Tay súng liên hệ với IS bắt cóc con tin trong siêu thị tại Pháp

VOV.VN - Cảnh sát Pháp đang tiến hành giải cứu con tin bị một tay súng bắt cóc trong siêu thị tại Trèbes, miền Tây Nam nước Pháp.

Vụ bắt cóc con tin diễn ra vào khoảng 12h trưa ngày 23/3 theo giờ địa phương. Một người đàn ông mang vũ khí đã bắt cóc con tin và cố thủ trong siêu thị Super U ở Trèbes, thuộc tỉnh Aude ở miền Tây Nam nước Pháp.

Cảnh sát Pháp đang nỗ lực giải cứu con tin. Ảnh: Metro

Theo cảnh sát Pháp, trước đó tay súng này đã nổ súng vào một nhóm cảnh sát chống bạo động Pháp vào sáng 23/3 khi nhóm này đang chạy bộ. Sau khi bị truy đuổi, tên này đã vào siêu thị Super U bắt cóc con tin và cố thủ.

Tư lệnh lực lượng hiến binh ở tỉnh Aude, Tướng Jean-Valery Letterman cho biết, đã có nhiều tiếng súng nổ vang lên trong siêu thị và có thể đã có thương vong. Viện kiểm sát Paris sau đó khẳng định đã có ít nhất 1 người thiệt mạng.

Giới chức Pháp cũng cho biết, kẻ bắt cóc con tin tự nhận mình là thành viên của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trong lúc này, Bộ Nội vụ Pháp đang kêu gọi người dân không phát tán các tin đồn không được xác minh, đồng thời cho biết lực lượng đặc nhiệm GIGN của Hiến binh quốc gia đã được gửi đến hiện trường.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp, Gerard Collomb đã ngay lập tức lên đường đến hiện trường, trong khi Tổng thống và Thủ tướng Pháp trực tiếp theo dõi vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh, Pháp, Đức đề xuất biện pháp trừng phạt mới đối với Iran
Anh, Pháp, Đức đề xuất biện pháp trừng phạt mới đối với Iran

VOV.VN - Mục đích của bước trừng phạt này lại là nhằm thuyết phục Mỹ giữ lại thỏa thuận hạt nhân đã ký với Iran năm 2015.

Anh, Pháp, Đức đề xuất biện pháp trừng phạt mới đối với Iran

Anh, Pháp, Đức đề xuất biện pháp trừng phạt mới đối với Iran

VOV.VN - Mục đích của bước trừng phạt này lại là nhằm thuyết phục Mỹ giữ lại thỏa thuận hạt nhân đã ký với Iran năm 2015.

Cựu Tổng thống Pháp phủ nhận cáo buộc nhận tiền từ Libya
Cựu Tổng thống Pháp phủ nhận cáo buộc nhận tiền từ Libya

VOV.VN - Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho biết, ông sẽ chiến đấu tới cùng để chứng minh mình “vô tội”.

Cựu Tổng thống Pháp phủ nhận cáo buộc nhận tiền từ Libya

Cựu Tổng thống Pháp phủ nhận cáo buộc nhận tiền từ Libya

VOV.VN - Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho biết, ông sẽ chiến đấu tới cùng để chứng minh mình “vô tội”.

Pháp triển khai các biện pháp diệt chuột ở Paris sau lụt
Pháp triển khai các biện pháp diệt chuột ở Paris sau lụt

VOV.VN -Thủ đô Paris hoa lệ của nước Pháp đã phải đối phó tình trạng hàng nghìn con chuột chạy trên các đường phố sau các trận lụt vừa qua.

Pháp triển khai các biện pháp diệt chuột ở Paris sau lụt

Pháp triển khai các biện pháp diệt chuột ở Paris sau lụt

VOV.VN -Thủ đô Paris hoa lệ của nước Pháp đã phải đối phó tình trạng hàng nghìn con chuột chạy trên các đường phố sau các trận lụt vừa qua.

Đội hình “cơ bắp” của Pháp ở trận đấu với Colombia: Pogba dự bị
Đội hình “cơ bắp” của Pháp ở trận đấu với Colombia: Pogba dự bị

VOV.VN - Đội hình dự kiến của ĐT Pháp ở trận giao hữu với Colombia diễn ra rạng sáng ngày 24/3.

Đội hình “cơ bắp” của Pháp ở trận đấu với Colombia: Pogba dự bị

Đội hình “cơ bắp” của Pháp ở trận đấu với Colombia: Pogba dự bị

VOV.VN - Đội hình dự kiến của ĐT Pháp ở trận giao hữu với Colombia diễn ra rạng sáng ngày 24/3.