Tấn công bằng rocket tại Ukraine, 30 binh sĩ thiệt mạng

VOV.VN - Bộ Nội vụ Ukraine cũng tuyên bố, chính quyền Kiev sẽ sớm có các biện pháp mạnh để trừng phạt lực lượng đòi ly khai.

Ngày 11/7, ít nhất 30 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng rocket Grad của quân ly khai ở miền đông Kiev.

Hãng tin Interfax của Nga dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, vụ  tấn công xảy ra vào lúc 5h sáng, tại khu vực gần biên giới với Nga, thuộc khu vực Lugansk. Ngoài 30 binh lính chính phủ thiệt mạng còn nhiều người bị thương. Bộ Nội vụ Ukraine cũng tuyên bố, chính quyền Kiev sẽ sớm có các biện pháp mạnh để trừng phạt lực lượng đòi ly khai.

Trước đó, vào giữa tháng 6/2014, lực lượng đòi ly khai cũng bắn rơi máy bay của chính phủ làm 49 binh sỹ trên máy bay thiệt  mạng./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU mở rộng danh sách trừng phạt đối với Ukraine và Nga
EU mở rộng danh sách trừng phạt đối với Ukraine và Nga

VOV.VN - Những biện pháp trừng phạt mở rộng này sẽ có hiệu lực vào cuối tuần này, tức ngày 12/6 tới.

EU mở rộng danh sách trừng phạt đối với Ukraine và Nga

EU mở rộng danh sách trừng phạt đối với Ukraine và Nga

VOV.VN - Những biện pháp trừng phạt mở rộng này sẽ có hiệu lực vào cuối tuần này, tức ngày 12/6 tới.

Nga kêu gọi một lệnh ngừng bắn song phương vô điều kiện ở Ukraine
Nga kêu gọi một lệnh ngừng bắn song phương vô điều kiện ở Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh đến việc phải có các đại diện của vùng Đông, Nam Ukraine tham gia đàm phán và phải loại bỏ tất cả các điều kiện tiên quyết hay tối hậu thư.

Nga kêu gọi một lệnh ngừng bắn song phương vô điều kiện ở Ukraine

Nga kêu gọi một lệnh ngừng bắn song phương vô điều kiện ở Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh đến việc phải có các đại diện của vùng Đông, Nam Ukraine tham gia đàm phán và phải loại bỏ tất cả các điều kiện tiên quyết hay tối hậu thư.

Người biểu tình Ukraine không đầu hàng nếu chính phủ không đàm phán
Người biểu tình Ukraine không đầu hàng nếu chính phủ không đàm phán

VOV.VN - Trong khi đó, Nga liên tục nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn tại miền Đông Ukraine sau khi quân đội Ukraine nối lại các hoạt động quân sự.

Người biểu tình Ukraine không đầu hàng nếu chính phủ không đàm phán

Người biểu tình Ukraine không đầu hàng nếu chính phủ không đàm phán

VOV.VN - Trong khi đó, Nga liên tục nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn tại miền Đông Ukraine sau khi quân đội Ukraine nối lại các hoạt động quân sự.

Quân đội Ukraine sẵn sàng bao vây lực lượng ly khai tại Donetsk
Quân đội Ukraine sẵn sàng bao vây lực lượng ly khai tại Donetsk

VOV.VN - Trong ngày 10/7, quân đội Ukraine đã phải hứng chịu nhiều thiệt hại trong các cuộc giao tranh với lực lượng ly khai tại miền Đông.

Quân đội Ukraine sẵn sàng bao vây lực lượng ly khai tại Donetsk

Quân đội Ukraine sẵn sàng bao vây lực lượng ly khai tại Donetsk

VOV.VN - Trong ngày 10/7, quân đội Ukraine đã phải hứng chịu nhiều thiệt hại trong các cuộc giao tranh với lực lượng ly khai tại miền Đông.

Ukraine sẽ tiếp tục căng thẳng trong những ngày tới
Ukraine sẽ tiếp tục căng thẳng trong những ngày tới

VOV.VN - Liên minh châu Âu và Mỹ cũng đe dọa sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Ukraine sẽ tiếp tục căng thẳng trong những ngày tới

Ukraine sẽ tiếp tục căng thẳng trong những ngày tới

VOV.VN - Liên minh châu Âu và Mỹ cũng đe dọa sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Hoạt động quân sự tại miền Đông Ukraine sẽ kết thúc trong vòng 1 tháng
Hoạt động quân sự tại miền Đông Ukraine sẽ kết thúc trong vòng 1 tháng

VOV.VN - Tuyên bố này vừa được ông Stanislav Rechinsky, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine đưa ra khi phát biểu trên kênh truyền hình Ukraine ngày 9/7.

Hoạt động quân sự tại miền Đông Ukraine sẽ kết thúc trong vòng 1 tháng

Hoạt động quân sự tại miền Đông Ukraine sẽ kết thúc trong vòng 1 tháng

VOV.VN - Tuyên bố này vừa được ông Stanislav Rechinsky, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine đưa ra khi phát biểu trên kênh truyền hình Ukraine ngày 9/7.