy mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước láng giềng.

TTP được cho là có nhiều mối liên hệ với Taliban. TTP bắt đầu leo thang các vụ tấn công tại Pakistan kể từ khi tuyên bố đình chỉ thỏa thuận ngừng bắn với Chính phủ ở Islamabad vào tháng 11 năm ngoái. Thỏa thuận ngừng bắn này từng do Taliban làm trung gian đàm phán. Năm 2022 kết thúc với nhiều thiệt hại nặng nề của lực lượng an ninh Pakistan.

Theo Trung tâm Nghiên cứu và Khảo sát An ninh (CRSS)- một tổ chức nghiên cứu chiến lược của Pakistan, trong tháng cuối cùng của năm 2022, 282 nhân viên thuộc các lực lượng an ninh nước này đã bỏ mạng vì một loạt các vụ tấn công khủng bố, đánh bom tự sát, đặt mìn, đặc biệt là tại các khu vực biên giới giữa Pakistan-Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban đang dùng phụ nữ Afghanistan để mặc cả với phương Tây?
Taliban đang dùng phụ nữ Afghanistan để mặc cả với phương Tây?

VOV.VN - Chế độ Taliban đang ngày càng hà khắc với phụ nữ Afghanistan. Liệu đây có phải là kế mặc cả của Taliban đối với phương Tây?

Taliban đang dùng phụ nữ Afghanistan để mặc cả với phương Tây?

Taliban đang dùng phụ nữ Afghanistan để mặc cả với phương Tây?

VOV.VN - Chế độ Taliban đang ngày càng hà khắc với phụ nữ Afghanistan. Liệu đây có phải là kế mặc cả của Taliban đối với phương Tây?

Taliban liên tiếp ra lệnh cấm mới đối với phụ nữ Afghanistan
Taliban liên tiếp ra lệnh cấm mới đối với phụ nữ Afghanistan

VOV.VN - Chính quyền Taliban tại Afghanistan ngày 24/12 tiếp tục đưa ra lệnh cấm các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế hoạt động tại nước này không được sử dụng nhân viên nữ làm việc. Lệnh cấm được đưa ra sau vài ngày Taliban cấm phụ nữ nước này đi học Đại học.

Taliban liên tiếp ra lệnh cấm mới đối với phụ nữ Afghanistan

Taliban liên tiếp ra lệnh cấm mới đối với phụ nữ Afghanistan

VOV.VN - Chính quyền Taliban tại Afghanistan ngày 24/12 tiếp tục đưa ra lệnh cấm các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế hoạt động tại nước này không được sử dụng nhân viên nữ làm việc. Lệnh cấm được đưa ra sau vài ngày Taliban cấm phụ nữ nước này đi học Đại học.

Taliban cấm toàn bộ nữ giới Afghanistan tiếp cận giáo dục
Taliban cấm toàn bộ nữ giới Afghanistan tiếp cận giáo dục

VOV.VN - Ngày 21/12, chính quyền Taliban đã ban hành lệnh cấm trẻ em gái Afghanistan học tiểu học. Như vậy, cùng với lệnh cấm nữ giới theo học đại học được ban hành trước đó một ngày, Taliban đã thực hiện lệnh cấm hoàn toàn việc giáo dục cho nữ giới tại nước này.

Taliban cấm toàn bộ nữ giới Afghanistan tiếp cận giáo dục

Taliban cấm toàn bộ nữ giới Afghanistan tiếp cận giáo dục

VOV.VN - Ngày 21/12, chính quyền Taliban đã ban hành lệnh cấm trẻ em gái Afghanistan học tiểu học. Như vậy, cùng với lệnh cấm nữ giới theo học đại học được ban hành trước đó một ngày, Taliban đã thực hiện lệnh cấm hoàn toàn việc giáo dục cho nữ giới tại nước này.