Giá thực phẩm tiếp tục gây sức ép lên các gia đình Mỹ
VOV.VN - Giá thực phẩm tại Mỹ đã tăng 2,7% trong 12 tháng tính đến tháng 7, theo Cục Thống kê Lao động Mỹ. Mức tăng này cao gấp ba lần tỷ lệ lạm phát thực phẩm hằng năm kể từ khi Tổng thống Donald Trump tranh cử cho nhiệm kỳ thứ 2 năm 2024.
Chi phí thực phẩm vẫn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của người dân. Khảo sát do AP công bố đầu tháng 8 cho thấy khoảng hai phần ba người trưởng thành không tán thành cách ông Trump điều hành nền kinh tế.
Có 41% người được hỏi lo ngại về khả năng mua thực phẩm trong vài tháng tới, tăng mạnh so với mức 24% hồi tháng 4. Gần một nửa cho biết chi phí thực phẩm đang là nguồn gây căng thẳng lớn đối với họ.
Trong vòng 5 năm kể từ đợt lạm phát tăng mạnh do đại dịch Covid-19, giá hàng tạp hóa tại Mỹ đã tăng hơn 20%. Phần lớn mức tăng diễn ra trong giai đoạn 2021-2022 dưới thời Tổng thống Joe Biden, nhưng giá cả hiện nay vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch và tiếp tục ảnh hưởng đến ngân sách gia đình.
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết Tổng thống Trump đang tập trung vào việc giảm chi phí sinh hoạt. Ông kỳ vọng sự phối hợp quốc tế nhằm giải quyết cuộc chiến với Iran có thể kéo giá năng lượng xuống, qua đó giảm chi phí vận chuyển và sản xuất thực phẩm.
Nhà Trắng cũng cho biết một số doanh nghiệp tư nhân đã hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng thống bằng cách giảm giá hàng hóa và dịch vụ thiết yếu. Tuy nhiên, các số liệu thăm dò cho thấy áp lực giá cả vẫn đang làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng đối với nền kinh tế Mỹ.