Tăng cường hợp tác quốc tế vì hòa bình, an ninh và phát triển

VOV.VN - Hội nghị Quốc tế mang tên “Chính sách trung lập: Hợp tác quốc tế vì hòa bình, an ninh và phát triển”, tổ chức hôm nay tại thủ đô Turkmenistan

Năm 2015 nước Cộng hòa Turkmenistan) kỷ niệm tròn 20 năm theo quy chế trung lập vĩnh viễn với hàng trăm hoạt động lớn, nhỏ. Đỉnh cao của các hoạt động là Hội nghị Quốc tế mang tên “Chính sách trung lập: Hợp tác quốc tế vì hòa bình, an ninh và phát triển” diễn ra trong 1 ngày 12/12 tại Thủ đô của nước này

Hội nghị thu hút hàng trăm đoàn đại biểu đến từ các quốc gia trên thế giới, các tổ chức quốc tế, trong đó có khoảng 20 nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo cấp Nhà nước và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế

Các trưởng đoàn đại biểu chụp ảnh chung trước khi khai mạc Hội nghị quốc tế về chính sách trung lập tại Turkmenistan - nước có quy chế trung lập vĩnh viễn

Với quy chế trung lập vĩnh viễn được Liên Hợp Quốc thông qua vào ngày 12/12/1995, Turkmenistan đã tránh được những vấn đề về các liên minh quân sự và xây dựng các mối quan hệ đối tác với tất cả các trung tâm lớn của thế giới như Mỹ, Nga, Trung quốc và nhiều nước, tổ chức khác. Đồng thời, theo quy định của Hiến chương Liên Hợp Quốc, Turkmenistan vẫn là thành viên của Liên Hợp Quốc, OSCE, SNG, Phong trào Không liên kết.v.v… 

Quy chế trung lập cho phép Turkmenistan không liên minh với bất kỳ liên minh quân sự nào và cùng với đó là không cho phép thiết lập các căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ mình. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Turkmenistan không ngăn cản hợp tác kỹ thuật quân sự trên cơ sở song phương. Sự hợp tác đó đã phát triển tốt đẹp với Nga, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước khác.

Khai mạc hội nghị quốc tế về trung lập tại thủ đô Ashkhabat - Turkmenistan

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng thống nước chủ nhà, Gurbanguly Berdimuhamedov, nhấn mạnh: “Chúng tôi hiểu rất rõ rằng, quy chế trung lập đồng nghĩa với tiếp tục phát triển nhưng cũng hiểu rằng để thực hiện nó phải gắn với chủ quyền và những hoạt động quốc tế. Tôi muốn nhân dịp này đưa ra một ý tưởng về việc xem xét thành lập một trung tâm nghiên cứu về vấn đề trung lập, về vấn đề luật pháp quốc tế và quan hệ quốc tế. Tôi mong sẽ nhận được sự ủng hộ của các nước và của Tổ chức toàn cầu Liên Hợp Quốc..”

Phát biểu chào mừng Hội nghị, Phó Tổng thư ký LHQ Gefrey Feltman khẳng định: “Turkmenistan với quyết định trung lập của mình đang tiếp tục duy trì hòa bình, ổn định và tiếp tục thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác với các nước và góp phần thúc đẩy hợp tác và góp phần vào thiết lập hòa bình trong khu vựcCùng với đó, nước này đã và sẽ tiếp tục đóng góp vào việc việc giải quyết các mối xung đột trong khu vực và thế giới”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị quốc tế tại Turkmenistan
Hơn 20 bài phát biểu mang tính tham luận của các vị nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ, Quốc hội các nước tham dự Hội nghị đều đề cập những vấn đề nóng bỏng của mỗi nước, mỗi khu vực và toàn cầu hiện nay. Đó là phát triển, là hòa bình, ổn định và giải quyết xung đột. Một mục tiêu chung là cộng đồng thế giới cần cùng nhau tìm những giải pháp hòa bình cho các vấn đề gây xung đột để hướng tới giải quyết thỏa đáng, thúc đẩy hợp tác và phát triển.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các phiên họp được tổ chức với các chủ đề liên quan trực tiếp đến những vấn đề thiết thân của toàn cầu, đó là “Vai trò của chính sách trung lập trong bảo đảm an ninh và phát triển ổn định”; “Tiềm năng và nỗ lực của ngoại giao chính trị trong việc giảm các xung đột quốc tế”; “Những nỗ lực của sự hợp tác quốc tế về nhân đạo trong phạm vi phát triển ổn định”.

Đại sứ CHXHCN Việt Nam tại LB Nga kiêm nhiệm Turmenistan Nguyễn Thanh Sơn tham dự Hội nghị

Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam tại LB Nga kiêm nhiệm Turkmenistan Nguyễn Thanh Sơn tham dự Hội nghị và dự các hoạt động kỷ niệm được nước chủ nhà tổ chức long trọng trong dịp này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Việt Nam tại Nga kiêm nhiệm Turmenistan trình Quốc thư
Đại sứ Việt Nam tại Nga kiêm nhiệm Turmenistan trình Quốc thư

VOV.VN - Mới đây, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Thanh Sơn đã được Chủ tịch nước Việt Nam bổ nhiệm kiêm nhiệm Đại sứ Việt Nam tại Turmenistan.

Đại sứ Việt Nam tại Nga kiêm nhiệm Turmenistan trình Quốc thư

Đại sứ Việt Nam tại Nga kiêm nhiệm Turmenistan trình Quốc thư

VOV.VN - Mới đây, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Thanh Sơn đã được Chủ tịch nước Việt Nam bổ nhiệm kiêm nhiệm Đại sứ Việt Nam tại Turmenistan.

Ukraine sẽ vận chuyển khí đốt từ Turmenistan qua Nga
Ukraine sẽ vận chuyển khí đốt từ Turmenistan qua Nga

Nga đã sẵn sàng cho phép Ukraine sử dụng các đường ống dẫn dầu của nước này để vận chuyển khí đốt của Turmenistan tới Ukraine.  

Ukraine sẽ vận chuyển khí đốt từ Turmenistan qua Nga

Ukraine sẽ vận chuyển khí đốt từ Turmenistan qua Nga

Nga đã sẵn sàng cho phép Ukraine sử dụng các đường ống dẫn dầu của nước này để vận chuyển khí đốt của Turmenistan tới Ukraine.  

Ukraine kêu gọi đàm phán với Nga tại một nước trung lập
Ukraine kêu gọi đàm phán với Nga tại một nước trung lập

VOV.VN- Đề nghị trên được Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đưa ra ngày 18/11 trong bối cảnh giao tranh vẫn diễn ra ác liệt tại miền Đông nước này.

Ukraine kêu gọi đàm phán với Nga tại một nước trung lập

Ukraine kêu gọi đàm phán với Nga tại một nước trung lập

VOV.VN- Đề nghị trên được Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đưa ra ngày 18/11 trong bối cảnh giao tranh vẫn diễn ra ác liệt tại miền Đông nước này.

Thụy Sỹ nâng mức an ninh, truy lùng kẻ tấn công Paris
Thụy Sỹ nâng mức an ninh, truy lùng kẻ tấn công Paris

VOV.VN - Thành phố Geneva, Thụy Sỹ ngày 10/12 đã nâng cảnh báo an ninh, đồng thời truy lùng những kẻ tình nghi liên quan đến vụ tấn công Paris đang lẩn trốn.

Thụy Sỹ nâng mức an ninh, truy lùng kẻ tấn công Paris

Thụy Sỹ nâng mức an ninh, truy lùng kẻ tấn công Paris

VOV.VN - Thành phố Geneva, Thụy Sỹ ngày 10/12 đã nâng cảnh báo an ninh, đồng thời truy lùng những kẻ tình nghi liên quan đến vụ tấn công Paris đang lẩn trốn.

Trung Quốc khẳng định quan điểm trung lập về Ukraine
Trung Quốc khẳng định quan điểm trung lập về Ukraine

VOV.VN - Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga, Chủ tịch Trung Quốc đã lên tiếng ủng hộ chủ quyền của Ukraine nhưng không chỉ trích Nga.

Trung Quốc khẳng định quan điểm trung lập về Ukraine

Trung Quốc khẳng định quan điểm trung lập về Ukraine

VOV.VN - Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga, Chủ tịch Trung Quốc đã lên tiếng ủng hộ chủ quyền của Ukraine nhưng không chỉ trích Nga.

Vinh danh các lãnh đạo xuất sắc ngày an ninh mạng toàn cầu
Vinh danh các lãnh đạo xuất sắc ngày an ninh mạng toàn cầu

Diễn đàn toàn cầu Boston (BGF) sẽ trao danh hiệu Nhà lãnh đạo thế giới vì Hòa bình, An ninh và Phát triển vào ngày 12/12 tới.

Vinh danh các lãnh đạo xuất sắc ngày an ninh mạng toàn cầu

Vinh danh các lãnh đạo xuất sắc ngày an ninh mạng toàn cầu

Diễn đàn toàn cầu Boston (BGF) sẽ trao danh hiệu Nhà lãnh đạo thế giới vì Hòa bình, An ninh và Phát triển vào ngày 12/12 tới.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ bác đề xuất "cấm cửa" mọi người Hồi giáo
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ bác đề xuất "cấm cửa" mọi người Hồi giáo

VOV.VN- Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jeh Johnson ngày 8/12 lên tiếng bác bỏ đề xuất của tỷ phú Donald Trump rằng Mỹ cần phải cấm cửa mọi người Hồi giáo.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ bác đề xuất "cấm cửa" mọi người Hồi giáo

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ bác đề xuất "cấm cửa" mọi người Hồi giáo

VOV.VN- Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jeh Johnson ngày 8/12 lên tiếng bác bỏ đề xuất của tỷ phú Donald Trump rằng Mỹ cần phải cấm cửa mọi người Hồi giáo.