Tập Cận Bình thăm Mỹ: Thu hẹp bất đồng

Chuyến thăm Mỹ của Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy xây dựng quan hệ đối tác Trung – Mỹ

Ngày 13/2, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm chính thức Mỹ. Trong bối cảnh quan hệ song phương đang ngày càng rạn nứt bởi hàng loạt bất đồng, chuyến thăm này của ông Tập Cận Bình được hai bên hy vọng sẽ thúc đẩy hợp tác và giải được “bài toán thâm hụt lòng tin”.

Trả lời phỏng vấn của các hãng truyền thông Mỹ về chuyến thăm, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Trương Nghiệp Toại khẳng định: “Chuyến thăm Mỹ của Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy xây dựng quan hệ đối tác hợp tác Trung – Mỹ".

Ông Trương Nghiệp Toại nói:  “40 năm qua, quan hệ Trung Mỹ luôn duy trì ổn định, đồng thời có bước phát triển rất lớn. Tuy nhiên hai nước vẫn còn một số cách nhìn nhận khác nhau và cả những bất đồng trước một số vấn đề. Nhưng xét về tổng thể thì lợi ích giữa hai nước lớn hơn bất đồng, hợp tác sẽ là xu thế chính của hai nước”.

Ông Tập Cận Bình (Ảnh: Internet)

Ông Trương Nghiệp Toại cho biết, chuyến thăm Mỹ lần này của Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là chuyến thăm cấp cao quan trọng đầu tiên trong năm nay nhằm thực hiện nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai nước đã đạt được trước đó là: thúc đẩy xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Trung - Mỹ.

Trước đó, tại buổi họp báo với phóng viên quốc tế, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải cho biết, trong thời gian thăm Mỹ, ông Tập Cận Bình sẽ gặp Tổng thống Obama, hội đàm với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, gặp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Leon Panetta... cùng các nhà lãnh đạo Mỹ trao đổi về quan hệ Trung – Mỹ cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Theo nhận định của các nhà phân tích, chuyến thăm sẽ giúp dỡ bỏ một số cản trở trong thương mại Trung - Mỹ, kể cả việc hạn chế xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao của Mỹ sang Trung Quốc và những cản trở đối với đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích quốc tế, trên bình diện quốc tế, hai nước vẫn phải vượt qua nhiều rào cản.

Mới đây, Trung Quốc lên tiếng phản đối các biện pháp trừng phạt Iran của Mỹ dù tháng trước Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner thăm Trung Quốc để vận động Bắc Kinh hợp tác trong vấn đề này. Ngoài ra, việc Trung Quốc cùng với Nga phủ quyết Nghị quyết về Syria được Mỹ và các nước phương Tây khác ủng hộ tại Hội đồng Bảo an LHQ hôm 4/2 vừa qua cũng là một ví dụ nữa cho thấy sự bất đồng giữa hai quốc gia.

Ông Diêm Học Thông, giảng viên Học viện quan hệ quốc tế thuộc trường Đại học Thanh Hoa Trung Quốc nhận định: “Rõ ràng Trung Quốc và Mỹ đang phải đối mặt với không ít khó khăn mới trong việc hợp tác giải quyết các vấn đề quốc tế. Ví dụ như gần đây Trung Quốc và Mỹ bất đồng trong một thỏa thuận về Syria. Do vậy, tôi nghĩ, chuyến thăm của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình lần này trên thực tế là tìm cách thu hẹp bất đồng giữa Trung Quốc và Mỹ”.

Năm nay là tròn 40 năm Tổng thống Mỹ Nixon thăm Trung Quốc và ra Thông cáo Thượng Hải. Quan hệ Trung – Mỹ - hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang trở thành nhân tố chính ảnh hưởng đến các vấn đề toàn cầu. Chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình được cho là cơ hội để hai nước thảo luận tích cực hơn về các vấn đề bất đồng sâu sắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên