Tàu SpaceX đưa 2 phi hành gia trở về Trái Đất an toàn

VOV.VN - Sau khi hoàn thành nhiệm vụ 2 tháng trên Trạm Vũ trụ Quốc tế, tàu SpaceX đã đưa 2 phi hành gia hạ cánh an toàn ở Vịnh Mexico ngày 2/8 (giờ địa phương).

SpaceX đã đưa 2 phi hành gia quay trở lại Trái Đất ngày 2/8 trong giai đoạn cuối của một sứ mệnh lịch sử được thực hiện cách đó 9 tuần, đồng thời mở ra cánh cửa cho kế hoạch thương mại hóa hoàn toàn các chuyến bay đưa con người vào không gian.

sp.jpg

Khoang tàu SpaceX hạ cánh trên Vịnh Mexico ở Pensacola, Florida. Ảnh: Reuters

Dưới sự giám sát của NASA, cuộc thử nghiệm trên đã đưa 2 phi hành gia là Bob Behnken và Doug Hurley tới Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trên tên lửa đẩy SpaceX Falcon 9, đánh dấu lần đầu tiên một công ty tư nhân đưa con người vào không gian.

Hai nhà du hành vũ trụ đã quay trở về Trái Đất và hạ cánh ở Vịnh Mexico vào 14h  29 phút ngày 2/8 (giờ địa phương). Khi khoang tàu đáp xuống mặt biển, các phi hành gia đã được nghe lời chào quen thuộc: "Chào mừng quay trở lại Trái Đất, cảm ơn vì đã bay trên SpaceX".

Công ty vũ trụ tư nhân của tỷ phú Elon Musk đang hy vọng sẽ đưa 3 phi hành gia Mỹ tới ISS sau cuộc thử nghiệm thành công này trên chuyến bay thương mại hoàn toàn vào không gian trước cuối tháng 9 và NASA sẽ trả chi phí cho mỗi ghế trên chuyến bay này.

SpaceX cũng thông báo một sứ mệnh tiếp theo đưa 4 phi hành gia, trong đó có 1 phi hành gia Nhật Bản và 1 phi hành gia châu Âu tới ISS vào đầu năm sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Mỹ đối thoại song phương về an ninh vũ trụ
Nga và Mỹ đối thoại song phương về an ninh vũ trụ

VOV.VN - Mỹ và Nga vừa tiến hành đối thoại song phương về an ninh vũ trụ tại Vienna, Áo. Đây là lần đầu tiên hai bên hội đàm về lĩnh vực này trong 7 năm qua.

Nga và Mỹ đối thoại song phương về an ninh vũ trụ

Nga và Mỹ đối thoại song phương về an ninh vũ trụ

VOV.VN - Mỹ và Nga vừa tiến hành đối thoại song phương về an ninh vũ trụ tại Vienna, Áo. Đây là lần đầu tiên hai bên hội đàm về lĩnh vực này trong 7 năm qua.

Tàu vũ trụ MS-13 của Nga bị chôn vùi ở Thái Bình Dương
Tàu vũ trụ MS-13 của Nga bị chôn vùi ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Tàu vũ trụ chở hàng MS-13 của Nga, rời khỏi trạm vũ trụ quốc tế hôm 8/7, đã bị chôn vùi ở “nghĩa địa tàu vũ trụ” tại Thái Bình Dương.

Tàu vũ trụ MS-13 của Nga bị chôn vùi ở Thái Bình Dương

Tàu vũ trụ MS-13 của Nga bị chôn vùi ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Tàu vũ trụ chở hàng MS-13 của Nga, rời khỏi trạm vũ trụ quốc tế hôm 8/7, đã bị chôn vùi ở “nghĩa địa tàu vũ trụ” tại Thái Bình Dương.

Kinh ngạc hố đen “lớn” nhanh nhất vũ trụ, nặng gấp 34 tỷ lần Mặt trời
Kinh ngạc hố đen “lớn” nhanh nhất vũ trụ, nặng gấp 34 tỷ lần Mặt trời

VOV.VN - Hố đen "lớn" nhanh nhất vũ trụ nặng gấp 34 tỷ lần Mặt trời và mỗi "bữa ăn" trong ngày của nó tương đương với khối lượng ngôi sao của chúng ta.

Kinh ngạc hố đen “lớn” nhanh nhất vũ trụ, nặng gấp 34 tỷ lần Mặt trời

Kinh ngạc hố đen “lớn” nhanh nhất vũ trụ, nặng gấp 34 tỷ lần Mặt trời

VOV.VN - Hố đen "lớn" nhanh nhất vũ trụ nặng gấp 34 tỷ lần Mặt trời và mỗi "bữa ăn" trong ngày của nó tương đương với khối lượng ngôi sao của chúng ta.