Tân Ngoại trưởng Trung Quốc lên tiếng về chính sách đối ngoại

VOV.VN - Phát biểu trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 30/12, Tân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc - ông Tần Cương cho biết, sẽ tuân thủ tôn chỉ chính sách ngoại giao bảo vệ hòa bình thế giới, thúc đẩy sự phát triển chung.

Trong bài phát biểu, tân Ngoại trưởng Trung Quốc  cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nền ngoại giao của Trung Quốc nắm chắc đường lối chính là phục vụ sự nghiệp phục hưng dân tộc, thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại, giương cao ngọn cờ hòa bình, phát triển, hợp tác, cùng có lợi, kiên trì độc lập tự chủ, kiên trì con đường phát triển hòa bình, "cung cấp trí tuệ Trung Quốc, sáng kiến Trung Quốc và sức mạnh Trung Quốc cho việc giải quyết những thách thức chung của nhân loại, tiếp tục có những đóng góp mới vào sự nghiệp vì hòa bình và phát triển của thế giới".

Ngoại trưởng Tần Cương (kế vị ông Vương Nghị) nhấn mạnh, sẽ xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, công bằng, hợp tác cùng có lợi, tích cực tham gia cải cách và xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Tần Cương được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Trung Quốc
Ông Tần Cương được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Trung Quốc

VOV.VN - Quốc hội Trung Quốc hôm nay (30/12) đã bổ nhiệm ông Tần Cương, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ làm Bộ trưởng Ngoại giao, thay cho ông Vương Nghị, người đã được bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Tần Cương được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Trung Quốc

Ông Tần Cương được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Trung Quốc

VOV.VN - Quốc hội Trung Quốc hôm nay (30/12) đã bổ nhiệm ông Tần Cương, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ làm Bộ trưởng Ngoại giao, thay cho ông Vương Nghị, người đã được bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trung Quốc ca ngợi quan hệ với Nga "vững như bàn thạch"
Trung Quốc ca ngợi quan hệ với Nga "vững như bàn thạch"

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc, Vương Nghị, vừa tuyên bố quan hệ giữa Nga và Trung Quốc là "vững như bàn thạch" và miễn nhiễm trước các thay đổi trong môi trường quốc tế.

Trung Quốc ca ngợi quan hệ với Nga "vững như bàn thạch"

Trung Quốc ca ngợi quan hệ với Nga "vững như bàn thạch"

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc, Vương Nghị, vừa tuyên bố quan hệ giữa Nga và Trung Quốc là "vững như bàn thạch" và miễn nhiễm trước các thay đổi trong môi trường quốc tế.

“Thịnh vượng EU dựa vào Nga và Trung Quốc, thế giới cũ không còn nữa”
“Thịnh vượng EU dựa vào Nga và Trung Quốc, thế giới cũ không còn nữa”

VOV.VN - Vừa qua Liên minh châu Âu (EU) đối đầu dữ dội với Nga và phần nào với Trung Quốc. Nhưng chính quan chức cấp cao của khối này thừa nhận họ phụ thuộc vào 2 quốc gia đó để bảo đảm an ninh kinh tế và sự thịnh vượng.

“Thịnh vượng EU dựa vào Nga và Trung Quốc, thế giới cũ không còn nữa”

“Thịnh vượng EU dựa vào Nga và Trung Quốc, thế giới cũ không còn nữa”

VOV.VN - Vừa qua Liên minh châu Âu (EU) đối đầu dữ dội với Nga và phần nào với Trung Quốc. Nhưng chính quan chức cấp cao của khối này thừa nhận họ phụ thuộc vào 2 quốc gia đó để bảo đảm an ninh kinh tế và sự thịnh vượng.

Trung Quốc giành giật Trung Đông từ tay Mỹ, chống đỡ vấn đề Tân Cương
Trung Quốc giành giật Trung Đông từ tay Mỹ, chống đỡ vấn đề Tân Cương

VOV.VN - Trung Quốc đang cố gắng giành lấy thiện cảm của Trung Đông và thế chỗ Mỹ. Những nỗ lực này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc bị công kích về vấn đề Tân Cương.

Trung Quốc giành giật Trung Đông từ tay Mỹ, chống đỡ vấn đề Tân Cương

Trung Quốc giành giật Trung Đông từ tay Mỹ, chống đỡ vấn đề Tân Cương

VOV.VN - Trung Quốc đang cố gắng giành lấy thiện cảm của Trung Đông và thế chỗ Mỹ. Những nỗ lực này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc bị công kích về vấn đề Tân Cương.