Tân Thủ tướng Italy cam kết cải cách mạnh mẽ
VOV.VN - Ông Renzi nhấn mạnh, đất nước Italy mà ông mong muốn xây dựng phải là một đất nước đi đầu trên thế giới.
Tân Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã vượt qua được phép thử quan trọng đầu tiên với 169 phiếu ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện. Thủ tướng trẻ nhất của Italy đưa ra những cam kết cải cách mạnh mẽ hệ thống tư pháp, đầu tư vào giáo dục và đối phó với khủng hoảng nợ công.
Cuối ngày 24/2, tân Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã giành được 169 phiếu ủng hộ và 139 phiếu chống, vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm thứ nhất tại Thượng viện nước này, bước đầu định hình thành phần chính phủ bao gồm các nghị sĩ đảng Dân chủ trung tả (PD) và đảng Trung Hữu Mới (NCD).
Cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện diễn ra vài giờ sau khi Thủ tướng Renzi tuyên bố trước Quốc hội về những cải cách cấp thiết trong hệ thống thuế, thị trường việc làm và phương thức quản lý nhà nước, nhằm đưa đất nước vận hành trở lại sau sự thất bại của 3 Thủ tướng trước đó.
![]() |
Tân Thủ tướng Italy Matteo Renzi (Ảnh: thecommentator.com) |
Ông Renzi cho biết sẽ xem xét lại các vấn đề như trợ cấp thất nghiệp; lập quỹ đảm bảo cho các doanh nghiệp nhỏ và cải cách triệt để hệ thống tư pháp; đồng thời cam kết đưa ra những luật mới nhằm giảm gánh nặng thuế khóa ở mức 2 con số trong vài tháng tới, và thanh toán các khoản nợ công.
Cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện Italy là "phép thử" quan trọng đầu tiên đối với Chính phủ của Thủ tướng Renzi - mới nhậm chức hôm 22/2, thay thế ông Enrico Letta đã từ nhiệm và giải tán Chính phủ sau 10 tháng hoạt động.
Ông Renzi, 39 tuổi là Thủ tướng trẻ nhất của Italy và cũng lãnh đạo bộ máy Chính phủ trẻ nhất từ trước đến nay tại quốc gia châu Âu này. Ngay khi nhậm chức, ông Renzi đã không lãng phí thời gian bắt tay ngay vào xây dựng hướng đi cho Chính phủ để điều hành đất nước thoát khỏi bất ổn kinh tế - xã hội.
Phát biểu trước Thượng viện, tân Thủ tướng Italy Renzi nhấn mạnh: “Đất nước Italy mà tôi mong muốn xây dựng là một đất nước đi đầu trên thế giới. Tôi không e ngại khi nói ra điều này. Các nhà chính trị Italy phải hiểu rằng, họ được trả lương để tới Quốc hội và tham gia các cuộc đàm phán đầy khó khăn vì những cải cách cho đất nước”.
Theo các nhà phân tích, Chính phủ của tân Thủ tướng Renzi đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn khi đặt ra mục tiêu cải cách trong thời gian ngắn để đưa Italia thoát khỏi cuộc suy thoái kinh tế nặng nề nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, khi tỷ lệ thất nghiệp ở nước này đã lên mức kỷ lục 12,7% và hơn 40% số thanh niên không có việc làm. Hạ viện Italy - nơi liên minh của ông Renzi chiếm đa số cũng tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm trong ngày 25/2.
Cam kết cải cách trước Thượng viện của Thủ tướng Renzi ngay lập tức nhận được phản ứng tích cực từ phía các nhà đầu tư, với việc thị trường chứng khoáng FISE của Milan tăng 0,48%./.