Tàu sân bay USS Abraham Lincoln trở về Mỹ sau 9 tháng ở Trung Đông
VOV.VN - Tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang trên đường trở về Mỹ sau đợt triển khai kỷ lục kéo dài 9 tháng, trong đó có hơn 200 ngày liên tục không cập cảng để hỗ trợ chiến dịch quân sự của Washington chống Iran.
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã rời Trung Đông và dự kiến cập cảng San Diego trong vài tuần tới. Chiến hạm này được triển khai để hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ trong cuộc chiến với Iran.
Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết tàu sân bay USS George Washington đã đến khu vực hôm 19/8 để tiếp quản nhiệm vụ của tàu USS Abraham Lincoln để lại, giúp quân đội Mỹ tiếp tục duy trì sự hiện diện của lực lượng tàu sân bay tại Trung Đông.
Tàu USS Abraham Lincoln rời cảng San Diego ngày 21/11 năm ngoái và ban đầu dự kiến kết thúc nhiệm vụ vào tháng 5. Tuy nhiên, thời gian triển khai được gia hạn sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công Iran cuối tháng 2. Một đợt triển khai tàu sân bay Mỹ thông thường kéo dài khoảng 6-7 tháng.
Trong những tháng gần đây, thân nhân thủy thủ phản ánh tình trạng thiếu thực phẩm, vật tư, gián đoạn nước nóng và thư tín, cùng những dấu hiệu suy giảm tinh thần trên tàu.
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Brad Cooper cho biết các vấn đề được phản ánh đã được xử lý. Theo ông, trong số 11 tàu sân bay đang hoạt động của Hải quân Mỹ, tàu sân bay USS Abraham Lincoln hiện thuộc nhóm có ít trường hợp liên quan sức khỏe tâm thần nhất.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cũng bác bỏ những báo cáo về điều kiện tồi tệ trên tàu, cho rằng tình hình đã bị mô tả sai lệch. Tổng thống Donald Trump trước đó nói thời gian triển khai của tàu “chưa đủ dài”.