Tê tê được cho là vật chủ trung gian truyền nhiễm virus corona mới

VOV.VN- Theo kết quả nghiên cứu công bố rạng sáng 7/2 của các nhà khoa học Trung Quốc, tê tê được cho là vật chủ trung gian truyền nhiễm virus corona chủng mới.

Theo kết quả nghiên cứu được công bố vào lúc 1h sáng nay (7/2) theo giờ địa phương giữa Đại học nông nghiệp Hoa Nam, đội ngũ nghiên cứu của giáo sư Thẩm Vĩnh Nghĩa, giáo sư Tiêu Lập Hoa của phòng thí nghiệm kỹ thuật và nông nghiệp hiện đại Lĩnh Nam, tỉnh Quảng Đông, Viện khoa học quân sự quân đội Trung Quốc, Phòng nghiên cứu động vật thành phố Quảng Châu thì tê tê chính là vật chủ trung gian truyền nhiễm virus corona chủng mới.

Con tê tê. Ảnh: BBC.

Trước đó, trong quá trình giải mã trình tự gen các mẫu bệnh phẩm viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra, các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện virus corona chủng mới rất giống với chủng virus corona gây bệnh SARS (Hội chứng hô hấp cấp tính nặng) giai đoạn 2002-2003 vốn có nguồn gốc từ loài dơi.

Mặc dù dơi là vật chủ đầu tiên gây ra dịch bệnh, song các nhà khoa học Trung Quốc khi đó xác định vật chủ trung gian khác – loại được bày bán tại chợ hải sản Hoa Nam, Vũ Hán mới là vật chủ trung gian truyền nhiễm cho con người. Tuy nhiên, nghi ngờ vẫn vẫn tập trung vào rắn hay chồn nước.

Việc các nhà khoa học Trung Quốc công bố nghiên cứu cho rằng tê tê là vật chủ trung gian truyền nhiễm được đánh giá là có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới đang hoành hành hiện nay.

Tính đến ngày hôm nay (7/2), toàn Trung Quốc ghi nhận 638 ca tử vong, 31.211 ca nhiễm bệnh và 26.359 ca nghi nhiễm do virus corona chủng mới gây ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cập nhật: Thêm 73 ca tử vong do nCoV, tổng số ca nhiễm vượt 30.000
Cập nhật: Thêm 73 ca tử vong do nCoV, tổng số ca nhiễm vượt 30.000

VOV.VN- Theo số liệu mới nhất, đã có thêm 73 người tử vong vì nhiễm virus corona mới, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh này lên 639 và số ca nhiễm là 31.481.

Cập nhật: Thêm 73 ca tử vong do nCoV, tổng số ca nhiễm vượt 30.000

Cập nhật: Thêm 73 ca tử vong do nCoV, tổng số ca nhiễm vượt 30.000

VOV.VN- Theo số liệu mới nhất, đã có thêm 73 người tử vong vì nhiễm virus corona mới, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh này lên 639 và số ca nhiễm là 31.481.

61 người trên du thuyền nhiễm nCoV: Bộ Phòng vệ Nhật Bản vào cuộc
61 người trên du thuyền nhiễm nCoV: Bộ Phòng vệ Nhật Bản vào cuộc

VOV.VN - Bộ Phòng vệ Nhật Bản đã triển khai 40 nhân viên lên du thuyền Diamond Princess để cung cấp thực phẩm cho hành khách và chuyển đồ dùng cần thiết.

61 người trên du thuyền nhiễm nCoV: Bộ Phòng vệ Nhật Bản vào cuộc

61 người trên du thuyền nhiễm nCoV: Bộ Phòng vệ Nhật Bản vào cuộc

VOV.VN - Bộ Phòng vệ Nhật Bản đã triển khai 40 nhân viên lên du thuyền Diamond Princess để cung cấp thực phẩm cho hành khách và chuyển đồ dùng cần thiết.

Cần thái độ đúng đối với dịch virus corona chủng mới khôn lường
Cần thái độ đúng đối với dịch virus corona chủng mới khôn lường

VOV.VN - Dịch viêm hô hấp do virus corona đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu, đòi hỏi mỗi quốc gia, mỗi con người phải xác định thái độ đúng đắn, hợp lý.

Cần thái độ đúng đối với dịch virus corona chủng mới khôn lường

Cần thái độ đúng đối với dịch virus corona chủng mới khôn lường

VOV.VN - Dịch viêm hô hấp do virus corona đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu, đòi hỏi mỗi quốc gia, mỗi con người phải xác định thái độ đúng đắn, hợp lý.

Bài học xương máu cho Trung Quốc từ dịch SARS đến viêm phổi lạ corona
Bài học xương máu cho Trung Quốc từ dịch SARS đến viêm phổi lạ corona

VOV.VN - Dịch virus viêm phổi chủng mới corona 2019-2020 tiếp tục là bài học xương máu cho Trung Quốc sau đại dịch SARS chết người vào các năm 2002-2003.

Bài học xương máu cho Trung Quốc từ dịch SARS đến viêm phổi lạ corona

Bài học xương máu cho Trung Quốc từ dịch SARS đến viêm phổi lạ corona

VOV.VN - Dịch virus viêm phổi chủng mới corona 2019-2020 tiếp tục là bài học xương máu cho Trung Quốc sau đại dịch SARS chết người vào các năm 2002-2003.

Số người chết do virus corona thấp hơn số ca chữa khỏi ở Hồ Bắc
Số người chết do virus corona thấp hơn số ca chữa khỏi ở Hồ Bắc

VOV.VN - Hiện cả nước Trung Quốc cũng đã có hơn 1.500 người nhiễm virus corona chủng mới (nCoV) đã được chữa khỏi.

Số người chết do virus corona thấp hơn số ca chữa khỏi ở Hồ Bắc

Số người chết do virus corona thấp hơn số ca chữa khỏi ở Hồ Bắc

VOV.VN - Hiện cả nước Trung Quốc cũng đã có hơn 1.500 người nhiễm virus corona chủng mới (nCoV) đã được chữa khỏi.

Thêm 41 trường hợp nhiễm nCoV trên tàu du lịch Nhật Bản
Thêm 41 trường hợp nhiễm nCoV trên tàu du lịch Nhật Bản

VOV.VN - Bộ Y tế Nhật Bản xác nhận thêm 41 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV trên tàu du lịch Diamond Princess.

Thêm 41 trường hợp nhiễm nCoV trên tàu du lịch Nhật Bản

Thêm 41 trường hợp nhiễm nCoV trên tàu du lịch Nhật Bản

VOV.VN - Bộ Y tế Nhật Bản xác nhận thêm 41 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV trên tàu du lịch Diamond Princess.