Tập trận quanh Đài Loan là cảnh cáo nghiêm khắc và cần thiết bảo vệ chủ quyền

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc tái khẳng định việc tập trận quanh Đài Loan là lời “cảnh cáo nghiêm khắc” và “hành động cần thiết” để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Đại tá Thi Nghị, phát ngôn viên Chiến khu miền Đông của quân đội Trung Quốc ngày 10/4 tuyên bố, từ ngày 8-10/4, chiến khu này đã “hoàn thành xuất sắc” các nhiệm vụ của đợt tuần tra cảnh vệ sẵn sàng chiến đấu và cuộc tập trận “Kiếm sắc liên hợp” xung quanh đảo Đài Loan, kiểm tra toàn diện khả năng chiến đấu liên hợp nhất thể hóa đa quân binh chủng trong điều kiện thực chiến.

Ông nhấn mạnh, quân đội chiến khu “đợi lệnh chiến đấu mọi lúc, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, kiên quyết đập tan mọi hình thức ly khai đòi "Đài Loan độc lập" và âm mưu can thiệp của bên ngoài”.

Trước đó, chiều cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân dẫn các tuyên bố của người phát ngôn Chiến khu miền Đông khẳng định: “Cuộc tuần tra cảnh vệ và tập trận "Kiếm sắc liên hợp" quanh đảo Đài Loan lần này là lời cảnh cáo nghiêm khắc đối với sự cấu kết khiêu khích của lực lượng ly khai đòi "Đài Loan độc lập" với các thế lực bên ngoài, là hành động cần thiết để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ”.

Được biết, quân đội Trung Quốc vừa tiến hành tuần tra và tập trận quanh đảo Đài Loan liên tiếp trong 3 ngày, bao gồm eo biển Đài Loan, khu vực phía Bắc, phía Nam và vùng biển vùng trời phía Đông đảo Đài Loan.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) những ngày qua liên tục đưa tin về các buổi diễn tập. Riêng trong ngày 10/4, Trung Quốc đã điều tàu sân bay Sơn Đông cùng các oanh tạc cơ H-6K tham gia diễn tập mô phỏng tình huống phong tỏa đảo Đài Loan. Theo tuyên bố của Chiến khu miền Đông, các oanh tạc cơ H-6K mang theo đạn thật đã thực hiện nhiều đợt tấn công mô phỏng những mục tiêu quan trọng trên hòn đảo này.

Cũng theo thông báo của Chiến khu miền Đông, tàu sân bay Sơn Đông đã tham gia trong ngày diễn tập thứ hai nhằm mô phỏng tình huống “phong tỏa trên biển” đảo Đài Loan.

Ngày 9/4, quân đội Trung Quốc cũng đã điều hàng chục máy bay cùng nhiều chiến hạm tham gia tập trận trên eo biển Đài Loan, khu vực ngoài khơi phía Bắc, phía Nam và phía Đông hòn đảo.

Cuộc tập trận lần này diễn ra ngay sau khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trở về sau cuộc gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở bang California ngày 5/4. Trung Quốc đã phản ứng gay gắt trước hành động này, cáo buộc Mỹ “câu kết, dung túng” lực lượng ly khai đòi độc lập ở Đài Loan và khẳng định sẽ có những biện pháp kiên quyết để bảo vệ chủ quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO sắp tập trận trên không lớn chưa từng thấy, mô phỏng Điều 5 về phòng thủ tập thể
NATO sắp tập trận trên không lớn chưa từng thấy, mô phỏng Điều 5 về phòng thủ tập thể

VOV.VN - NATO có kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận Không quân lớn nhất từ trước đến nay vào mùa hè này, Lực lượng Không quân Đức cho hay trong một thông báo. Cuộc tập trận có tên là "Air Defender 23" dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 12-24/6 với sự tham gia của hàng trăm chiến đấu cơ từ hàng chục quốc gia.

NATO sắp tập trận trên không lớn chưa từng thấy, mô phỏng Điều 5 về phòng thủ tập thể

NATO sắp tập trận trên không lớn chưa từng thấy, mô phỏng Điều 5 về phòng thủ tập thể

VOV.VN - NATO có kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận Không quân lớn nhất từ trước đến nay vào mùa hè này, Lực lượng Không quân Đức cho hay trong một thông báo. Cuộc tập trận có tên là "Air Defender 23" dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 12-24/6 với sự tham gia của hàng trăm chiến đấu cơ từ hàng chục quốc gia.

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật và diễn tập sẵn sàng chiến đấu quanh đảo Đài Loan
Trung Quốc tập trận bắn đạn thật và diễn tập sẵn sàng chiến đấu quanh đảo Đài Loan

VOV.VN - Trong động thái mới nhất sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ gặp lãnh đạo Đài Loan, quân đội Trung Quốc hôm nay (8/4) thông báo sẽ tuần tra và tập trận sẵn sàng chiến đấu liên tục trong 3 ngày quanh đảo Đài Loan.

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật và diễn tập sẵn sàng chiến đấu quanh đảo Đài Loan

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật và diễn tập sẵn sàng chiến đấu quanh đảo Đài Loan

VOV.VN - Trong động thái mới nhất sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ gặp lãnh đạo Đài Loan, quân đội Trung Quốc hôm nay (8/4) thông báo sẽ tuần tra và tập trận sẵn sàng chiến đấu liên tục trong 3 ngày quanh đảo Đài Loan.

Truyền thông Triều Tiên chỉ trích mạnh mẽ cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn
Truyền thông Triều Tiên chỉ trích mạnh mẽ cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn

VOV.VN - Hôm nay (6/4), Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng bài xã luận của một nhà bình luận Triều Tiên cho rằng, cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn đã làm leo thang căng thẳng đến bờ vực chiến tranh hạt nhân, đồng thời cho biết Triều Tiên sẽ đáp trả bằng “hành động tấn công”.

Truyền thông Triều Tiên chỉ trích mạnh mẽ cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn

Truyền thông Triều Tiên chỉ trích mạnh mẽ cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn

VOV.VN - Hôm nay (6/4), Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng bài xã luận của một nhà bình luận Triều Tiên cho rằng, cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn đã làm leo thang căng thẳng đến bờ vực chiến tranh hạt nhân, đồng thời cho biết Triều Tiên sẽ đáp trả bằng “hành động tấn công”.