Truyền thông Mỹ: Trung Quốc tính xây dựng tiền đồn hải quân đầu tiên ở Đại Tây Dương

VOV.VN - Trung Quốc đang có kế hoạch xây dựng một tiền đồn hải quân đầu tiên ở Đại Tây Dương, cho phép nước này bố trí các tàu chiến đối diện với Bờ Tây của Mỹ.

Wall Street Journal dẫn thông tin từ một số quan chức Mỹ quen thuộc với các nguồn tin tình báo cho biết, Trung Quốc muốn thiết lập một căn cứ quân sự tại Guinea Xích đạo – quốc gia nằm ở Tây Phi có diện tích 28.000 km2 và dân số 1,4 triệu người. 

Trung Quốc có thể đang xem xét đặt căn cứ này tại thành phố Bata – toạ lạc ở tỉnh Litoral thuộc Guinea Xích đạo - nơi có cảng biển nước sâu mà Bắc Kinh xây dựng. Wall Street Journal cho biết, căn cứ hải quân ở Đại Tây Dương có thể được sử dụng để tái trang bị cho các tàu chiến của Trung Quốc và điều này chăc chắn sẽ khiến Mỹ lo ngại. Trước đó vào năm 2020, Mỹ đã cảnh báo Guinea Xích đạo rằng “các hoạt động của Trung Quốc sẽ gây ra nhiều lo ngại về an ninh quốc gia”.

Hiện, Bắc Kinh và Guinea Xích đạo chưa bình luận về thông tin này. Hồi cuối tháng 11, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Guinea Xích đạo Simeon Oyono Esono Angue tại Dakar, Senegal.

Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc ngày 6/12 cho biết, Bắc Kinh sẽ không tham gia vào “một cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn” ở Đại Tây Dương, song khẳng định, quốc gia này đã đầu tư rất nhiều vào châu Phi và có kế hoạch chống lại nạn cướp biển trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tiếp tục xây cầu đường cho Campuchia
Trung Quốc tiếp tục xây cầu đường cho Campuchia

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Vương Văn Thiên (Wang Wentian) ngày 6/12 cho biết, trong tương lai, Bắc Kinh sẽ tiếp tục giúp Phnom Penh xây dựng cầu đường.

Trung Quốc tiếp tục xây cầu đường cho Campuchia

Trung Quốc tiếp tục xây cầu đường cho Campuchia

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Vương Văn Thiên (Wang Wentian) ngày 6/12 cho biết, trong tương lai, Bắc Kinh sẽ tiếp tục giúp Phnom Penh xây dựng cầu đường.

Trung Quốc nói gì về việc Mỹ "tẩy chay ngoại giao" Olympic Bắc Kinh?
Trung Quốc nói gì về việc Mỹ "tẩy chay ngoại giao" Olympic Bắc Kinh?

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc một số chính trị gia Mỹ “tẩy chay ngoại giao”, không tham gia Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, Thế vận hội Mùa Đông là sân chơi thể thao toàn cầu, không phải là một sân khấu chính trị.

Trung Quốc nói gì về việc Mỹ "tẩy chay ngoại giao" Olympic Bắc Kinh?

Trung Quốc nói gì về việc Mỹ "tẩy chay ngoại giao" Olympic Bắc Kinh?

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc một số chính trị gia Mỹ “tẩy chay ngoại giao”, không tham gia Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, Thế vận hội Mùa Đông là sân chơi thể thao toàn cầu, không phải là một sân khấu chính trị.

Tướng Mỹ cảnh báo Trung Quốc đang phát triển năng lực không gian nhanh gấp đôi Mỹ
Tướng Mỹ cảnh báo Trung Quốc đang phát triển năng lực không gian nhanh gấp đôi Mỹ

VOV.VN - Tướng David Thompson, chỉ huy cấp cao của Lực lượng Không gian Mỹ vừa cảnh báo, Trung Quốc đang phát triển các năng lực không gian vũ trụ với tốc độ nhanh gấp đôi so với Mỹ.

Tướng Mỹ cảnh báo Trung Quốc đang phát triển năng lực không gian nhanh gấp đôi Mỹ

Tướng Mỹ cảnh báo Trung Quốc đang phát triển năng lực không gian nhanh gấp đôi Mỹ

VOV.VN - Tướng David Thompson, chỉ huy cấp cao của Lực lượng Không gian Mỹ vừa cảnh báo, Trung Quốc đang phát triển các năng lực không gian vũ trụ với tốc độ nhanh gấp đôi so với Mỹ.