Tân Thủ tướng Sri Lanka cam kết giải quyết khủng hoảng kinh tế

VOV.VN - Tân Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ngày 12/5 đã cam kết giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ đang diễn ra tại quốc đảo này. 

Phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe cho biết, ông muốn giải quyết cuộc khủng khoảng để đảm bảo việc cung cấp xăng, dầu diesel và điện cho người dân Sri Lanka. Cam kết của tân Thủ tướng Sri Lanka nhằm hướng tới việc xây dựng một đất nước có tương lai cho giới trẻ, đáp ứng đầy đủ lương thực cho người dân và sớm xóa bỏ tình trạng phải xếp hàng dài khi mua đồ thiết yếu.

Theo ông Ranil Wickremesinghe, chương trình nghị sự chính của ông sẽ là khôi phục nền kinh tế của Sri Lanka. Cùng với đó, việc kiềm chế cuộc khủng hoảng kinh tế của Sri Lanka sẽ có sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế và sự đồng lòng của tất cả các thành viên trong Quốc hội.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Sri Lanka cũng kêu gọi người dân kiềm chế các hoạt động biểu tình và thay vào đó hỗ trợ chính phủ tái thiết nền kinh tế đang suy thoái nghiêm trọng.

Trong khi đó, theo các chuyên gia phân tích, nhiệm kỳ Thủ tướng lần thứ 6 của ông Ranil Wickremesinghe sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, nhất là trong bối cảnh các cuộc biểu tình bạo lực phản đối chính phủ đang diễn ra ở quy mô lớn. Nền kinh tế của Sri Lanka bị tàn phá cũng như hệ thống chính trị bị chia rẽ một cách nghiêm trọng.

Hiện tại, Sri Lanka đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi độc lập. Quốc gia này tiếp tục đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để tìm kiếm các giải pháp nhằm cứu trợ nền kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sri Lanka có Thủ tướng mới
Sri Lanka có Thủ tướng mới

VOV.VN - Ngày 12/5, Tổng thống Sri Lanka đã chính thức bổ nhiệm ông Ranil Wickremesinghe, lãnh đạo Đảng Quốc gia thống nhất (UNP), giữ vị trí Thủ tướng của quốc đảo này.

Sri Lanka có Thủ tướng mới

Sri Lanka có Thủ tướng mới

VOV.VN - Ngày 12/5, Tổng thống Sri Lanka đã chính thức bổ nhiệm ông Ranil Wickremesinghe, lãnh đạo Đảng Quốc gia thống nhất (UNP), giữ vị trí Thủ tướng của quốc đảo này.

Cựu Thủ tướng Sri Lanka bị cấm xuất cảnh
Cựu Thủ tướng Sri Lanka bị cấm xuất cảnh

VOV.VN - Tòa án Sri Lanka đã cấm cựu Thủ tướng Sri Lanka Mahinda Rajapaksa xuất cảnh. Lệnh cấm cũng được áp dụng đối với con trai ông và một số cựu Bộ trưởng khác.

Cựu Thủ tướng Sri Lanka bị cấm xuất cảnh

Cựu Thủ tướng Sri Lanka bị cấm xuất cảnh

VOV.VN - Tòa án Sri Lanka đã cấm cựu Thủ tướng Sri Lanka Mahinda Rajapaksa xuất cảnh. Lệnh cấm cũng được áp dụng đối với con trai ông và một số cựu Bộ trưởng khác.

Ấn Độ bác thông tin về việc cử quân đội đến hỗ trợ Sri Lanka
Ấn Độ bác thông tin về việc cử quân đội đến hỗ trợ Sri Lanka

VOV.VN - Đại sứ quán Ấn Độ tại Sri Lanka hôm nay (11/5) đã bác bỏ thông tin cho rằng, New Delhi sẽ cử quân đội đến hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng tại Sri Lanka.

Ấn Độ bác thông tin về việc cử quân đội đến hỗ trợ Sri Lanka

Ấn Độ bác thông tin về việc cử quân đội đến hỗ trợ Sri Lanka

VOV.VN - Đại sứ quán Ấn Độ tại Sri Lanka hôm nay (11/5) đã bác bỏ thông tin cho rằng, New Delhi sẽ cử quân đội đến hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng tại Sri Lanka.