Quân đội Ukraine sẵn sàng bao vây lực lượng ly khai tại Donetsk

VOV.VN - Trong ngày 10/7, quân đội Ukraine đã phải hứng chịu nhiều thiệt hại trong các cuộc giao tranh với lực lượng ly khai tại miền Đông.

Tuy nhiên, Reuters cho biết quân đội nước này đã giành được ưu thế sau 3 tháng trời giao tranh ác liệt với các lực lượng ly khai tại đây.

Quân đội Ukraine cho biết họ đang lên kế hoạch giáng một đòn “bất ngờ và khó chịu” nhằm vào những phần tử ly khai đang đổ dồn về Donetsk, thành phố có hơn 900.000 dân sau khi thành lũy quan trọng nhất là Slavyansk đã bị chiếm đóng vào cuối tuần qua.

Binh sỹ ly khai chạy khỏi Donetsk (Ảnh Reuters)

Ngoài ra, người phát ngôn quân đội Ukraine Vladyslav Seleznyov cho biết quân Chính phủ ngày 10/7 đã tái chiếm lại thị trấn Siversk, phía Đông của Slavyansk, sau khi lực lượng ly khai chạy trốn khỏi đây.

Một binh sỹ ly khai đã xác nhận tuyên bố trên và cho rằng thông tin trên “gần như hoàn toàn chính xác”.

Tuy nhiên, binh sỹ này cho biết: “Việc chiếm được Sviresk và đưa quân đến đây đồn trú là rất sai lầm bởi quân đội sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị bao vây”.

Con số thương vong của quân Chính phủ Ukraine đã tăng lên sau khi có tin 3 binh sỹ thiệt mạng trong vụ tấn công vào đêm 9/7 tại các khu vực riêng rẽ ở miền Đông.

Một binh sỹ đã hy sinh trong khi đoàn xe của quân đội Ukraine bị bao vây ở gần Lugansk trong khi 2 binh sỹ khác thiệt mạng khi một chiếc xe thiết giáp chở binh sỹ nổ tung khi đi qua một quả mìn tại làng Chervona Zorya gần Donetsk.

Ngoài ra, binh sỹ quân đội Ukraine tại sân bay quốc tế Donetsk cũng đã đọ súng ác liệt với lực lượng ly khai tại đây trong ngày 10/7 và họ đã thành công trong việc trấn áp lực lượng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine giành ưu thế tại miền Đông và được châu Âu hậu thuẫn thêm
Ukraine giành ưu thế tại miền Đông và được châu Âu hậu thuẫn thêm

VOV.VN - Quân đội Ukraine đang áp dụng chiến thuật phong tỏa toàn bộ và dồn các tay súng tại hai khu vực này đến chỗ hạ vũ khí.

Ukraine giành ưu thế tại miền Đông và được châu Âu hậu thuẫn thêm

Ukraine giành ưu thế tại miền Đông và được châu Âu hậu thuẫn thêm

VOV.VN - Quân đội Ukraine đang áp dụng chiến thuật phong tỏa toàn bộ và dồn các tay súng tại hai khu vực này đến chỗ hạ vũ khí.

Người biểu tình Ukraine không đầu hàng nếu chính phủ không đàm phán
Người biểu tình Ukraine không đầu hàng nếu chính phủ không đàm phán

VOV.VN - Trong khi đó, Nga liên tục nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn tại miền Đông Ukraine sau khi quân đội Ukraine nối lại các hoạt động quân sự.

Người biểu tình Ukraine không đầu hàng nếu chính phủ không đàm phán

Người biểu tình Ukraine không đầu hàng nếu chính phủ không đàm phán

VOV.VN - Trong khi đó, Nga liên tục nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn tại miền Đông Ukraine sau khi quân đội Ukraine nối lại các hoạt động quân sự.

EU mở rộng danh sách trừng phạt đối với Ukraine và Nga
EU mở rộng danh sách trừng phạt đối với Ukraine và Nga

VOV.VN - Những biện pháp trừng phạt mở rộng này sẽ có hiệu lực vào cuối tuần này, tức ngày 12/6 tới.

EU mở rộng danh sách trừng phạt đối với Ukraine và Nga

EU mở rộng danh sách trừng phạt đối với Ukraine và Nga

VOV.VN - Những biện pháp trừng phạt mở rộng này sẽ có hiệu lực vào cuối tuần này, tức ngày 12/6 tới.

Pháp – Đức ủng hộ đề xuất của Nga kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine
Pháp – Đức ủng hộ đề xuất của Nga kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine

VOV.VN - Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẵn sàng mời các đồng nghiệp Ukraine cùng giám sát biên giới để chứng minh rằng Moscow không hậu thuẫn các tay súng vào miền Đông Ukraine. 

Pháp – Đức ủng hộ đề xuất của Nga kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine

Pháp – Đức ủng hộ đề xuất của Nga kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine

VOV.VN - Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẵn sàng mời các đồng nghiệp Ukraine cùng giám sát biên giới để chứng minh rằng Moscow không hậu thuẫn các tay súng vào miền Đông Ukraine. 

Ukraine sẽ tiếp tục căng thẳng trong những ngày tới
Ukraine sẽ tiếp tục căng thẳng trong những ngày tới

VOV.VN - Liên minh châu Âu và Mỹ cũng đe dọa sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Ukraine sẽ tiếp tục căng thẳng trong những ngày tới

Ukraine sẽ tiếp tục căng thẳng trong những ngày tới

VOV.VN - Liên minh châu Âu và Mỹ cũng đe dọa sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Các bên Ukraine không chịu lùi bước khiến căng thẳng leo thang
Các bên Ukraine không chịu lùi bước khiến căng thẳng leo thang

VOV.VN -  Người dân Ukraine và cộng đồng thế giới tiếp tục kêu gọi một giải pháp hòa bình nhằm chấm dứt bất ổn tại nước này.

Các bên Ukraine không chịu lùi bước khiến căng thẳng leo thang

Các bên Ukraine không chịu lùi bước khiến căng thẳng leo thang

VOV.VN -  Người dân Ukraine và cộng đồng thế giới tiếp tục kêu gọi một giải pháp hòa bình nhằm chấm dứt bất ổn tại nước này.

Cuộc tập trận Hải quân Ukraine-NATO có thể bị hoãn đến tháng 8
Cuộc tập trận Hải quân Ukraine-NATO có thể bị hoãn đến tháng 8

VOV.VN - Động thái này được cho là để tránh việc Mỹ và đồng minh bị “mang tiếng” can thiệp vào tình hình bất ổn Ukraine.

Cuộc tập trận Hải quân Ukraine-NATO có thể bị hoãn đến tháng 8

Cuộc tập trận Hải quân Ukraine-NATO có thể bị hoãn đến tháng 8

VOV.VN - Động thái này được cho là để tránh việc Mỹ và đồng minh bị “mang tiếng” can thiệp vào tình hình bất ổn Ukraine.

Hoạt động quân sự tại miền Đông Ukraine sẽ kết thúc trong vòng 1 tháng
Hoạt động quân sự tại miền Đông Ukraine sẽ kết thúc trong vòng 1 tháng

VOV.VN - Tuyên bố này vừa được ông Stanislav Rechinsky, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine đưa ra khi phát biểu trên kênh truyền hình Ukraine ngày 9/7.

Hoạt động quân sự tại miền Đông Ukraine sẽ kết thúc trong vòng 1 tháng

Hoạt động quân sự tại miền Đông Ukraine sẽ kết thúc trong vòng 1 tháng

VOV.VN - Tuyên bố này vừa được ông Stanislav Rechinsky, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine đưa ra khi phát biểu trên kênh truyền hình Ukraine ngày 9/7.