Tập Cận Bình hối thúc quân đội phát triển nhanh các loại vũ khí mới

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc hối thúc nước này phát triển nhanh hơn nữa các loại vũ khí quân sự tối tân nhằm xây dựng một quân đội hùng mạnh.

Thông tin trên được truyền thông nhà nước công bố trong bối cảnh Trung Quốc đang thực thi kế hoạch hiện đại hóa quân sự đầy tham vọng – kế hoạch này khiến cho các nước trong khu vực cảm thấy bất an.

Lãnh đạo Trung Quốc, Tập Cận Bình (ảnh: Alamy/AP)
Tân Hoa xã cuối ngày 4/12 cho biết, tại một hội nghị 2 ngày của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Chủ tịch nước này - ông Tập Cận Bình phát biểu rằng cải cách quân sự cần phải hướng theo mục tiêu xây dựng một quân đội hùng mạnh.

Tân Hoa xã dẫn lời ông Tập như sau: “Vũ khí tiên tiến là biểu tượng cho một quân đội hiện đại và là sự hẫu thuận trọng yếu cho an ninh quốc gia và hồi sinh dân tộc”.

Ông Tập đã thúc giục việc nâng cao năng lực tác chiến của đội quân đông tới 2,3 triệu người của Trung Quốc khi họ phóng chiếu sức mạnh trên các vùng biển tranh chấp ở Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Trung Quốc đã phát triển công nghệ máy bay tàng hình, các tên lửa chống vệ tinh, và giờ đang sở hữu và vận hành một tàu sân bay.

Chi tiêu quốc phòng năm nay của Trung Quốc ước tính sẽ tăng 12,2% lên mức 808,2 tỷ nhân dân tệ (tương đương 131,3 tỷ USD) – con số mà nhiều chính phủ và nhà phân tích cho rằng không đại diện cho mức chi tiêu thực sự của nước này trong lĩnh vực quốc phòng.

Chủ tịch Tập nói rằng vũ khí mới phải “có nhiều tính năng mới mẻ, thực tế, tính đến tương lai nhằm đáp ứng nhu cầu tác chiến thực tế và khỏa lấp các điểm yếu trong hệ thống trang bị hiện tại của quân đội Trung Quốc”.

Ông nói: “Các sĩ quan quân đội các cấp cần đóng vai trò đi đầu và lấy năng lực tác chiến thực thụ làm điểm định hướng binh sĩ nâng cao năng lực vận hành vũ khí”.

Tuy nhiên, quân đội lớn nhất thế giới này vừa phải hứng chịu bùa rìu từ truyền thông cũng như các sĩ quan tại nhiệm hay đã nghỉ hưu cho rằng đội quân này đã quá tham nhũng và khó giành chiến thắng trong chiến tranh.

Trong chiến dịch chống tham nhũng của mình, ông Tập đã ưu tiên hàng đầu cho việc thanh lọc các đối tượng tham nhũng trong quân đội./.

>> Xem thêm: Trung Quốc bành trướng thế lực ở châu Mỹ-Latin

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Trung Quốc suy giảm sức chiến đấu do tham nhũng
Quân đội Trung Quốc suy giảm sức chiến đấu do tham nhũng

VOV.VN - Giới chuyên gia quân sự nước này cảnh báo tham nhũng trong quân đội Trung Quốc đã tới mức nguy hiểm chưa từng thấy.

Quân đội Trung Quốc suy giảm sức chiến đấu do tham nhũng

Quân đội Trung Quốc suy giảm sức chiến đấu do tham nhũng

VOV.VN - Giới chuyên gia quân sự nước này cảnh báo tham nhũng trong quân đội Trung Quốc đã tới mức nguy hiểm chưa từng thấy.

Tàu ngầm siêu thanh Trung Quốc chỉ mất 2 tiếng để tiếp cận bờ biển Mỹ?
Tàu ngầm siêu thanh Trung Quốc chỉ mất 2 tiếng để tiếp cận bờ biển Mỹ?

VOV.VN - Công nghệ mới tạo ra bong bóng khí quanh tàu ngầm, khiến tàu giảm hẳn lực cản của nước và di chuyển cực nhanh.

Tàu ngầm siêu thanh Trung Quốc chỉ mất 2 tiếng để tiếp cận bờ biển Mỹ?

Tàu ngầm siêu thanh Trung Quốc chỉ mất 2 tiếng để tiếp cận bờ biển Mỹ?

VOV.VN - Công nghệ mới tạo ra bong bóng khí quanh tàu ngầm, khiến tàu giảm hẳn lực cản của nước và di chuyển cực nhanh.

Mỹ truy nã 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc về tội tấn công mạng
Mỹ truy nã 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc về tội tấn công mạng

VOV.VN - Phía Mỹ muốn phân biệt rõ giữa tình báo chính trị và “trộm cướp tài sản trí tuệ”, và gửi thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc.

Mỹ truy nã 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc về tội tấn công mạng

Mỹ truy nã 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc về tội tấn công mạng

VOV.VN - Phía Mỹ muốn phân biệt rõ giữa tình báo chính trị và “trộm cướp tài sản trí tuệ”, và gửi thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc.

Quân đội Trung Quốc có phải là rồng “xịn”?
Quân đội Trung Quốc có phải là rồng “xịn”?

VOV.VN - Nhìn bề ngoài, vũ khí Trung Quốc khá hiện đại, không thua kém vũ khí của phương Tây. Thế nhưng thực tế như thế nào?

Quân đội Trung Quốc có phải là rồng “xịn”?

Quân đội Trung Quốc có phải là rồng “xịn”?

VOV.VN - Nhìn bề ngoài, vũ khí Trung Quốc khá hiện đại, không thua kém vũ khí của phương Tây. Thế nhưng thực tế như thế nào?

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương
Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Ấn Độ đã vạch ra các toan tính thâm hiểm của Trung Quốc đối với Biển Đông, Ấn Độ Dương và lãnh thổ Ấn Độ.

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Ấn Độ đã vạch ra các toan tính thâm hiểm của Trung Quốc đối với Biển Đông, Ấn Độ Dương và lãnh thổ Ấn Độ.

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin
Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Các điểm yếu của quân đội Trung Quốc và ván cờ Đông Á
Các điểm yếu của quân đội Trung Quốc và ván cờ Đông Á

VOV.VN - Dưới con mắt của nhà phân tích người Nhật Mizokami, quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy.

Các điểm yếu của quân đội Trung Quốc và ván cờ Đông Á

Các điểm yếu của quân đội Trung Quốc và ván cờ Đông Á

VOV.VN - Dưới con mắt của nhà phân tích người Nhật Mizokami, quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy.

Trung Quốc vạch ra 6 ưu tiên trong quan hệ nước lớn kiểu mới với Mỹ
Trung Quốc vạch ra 6 ưu tiên trong quan hệ nước lớn kiểu mới với Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc muốn cải thiện liên lạc cấp cao với Mỹ nhằm xây dựng lòng tin chiến lược. Trong khi đó, phía Mỹ bày tỏ ý không ủng hộ Đài Loan độc lập.

Trung Quốc vạch ra 6 ưu tiên trong quan hệ nước lớn kiểu mới với Mỹ

Trung Quốc vạch ra 6 ưu tiên trong quan hệ nước lớn kiểu mới với Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc muốn cải thiện liên lạc cấp cao với Mỹ nhằm xây dựng lòng tin chiến lược. Trong khi đó, phía Mỹ bày tỏ ý không ủng hộ Đài Loan độc lập.