Tân Ngoại trưởng Trung Quốc tin tưởng quan hệ với Mỹ sẽ trở lại đúng hướng

VOV.VN - Trong một bài viết đăng trên tờ Washington Post ngày 4/1, tân Ngoại trưởng Trung Quốc - Tần Cương cho biết, trên cương vị mới, thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ vẫn sẽ là một trong những sứ mệnh quan trọng của ông và tin tưởng mối quan hệ này sẽ trở lại đúng hướng. 

Bài viết của ông Tần Cương có nhan đề “Mối quan hệ Trung- Mỹ ổn định liên quan đến tiền đồ vận mệnh của hành tinh chúng ta”. Theo nội dung bài viết đăng trên trang web của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, ông tiết lộ sẽ rời Mỹ trong tuần này và bắt đầu một hành trình mới.

Điểm lại thời gian làm Đại sứ tại Mỹ, ông cho biết đã thăm 22 bang của nước này và “khám phá một nước Mỹ khác ngoài Washington”. Qua các chuyến đi, ông cho rằng, hợp tác nông nghiệp Trung-Mỹ không chỉ có lợi cho hai nước, mà còn giúp giảm bớt bất ổn của nguồn cung lương thực thế giới và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Ông cũng cảm nhận được “sự phụ thuộc lớn giữa Trung Quốc và Mỹ trong kinh tế thương mại”. Theo ông, việc “tách rời đứt chuỗi” không phù hợp với lợi ích của bất kỳ bên nào.

Ông Tần Cương cho biết, những trải nghiệm trên đất Mỹ là kỷ niệm khó quên của ông với tư cách là một nhà ngoại giao và đây sẽ là những hành trang quý báu trong cuộc đời của ông. Ông cũng khẳng định, “trên cương vị mới, thúc đẩy sự phát triển quan hệ Trung-Mỹ vẫn sẽ là một trong những sứ mệnh quan trọng” của mình.

Ông Tần Cương nhấn mạnh, thời điểm ông nhận nhiệm vụ Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, “quan hệ Trung-Mỹ đối mặt với cục diện phức tạp khó khăn”, hầu hết các cơ chế đối thoại giao lưu giữa hai nước đều bị đình chỉ, các công ty Trung Quốc chịu các lệnh trừng phạt, giao lưu văn hóa và nhân dân giữa hai bên bị cản trở nghiêm trọng vì đại dịch. Trung Quốc thường bị coi là “đối thủ cạnh tranh gay gắt nhất” của Mỹ.

Quan chức này cho biết, Trung Quốc đã trao đổi thẳng thắn với các quan chức chính phủ Mỹ, “xử lý ổn thỏa các vấn đề gai góc bao gồm cả vấn đề Đài Loan” và thúc đẩy trao đổi hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực quan trọng đạt được tiến triển. Ông đã gặp hơn 80 nghị sĩ của Thượng viện và Hạ viện Mỹ, kể cả những người nối tiếng “diều hâu” với Trung Quốc. Ông cũng trao đổi sâu sắc với cộng đồng chiến lược Mỹ, với mong muốn “thúc đẩy việc tái thiết một khuôn khổ ổn định, có thể dự đoán và mang tính xây dựng cho quan hệ Trung-Mỹ”.

Ông Tần Cương bày tỏ tin tưởng rằng “cánh cửa quan hệ Trung-Mỹ đã mở ra thì sẽ không đóng lại”. Ông viết: “Một mối quan hệ Trung-Mỹ lành mạnh và ổn định liên quan đến tiền đồ vận mệnh của hai dân tộc và hành tinh của chúng ta”, do vậy quan hệ Trung-Mỹ không nên là trò chơi có tổng bằng không, anh thua tôi thắng. Ông cho rằng, “trái đất rộng lớn đủ để Trung Quốc và Mỹ cùng phát triển độc lập và thịnh vượng”, thành công của mỗi bên “là cơ hội không phải là thách thức” đối với bên còn lại, do vậy “không thể để những định kiến và nhận thức sai lầm” gây ra đối đầu, xung đột giữa hai nước.

Quan chức này nhấn mạnh, hai bên “cần tìm ra cách thức hòa hợp đúng đắn” có lợi cho việc duy trì hòa bình và thịnh vượng của thế giới, khẳng định “đây không phải là một con đường bằng phẳng, mà đòi hỏi sự nỗ lực chung và không ngừng” của cả hai bên. Ông cũng tin tưởng rằng “quan hệ Trung-Mỹ cuối cùng sẽ trở lại đúng hướng và không ngừng tiến về phía trước”.

Trước đó, theo đánh giá của các chuyên gia, việc Trung Quốc bổ nhiệm ông Tần Cương vào vị trí Ngoại trưởng cho thấy nước này vẫn coi ngoại giao với Mỹ là một trọng tâm chiến lược. Trong năm 2023, quan hệ giữa hai nước được dự đoán là sẽ có nhiều không gian điều chỉnh và phát triển. Cục diện đối đầu và căng thẳng về cơ bản vẫn tiếp tục và không thay đổi, nhưng hai bên nhiều khả năng sẽ tìm kiếm hợp tác trong một số lĩnh vực cùng chung lợi ích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Trung Quốc nỗ lực duy trì các kênh liên lạc
Mỹ, Trung Quốc nỗ lực duy trì các kênh liên lạc

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 10/11 thông báo Tổng thống Joe Biden sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thứ Hai tuần tới khi tham dự hội nghị G20 ở Bali, Indonesia.

Mỹ, Trung Quốc nỗ lực duy trì các kênh liên lạc

Mỹ, Trung Quốc nỗ lực duy trì các kênh liên lạc

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 10/11 thông báo Tổng thống Joe Biden sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thứ Hai tuần tới khi tham dự hội nghị G20 ở Bali, Indonesia.

Triều Tiên lên án Mỹ, Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế
Triều Tiên lên án Mỹ, Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm nay (6/10) đã ra một tuyên bố báo chí lên án Mỹ, trong khi Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế để tránh leo thang căng thẳng.

Triều Tiên lên án Mỹ, Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế

Triều Tiên lên án Mỹ, Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm nay (6/10) đã ra một tuyên bố báo chí lên án Mỹ, trong khi Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế để tránh leo thang căng thẳng.

Đô đốc Mỹ: Trung Quốc đã quân sự hóa hoàn toàn ít nhất 3 đảo nhân tạo ở Biển Đông
Đô đốc Mỹ: Trung Quốc đã quân sự hóa hoàn toàn ít nhất 3 đảo nhân tạo ở Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc đã quân sự hóa hoàn toàn ít nhất 3 trong số các hòn đảo nhân tạo mà nước này bồi đắp trái phép ở Biển Đông, bố trí ở đó các hệ thống tên lửa phòng không và chống hạm, thiết bị áp chế và laser cùng máy bay chiến đấu, một chỉ huy quân sự hàng đầu của Mỹ cho biết ngày 20/3.

Đô đốc Mỹ: Trung Quốc đã quân sự hóa hoàn toàn ít nhất 3 đảo nhân tạo ở Biển Đông

Đô đốc Mỹ: Trung Quốc đã quân sự hóa hoàn toàn ít nhất 3 đảo nhân tạo ở Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc đã quân sự hóa hoàn toàn ít nhất 3 trong số các hòn đảo nhân tạo mà nước này bồi đắp trái phép ở Biển Đông, bố trí ở đó các hệ thống tên lửa phòng không và chống hạm, thiết bị áp chế và laser cùng máy bay chiến đấu, một chỉ huy quân sự hàng đầu của Mỹ cho biết ngày 20/3.

Truyền thông Mỹ: Trung Quốc tính xây dựng tiền đồn hải quân đầu tiên ở Đại Tây Dương
Truyền thông Mỹ: Trung Quốc tính xây dựng tiền đồn hải quân đầu tiên ở Đại Tây Dương

VOV.VN - Trung Quốc đang có kế hoạch xây dựng một tiền đồn hải quân đầu tiên ở Đại Tây Dương, cho phép nước này bố trí các tàu chiến đối diện với Bờ Tây của Mỹ.

Truyền thông Mỹ: Trung Quốc tính xây dựng tiền đồn hải quân đầu tiên ở Đại Tây Dương

Truyền thông Mỹ: Trung Quốc tính xây dựng tiền đồn hải quân đầu tiên ở Đại Tây Dương

VOV.VN - Trung Quốc đang có kế hoạch xây dựng một tiền đồn hải quân đầu tiên ở Đại Tây Dương, cho phép nước này bố trí các tàu chiến đối diện với Bờ Tây của Mỹ.