Tên lửa rơi gần Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad (Iraq)

VOV.VN - Một quả tên lửa rơi gần Đại sứ quán Mỹ ở Iraq sáng 19/5, đánh dấu lần đầu tiên khu vực này bị tấn công kể từ khi Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi nhậm chức.

Ít nhất 1 quả tên lửa đã rơi gần Vùng Xanh vốn là nơi đặt Đại sứ quán Mỹ và các khu ngoại giao khác tại Iraq, đánh dấu lần đầu tiên khu vực này bị tấn công trong nhiều tuần gần đây.

i_0.jpg

Một nhân viên an ninh canh gác lối vào Vùng Xanh, thủ đô Baghdad, Iraq ngày 4/6/2019. Ảnh: Global Look Press

Theo truyền thông địa phương, một tiếng nổ lớn đã vang lên ở khu vực Đại sứ quán Mỹ sáng 19/5. Quả tên lửa được bắn từ một quận phía đông của thủ đô Baghdad và nhắm vào một tòa trống trong khu vực này. Hiện không có ai bị thương vong trong vụ việc trên.

Vùng Xanh và khu vực xung quanh nơi này là mục tiêu thường xuyên của các vụ tấn công tên lửa trong những năm qua. Chỉ riêng từ đầu năm 2020 đến nay đã có khoảng 27 vụ tấn công như vậy. Tuy nhiên, những tuần gần đây, các vụ tấn công tên lửa đã giảm với vụ tấn công gần đây nhất trước sự việc sáng nay (19/5) xảy ra ngày 6/5 gần Sân bay Quốc tế Baghdad, nằm cách Vùng Xanh 25km về phía tây. Cuộc tấn công sáng 19/5 cũng là cuộc tấn công đầu tiên kể từ khi ông Mustafa al-Kadhimi, một cựu quan chức tình báo được bổ nhiệm là Thủ tướng mới của Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh 5B
Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh 5B

VOV.VN - Dự kiến, module lõi của trạm không gian sẽ được tên lửa đẩy Trường Chinh 5B phóng lên quỹ đạo vào năm nay.

Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh 5B

Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh 5B

VOV.VN - Dự kiến, module lõi của trạm không gian sẽ được tên lửa đẩy Trường Chinh 5B phóng lên quỹ đạo vào năm nay.

Mỹ - Nhật Bản thử tên lửa chống tên lửa đạn đạo đối phó Triều Tiên
Mỹ - Nhật Bản thử tên lửa chống tên lửa đạn đạo đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản và Mỹ đang hợp tác phát triển tên lửa chống tên lửa đạn đạo SM-3 Block 2A nhằm đối phó với tên lửa xuyên lục địa (ICBM) của Triều Tiên.

Mỹ - Nhật Bản thử tên lửa chống tên lửa đạn đạo đối phó Triều Tiên

Mỹ - Nhật Bản thử tên lửa chống tên lửa đạn đạo đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản và Mỹ đang hợp tác phát triển tên lửa chống tên lửa đạn đạo SM-3 Block 2A nhằm đối phó với tên lửa xuyên lục địa (ICBM) của Triều Tiên.

Xe tăng gắn động cơ tên lửa: Ý tưởng táo bạo nhưng phi thực tế của Liên Xô
Xe tăng gắn động cơ tên lửa: Ý tưởng táo bạo nhưng phi thực tế của Liên Xô

VOV.VN - Những thước phim mới được tiết lộ cho thấy, Liên Xô từng có ý tưởng lắp ráp động cơ tên lửa vào xe tăng, cho phép nó vượt qua các địa hình phức tạp.

Xe tăng gắn động cơ tên lửa: Ý tưởng táo bạo nhưng phi thực tế của Liên Xô

Xe tăng gắn động cơ tên lửa: Ý tưởng táo bạo nhưng phi thực tế của Liên Xô

VOV.VN - Những thước phim mới được tiết lộ cho thấy, Liên Xô từng có ý tưởng lắp ráp động cơ tên lửa vào xe tăng, cho phép nó vượt qua các địa hình phức tạp.