Thủ tướng Israel thăm Nga bàn về tình hình Syria

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 4/4 tới thăm Nga để thảo luận về những diễn biến gần đây ở Syria và sự hợp tác quân sự giữa hai nước.

Trước khi rời Tel Aviv, Thủ tướng Israel cho biết ông sẽ hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về tình hình Syria, sự phối hợp giữa quân đội hai nước và các vấn đề quan trọng khác đối với Israel.

Thủ tướng Israel thăm Nga bàn về tình hình Syria. Ảnh: Reuters

Đáng chú ý chuyến thăm của ông tới Moscow sau những căng thẳng liên quan tới tuyên bố của Mỹ công nhận chủ quyền của Israel ở Cao nguyên Golan và trước cuộc bầu cử ở Israel ít ngày. Đây được cho một trong những nội dung chính sẽ được hai bên thảo luận. Nga lên án quyết định này của Mỹ và coi Cao nguyên Golan là một phần lãnh thổ của Syria.

Vấn đề an ninh cũng sẽ được ông Netanyahu đề cập bởi Israel luôn coi Iran và sự hiện diện của Iran ở Syria là mối đe dọa lớn nhất trong khu vực. Ông Netanyahu nhấn mạnh tiếp tục hành động để ngăn chặn những nỗ lực của Iran ở Syria. Cả Iran và Israel là những đồng minh thân cận của Nga.

Trước đó hồi cuối tháng 2/2019, ông Netanyahu đã tới thăm Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria tìm thấy vũ khí do Mỹ sản xuất tại sào huyệt của khủng bố
Syria tìm thấy vũ khí do Mỹ sản xuất tại sào huyệt của khủng bố

VOV.VN - Giới chức Syria thông báo đã tìm thấy nhiều loại vũ khí do Mỹ sản xuất tại các căn cứ cũ của lực lượng khủng bố.

Syria tìm thấy vũ khí do Mỹ sản xuất tại sào huyệt của khủng bố

Syria tìm thấy vũ khí do Mỹ sản xuất tại sào huyệt của khủng bố

VOV.VN - Giới chức Syria thông báo đã tìm thấy nhiều loại vũ khí do Mỹ sản xuất tại các căn cứ cũ của lực lượng khủng bố.

Liên đoàn Arab chưa nhất trí khôi phục tư cách thành viên của Syria
Liên đoàn Arab chưa nhất trí khôi phục tư cách thành viên của Syria

VOV.VN - Việc khôi phục tư cách thành viên của Syria tại Liên đoàn Arab chưa đạt được sự đồng thuận của các nước Arab.

Liên đoàn Arab chưa nhất trí khôi phục tư cách thành viên của Syria

Liên đoàn Arab chưa nhất trí khôi phục tư cách thành viên của Syria

VOV.VN - Việc khôi phục tư cách thành viên của Syria tại Liên đoàn Arab chưa đạt được sự đồng thuận của các nước Arab.

Các luật sư Syria kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump
Các luật sư Syria kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Các luật sư Syria đã đệ đơn kiện Tổng thống Mỹ và kêu gọi “hình phạt tối đa” đối với ông Trump.

Các luật sư Syria kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump

Các luật sư Syria kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Các luật sư Syria đã đệ đơn kiện Tổng thống Mỹ và kêu gọi “hình phạt tối đa” đối với ông Trump.

Nga, Syria yêu cầu các lực lượng Mỹ rút quân khỏi Syria
Nga, Syria yêu cầu các lực lượng Mỹ rút quân khỏi Syria

VOV.VN - Nga và Syria ngày 27/2 đã ra tuyên bố chung kêu gọi Mỹ rời Syria, tạo điều kiện để 2 nước này sơ tán người dân trong một trại tị nạn ở đông nam Syria.

Nga, Syria yêu cầu các lực lượng Mỹ rút quân khỏi Syria

Nga, Syria yêu cầu các lực lượng Mỹ rút quân khỏi Syria

VOV.VN - Nga và Syria ngày 27/2 đã ra tuyên bố chung kêu gọi Mỹ rời Syria, tạo điều kiện để 2 nước này sơ tán người dân trong một trại tị nạn ở đông nam Syria.

Tuyên bố của Mỹ về Golan đang khiến Israel “cậy thế” ở Syria?
Tuyên bố của Mỹ về Golan đang khiến Israel “cậy thế” ở Syria?

VOV.VN - Sau khi Mỹ công nhận cao nguyên Golan thuộc Israel, thành phố Aleppo của Syria đã phải hứng các cuộc không khích được cho là do IAF tiến hành.

Tuyên bố của Mỹ về Golan đang khiến Israel “cậy thế” ở Syria?

Tuyên bố của Mỹ về Golan đang khiến Israel “cậy thế” ở Syria?

VOV.VN - Sau khi Mỹ công nhận cao nguyên Golan thuộc Israel, thành phố Aleppo của Syria đã phải hứng các cuộc không khích được cho là do IAF tiến hành.